Cử tạ Việt Nam tuột vàng trong gang tấc!

Tuấn Thành
16:29 ngày 22-05-2022
Chiều nay 22/5, ngày thi đấu cuối cùng của môn cử tạ với 3 hạng cân 89kg nam, 71kg nữ và trên 89kg nam. Tuy nhiên, các đô cử của Việt Nam đều không giành được HCV nào, tiếc nhất có lẽ là hạng cân trên 89kg nam.
Cử tạ Việt Nam tuột vàng trong gang tấc!

Mở đầu hạng cân 89kg, lực sĩ Bùi Anh Tuấn của Việt Nam chỉ giành chiếc HCB với tổng thành tích 334kg, trong lúc người giành HCV là tuyển thủ Muhammad Zull Ilmi (Indonesia) với thành tích 337kg. Trong khi đó, ở hạng cân 71kg nữ với cách biệt hơn hẳn, nữ lực sĩ Duangaksorn Chaidee (Thái Lan) đã giành HCV với tổng tích 279kg, riêng lực sĩ Nguyễn Thị Kim Vân của Việt Nam chỉ giành HCĐ với thành tích 251kg, HCB nội dung này là Akmal Nurul (Indonesia) với thành tích 252kg.

Đáng tiếc nhất là lực sĩ Nguyễn Minh Quang ở hạng cân trên 89kg. Sở dĩ nói thế, bởi ở hạng cân này Minh Quang luôn là người đăng ký mức khởi điểm cao nhất. Ở cử giật, Quang Minh đăng ký mức khởi điểm đến 160kg, nhưng khi các đối thủ hầu hết khởi điểm không cao, anh đã hạ xuống 152kg và gây bất ngờ khi không nâng thành công ngay lần đầu, phải đến lần thứ 2 Minh mới thực hiện được mức tạ này.

Hạng cân này, Quang Minh gặp 2 đối thủ cạnh tranh là Rungsuriya Panya (Thái Lan) và Muhammad Hafiz Bin Shamsuddin (Malaysia). Tuy nhiên, Panya cũng chỉ cử giật được 150kg và Shamsuddin bằng với thành tích 152kg của Quang Minh.

Sang cử đẩy, Samsuddin đăng ký mức 180kg và sau đó dừng bước ở thành tích cao nhất là 190kg. Riêng Panya đăng ký mức 190kg và thành công ngay từ lần đẩy đầu tiên, trong lúc Quang Minh đăng ký mức tạ 192kg và cũng thành công ngay lần đầu. Đến lúc này, cuộc đua tranh của cả hai mới bắt đầu.

Panya đăng ký mức cử giật lần 2 là 195kg và thành công, trong lúc Quang Minh cũng thành công ở mức tạ 196kg. Thời điểm này, Quang Minh đang tạm dẫn đầu với tổng thành tích là 348kg, trong lúc Panya với thành thành tích 345kg nên xếp thứ nhì. 

Ở cử giật lần 3, Panya nâng mức tạ lên 199kg và đã thành công, giúp tổng tích của anh này là 349kg. Sau đó, Quang Minh cũng đăng ký mức tạ của mình là 199kg và nếu thực hiện thành công, anh chắc chắn giành HCV. Tuy nhiên, Quang Minh đã thất bại, đành chấp nhận mức tạ cử giật 196kg với tổng thành tích 348kg, tức thua tuyển thủ người Thái Lan đúng 1kg, nên nhận HCB đầy nuối tiếc. HCV thuộc về Panya của Thái lan với tổng thành tích 349kg.

Trong ngày hôm nay, cử tạ Việt Nam chỉ giành được 2 HCB, 1 HCĐ. Kết thúc môn cử tạ, Việt Nam rơi xuống vị trí thứ nhì Đông Nam Á với 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ. Thái Lan với 6 HCV, 5 HCB, 1 HCĐ đã vươn lên đứng đầu khu vực.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x