Trả lời trên tờ The Straits Times, HLV Gary Tan của ĐT bơi Singapore cho biết: “Mục tiêu của các đoàn thể thao khi tham dự đại hội luôn là cao nhất. Singapore cũng thế, nhưng phải nhìn vào thực tế một chút. Việc Joseph và Quah vắng mặt rõ ràng ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cạnh tranh của ĐT bơi Singapore tại SEA Games 31. Tuy nhiên, đây cũng chính là cơ hội cho các VĐV trẻ, những người vốn chưa được trao nhiều cơ hội ở các giải đấu trước đây”.
Cần nhắc thêm, Joseph Schooling và Quah Zheng Wen là hai gương mặt chủ lực của ĐT bơi Singapore trong thời gian qua. Ở 2 kỳ SEA Games gần nhất, bộ đôi này đã giúp Singapore áp đảo trên “đường đua xanh” với 15 HCV cá nhân và đồng đội. Về điều này, HLV Gary Tan cho biết: “Singapore đã thể hiện rất tuyệt vời ở hai kỳ SEA Games gần nhất. Giờ đây, thành tích không phải là yếu tố tôi đặt lên hàng đầu ở các VĐV. Năm nay, bơi lội Singapore sẽ còn hướng đến nhiều đấu trường quan trọng, nên với tôi, kỳ đại hội ở Việt Nam là bản lề cho các tài năng trẻ cọ xát và phát triển”.
Việc Singapore thiếu hụt lực lượng có lẽ là cơ hội cho nhiều đội tuyển bơi trong khu vực bứt lên, trong đó có Việt Nam.