Khánh thành trung tâm báo chí và truyền hình SEA Games 31

Tuấn Thành
15:48 ngày 09-05-2022
Chiều 9/5, BTC đã tổ chức lễ khánh thành trung tâm báo chí (MPC) và trung tâm truyền hình (IBC) của SEA Games 31, với sự tham dự của đông đảo giới truyền thông Việt Nam và quốc tế đang có mặt tác nghiệp tại đại hội.
Khánh thành trung tâm báo chí và truyền hình SEA Games 31

Trung tâm báo chí (MPC) và trung tâm truyền hình (IBC) của SEA Games 31 được đặt tại Trung tâm hội nghị quốc gia Việt Nam tại Mỹ Đình (Hà Nội).

Đây là nơi tổ chức rất nhiều sự kiện lớn, nên diện tích rất rộng, với nhiều phòng chức năng đáp ứng đầy đủ qui mô của đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, MPC và IBC của SEA Games 31 lại không quá rộng so với các kỳ đại hội trước đó, 

MPC được bố trí khoảng 40 bàn có thể phục vụ cùng lúc 200 phóng viên, với 40 máy tính xách tay, cùng với kết nối internet tốc độ cao để phục vụ tác nghiệp tại chỗ của các phóng viên. Ngoài ra, MPC còn bố trí 6 màn hình để trực tiếp các môn thi đấu của đại hội, giúp cho các phóng viên có thể theo dõi từ xa.

Quang cảnh trước Trung tâm hội nghị quốc gia. Ảnh: Đức Cường

Các quan chức ngành thể thao có mặt tại lễ khánh thành. Ảnh: Đức Cường

IBC cũng nằm trong cùng toàn nhà, đây là nơi phục vụ các nhà đài trong việc tác nghiệp tại đại hội. Ngày khánh thành, nơi đây vẫn đang ráo riết hoàn tất những công đoạn cuối cùng để có thể chính thức đi vào hoạt động trước khi lễ khai mạc diễn ra. 

Cần nói thêm, IBC đưa chia thành các phòng nhỏ có diện tích tối thiểu khoảng 55m2 với các phòng tổng điều phối, phòng điều hành, sản xuất, trường quay… của các đài truyền hình của các nước như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philipiines. Tất cả các phòng đều được đảm bảo đúng tiêu chuẩn về không gian, về độ cách âm để phục vụ cho việc tác nghiệp của giới truyền hình.

Khung cảnh trước trung tâm MPC. Ảnh Đức Cường

Kết thúc nghi thức cắt băng khánh thành. Ảnh: Đức Cường

Thực tế, MPC và IBC của SEA Games 31 vẫn còn nhận rất nhiều lời phàn nàn từ giới truyền thông, ngay những nhà tổ chức cũng thừa nhận điều này, đặc biệt là việc thiếu bản đồ các địa điểm thi đấu và sổ tay phóng viên cũng không có địa chỉ các địa điểm tranh tài đã khiến các phóng viên gặp tất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tất cả vẫn thừa nhận những mặt tích cực do những người tổ chức mang lại thông qua MPC và IBC. 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x