Dọc đường tác nghiệp: Lần cuối của Trần Quốc Cường

Đỗ Tuấn
06:51 ngày 20-05-2022
Giới thể thao đều biết, sau SEA Games 31, xạ thủ Trần Quốc Cường sẽ chia tay sự nghiệp VĐV. Vì thế, tất cả những nội dung thi đấu của anh tại đại hội lần này luôn để lại những ấn tượng rất đặc biệt.
Dọc đường tác nghiệp: Lần cuối của Trần Quốc Cường

Tối 16/5, lúc cho tôi biết các nội dung sẽ thi đấu vào ngày hôm sau, HLV Nguyễn Thị Nhung của ĐT bắn súng Việt Nam bảo: “Ngày mai anh Trần Quốc Cường sẽ thi đấu nội dung 50m súng ngắn nam đấy, em nhớ xem nhé. Chị hy vọng anh ấy sẽ giành HCV”. Lời dự đoán của chị Nhung không sai, nhưng để giành được HCV ở nội dung này là một màn đấu súng cực kỳ nghẹt thở giữa Trần Quốc Cường với các đối thủ.

Nội dung 50m súng ngắn nam có 16 xạ thủ tranh tài và dù bị dẫn điểm khá sâu, nhưng bằng bản lĩnh, Trần Quốc Cường vẫn rất bình tĩnh ở những loạt đạn cuối đầy chuẩn xác. Đặc biệt, ở loạt bắn cuối, Quốc Cường đã ghi 9 điểm, qua đó kết thúc phần thi với tổng điểm là 548 qua 6 loạt bắn, hơn đối thủ Naung Ye Tun (Myanmar) đúng 2 điểm để giành HCV cá nhân. Lúc biết mình giành HCV và trên bục nhận huy chương, người ta thấy xạ thủ này luôn cười rạng rỡ và trả lời báo chí với giọng điềm đạm nhẹ nhàng. Tuy nhiên, sau đó anh chia sẻ cùng tôi: “Lúc giành HCV tôi xúc động lắm. Như bạn cũng biết, bắn súng của chúng ta đã trải qua một kỳ SEA Games 2019 trắng vàng, nên đang rất quyết tâm giành lại vị thế trên sân nhà. Vì vậy, áp lực dành cho mỗi tuyển thủ của Việt Nam rất lớn. Riêng tôi càng đặc biệt hơn, bởi đây là kỳ đại hội cuối của tôi trong màu áo tuyển thủ vì tôi không còn trẻ, nên mỗi nội dung thi đấu khiến tôi có chút căng thẳng và khi giành được HCV cảm xúc cứ như vỡ oà”.

Sáng qua, ở đích ngắm 10m súng ngắn hơi nam, nội dung từng giúp Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic Rio 2016, nên hy vọng của giới chuyên môn rất cao. Ở đấy, các tuyển thủ Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh đã khiến tất cả vỡ oà khi giành HCV đồng đội với 1.713 điểm, Indonesia đạt 1.708 điểm giành HCB và HCĐ thuộc về Thái Lan với 1.695 điểm. Tuy nhiên, ở nội dung cá nhân với sự tham dự của Trần Quốc Cường và Phan Công Minh đã không như mong muốn.

Theo đó, Quốc Cường dù lọt vào lượt bắn cuối để tranh ngôi vô địch, nhưng xạ thủ của Việt Nam đã thua Wong Guajie Nohnathan (Malaysia) 2 điểm (236,6 điểm so với 238,6 điểm), đành nhận HCB. HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ: “Nội dung 10m súng ngắn hơi nam tôi hy vọng các xạ thủ Việt Nam sẽ giành trọn 2 HCV, nhưng chúng ta chỉ có 1 HCV và 1 HCB. Hơi tiếc một chút, nhưng các tuyển thủ của chúng ta đã nỗi lực hết sức rồi, đặc biệt là anh Trần Quốc Cường. Đây là đại hội cuối của anh ấy, nên chúng tôi đều nhìn thấy rõ sự nỗ lực của anh và luôn trân trọng điều ấy”.

Trong khi đó, Trần Quốc Cường chia sẻ cùng tôi: “Tôi tham sự SEA Games từ năm 1995 tại Thái Lan, nhưng năm ấy vẫn chưa giành được thành tích nào ấn tượng. Mãi đến SEA Games 2001 tôi mới giành được 1 HCV và 1 HCĐ. Đã 27 năm tham dự SEA Games, với tôi thành tích nào giành được cũng đều rất đáng trân quý vì đó là mồ hôi, công sức cả một thời tuổi trẻ của tôi”.

Tại SEA Games 31, xạ thủ gần 50 tuổi này vẫn còn 1 nội dung đôi nam nữ sẽ thi đấu vào ngày 21/5 tới và đấy chính là nội dung cuối của anh trong đời tuyển thủ. Lần cuối luôn để lại những cảm xúc đặc biệt, anh Quốc Cường nhỉ?

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x