Dọc đường tác nghiệp SEA Games 31: Sức bật tuổi đôi mươi

Đỗ Tuấn
10:01 ngày 15-05-2022
Hai môn điền kinh và bơi đã bước vào tranh tài những nội dung đầu tiên tại SEA Games 31 trong ngày hôm qua (14/5). Ở những môn đấu này, sức bật của các gương mặt trẻ đã khiến nhiều người phải bất ngờ, xen lẫn khâm phục.
Dọc đường tác nghiệp SEA Games 31: Sức bật tuổi đôi mươi

1. Chiều qua ở chung kết nội dung chạy 1.500m nam, khi tất cả đang tập trung vào tuyển thủ Trần Văn Đảng, người được đánh giá sẽ thay thế đàn anh Dương Văn Thái bảo vệ HCV SEA Games nội dung này, nhưng bất ngờ về nhất lại là gương mặt trẻ mới toanh Lương Đức Phước. 

Khi về đích đầu tiên, ngay bản thân chàng trai người Đồng Nai chuẩn bị bước sang tuổi 20 này còn không khỏi ngỡ ngàng, sau đó là vỡ oà hạnh phúc. Chính anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy quá bất ngờ, vì 1.500m không phải nội dung thế mạnh của tôi. Tuy nhiên, việc giành HCV khiến tôi quá hạnh phúc”. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ở tất cả các cuộc thi từ trong nước đến quốc tế, Đức Phước đều chưa từng thắng Trần Văn Đảng, dẫu Đảng cũng là gương mặt mới của tuyển Việt Nam ở các nội dung chạy trung bình (sinh năm 2000). 

Cần nói thêm, kể từ sau SEA Games 2019, Trần Văn Đảng nổi lên như ngôi sao mới ở cự ly chạy 800m và 1.500m khi soán ngôi nhà vô địch SEA Games Dương Văn Thái, đồng thời được kỳ vọng sẽ là nhà vô địch đại hội năm nay. Vậy nhưng thật bất ngờ, và chính Trần Văn Đảng cũng không tin anh chỉ về nhì... 

Thực tế, sự cạnh tranh của hai gương mặt ở độ tuổi đôi mươi này lại là niềm vui cho điền kinh Việt Nam ở các cự ly trung bình của nam, nội dung chúng ta đứng đầu Đông Nam Á suốt từ năm 2003 đến nay. Vì với độ tuổi đôi mươi của 2 tuyển thủ kể trên, chúng ta sẽ còn tiếp tục thống trị nội dung này trong thời gian dài.

Hai tuyển thủ mới đôi mươi Đức Phước (trái) và Thanh Bảo đã mang HCV về cho đoàn thể thao Việt Nam 	Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

2. Tối qua, tại Cung thể thao dưới nước Hà Nội, tuyển thủ Phạm Thanh Bảo bất ngờ về nhất ở nội dung 100m ếch nam, đồng thời thành tích 1’01”17 của anh đã phá kỷ lục SEA Games 1’01”46. Sở dĩ nói bất ngờ, bởi Thanh Bảo từng giành HCB ở nội dung này tại SEA Games 2019 khi thua tuyển thủ chủ nhà James Deiparine. Tuy nhiên, tại đại hội năm nay, đương kim vô địch người Philippines đã không dự tranh nội dung này, điều đó tạo cơ hội cho Thanh Bảo bứt phá.

HLV Phan Quang Minh Quân của đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ: “Ngoài Huy Hoàng chắc chắn có HCV, chúng tôi kỳ vọng vào Paul Lê Nguyễn và cả Thanh Bảo. Nhưng thật sự Thanh Bảo được nhắm vào nội dung 200m ếch vì thành tích tốt hơn, nhưng chẳng ngờ…”.

Cần nhắc đôi chút về “kình ngư” trẻ Thanh Bảo khi anh sinh năm 2001, là người Bến Tre, tập luyện bơi từ năm 2011 và đang là tuyển thủ của Trung tâm HLTTQG 4 (Cần Thơ). Nhận xét về cậu học trò, HLV Minh Quân chỉ nói một câu ngắn gọn rặt chất miền Tây: “Thằng nhỏ này hiền lành, chân chất và rất… ngon lành”.

SEA Games 31 với khẩu hiệu “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Một Đông Nam Á mạnh mẽ và có thể vươn tầm thế giới, có lẽ phải bắt đầu từ sức bật và khát khao của những gương mặt trẻ. Thực tế, tại đại hội chúng ta đã chứng nhiều sự thể hiện mạnh mẽ của các tuyển thủ ở độ tuổi đôi mươi. Đặc biệt ở đội tuyển điền kinh Thái Lan có nhà vô địch Puripol Boonson chỉ mới 16 tuổi và vừa vô địch nội dung 200m nam, đồng thời cũng phá kỷ lục SEA Games. Chuyện về chàng trai này, tôi sẽ kể trên số báo khác, mọi người chờ nhé!

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x