Theo điều lệ, tổng số bàn thắng bại chung cuộc của tất cả các trận đấu vòng bảng sẽ là tiêu chí đầu tiên quyết định đến thứ hạng chung cuộc khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau. Cho đến thời điểm này, cuộc đua tam mã vẫn chỉ xoay quanh 3 cái tên U23 Việt Nam, U23 Thái Lan và U23 Malaysia. Các đội khác cũng chỉ bị nhận diện là “lót đường” và thực tế đã diễn ra như thế.
Tình huống 2 đội bằng điểm nhau xảy ra khi, U23 Malaysia đánh bại U23 Thái Lan và ở lượt cuối, U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam. Khi ấy, U23 Thái Lan và U23 Malaysia có cùng điểm số (với điều kiện cùng giành điểm số như nhau trong các trận còn lại).
Một khả năng dẫn đến 3 đội bằng điểm nhau là U23 Malaysia thắng U23 Thái Lan, đồng thời sau đó, U23 Thái Lan thắng U23 Việt Nam (cũng với điều kiện cùng giành điểm số như nhau trong các trận còn lại).
Vì thế, U23 Malaysia đọ sức với U23 Thái Lan không chỉ với quyết tâm giành trọn 3 điểm mà còn hướng đến một chiến thắng với tỷ số càng cao càng tốt để so sánh nếu như có ít nhất 2 đội bằng điểm nhau.
Cơ hội để U23 Malaysia đánh bại đội bóng xứ Chùa vàng không phải ít. Lịch sử cho thấy, nhà vô địch SEA Games 2009, 2011 thường đứng dậy rất mạnh mẽ sau những thất bại. U23 Malaysia cũng được coi là đối thủ khó chơi với U23 Thái Lan. Trong 3 lần gặp nhau gần đây nhất, U23 Malaysia thắng 2 còn U23 Thái Lan chỉ thắng 1 trận. Dù vậy, không dễ cho đoàn quân ông Ong Kim Swee thắng đậm nhà ĐKVĐ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn