Vì thế sáng nay (7/5), nhiều tuyển thủ điền kinh đã tập rất sớm. Lúc chúng tôi có mặt ở Trung tâm HLTTQG Hà Nội, hầu hết tuyển thủ đã kết thúc buổi tập. Trên sân chỉ còn thầy trò HLV Nguyễn Đình Minh của nhóm tiếp sức 4x100m nữ. Đây hầu hết là những tuyển thủ trẻ, nên mục tiêu đặt ra cho họ sẽ là “có huy chương, còn huy chương gì thì chưa biết, do hầu hết đây đều là những gương mặt trẻ”, HLV Đình Minh chia sẻ.
Trong khi đó, tuyển thủ Nguyễn Tiến Trọng của nội dung nhảy cao cho biết: “Thời điểm này bọn em đang bước vào giai đoàn điều chỉnh nên em tập khá sớm vào buổi sáng. Phải đến buổi chiều mới chính thức tập quyết liệt, vì hầu hết nội dung chung kết của môn điền kinh tại SEA Games đều diễn ra vào buổi chiều”.
Lúc chúng tôi có mặt tại Nhổn (tên thường gọi của Trung tâm HLTTQG Hà Nội), nữ tuyển thủ Nguyễn Thị Oanh đang trả lời phỏng vấn của một kêng truyền hình. Gặp tôi, nhà vô địch SEA Games rất phấn khích, cô bày tỏ: “Là tuyển thủ lẽ đương nhiên ai cũng muốn giành được thành tích cao nhất, em cũng thế. Tuy nhiên, khi chưa thi đấu sẽ rất khó nói trước điều gì, nhưng em sẽ nỗ lực giành thành tích tốt nhất cho điền kinh Việt Nam”. Nguyễn Thị Oanh đang là đương kim vô địch SEA Games ở các nội dung 1.500m, 5.000m và 3.000m vượt chướng ngại vật, mục tiêu của cô là bảo vệ 3 chiếc HCV kể trên.
Ngồi trò chuyện cùng nhau, tuyển thủ trẻ Trần Văn Đảng – người sẽ thay thế đàn anh Dương Văn Thái ở nội dung chạy trung bình 800 và 1.500m nam cho biết: “Phải bảo vệ thành tích 2 HCV của anh Thái giành được ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp thực sự là một áp lực rất lớn, nhưng em sẽ cố gắng hết mình, hy vọng sẽ không phụ lòng tin của mọi người đặt vào mình”.
Các tuyển thủ điền kinh cho biết, hiện họ đang rất phấn khích và chỉ còn chờ bước vào tranh tài tại đại hội. Môn điền kinh sẽ thi đấu từ ngày 14 đến 19/5 tại sân vận động Mỹ Đình. Mục tiêu của đội tuyển điền kinh Việt Nam là giành từ 15 đến 17 HCV và bảo vệ ngôi nhất khu vực Đông Nam Á.