Nhận định ngày thi đấu 20/5: Ngày tiềm ẩn những bất ngờ

Tuấn Thành
06:22 ngày 20-05-2022
Hôm nay (20/5), đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở các môn bắn súng, cử tạ, karate, judo, vovinam, đua thuyền, cờ vua, cờ tướng, xe đạp… Các môn nói trên nhiều khả năng sẽ mang về thêm nhiều HCV cho đoàn Việt Nam.
Nhận định ngày thi đấu 20/5: Ngày tiềm ẩn những bất ngờ
Bắn súng

09h00 bắt đầu tranh vòng loại nội dung 10m súng ngắn hơi nữ, Việt Nam với các tuyển thủ Thu Thuỷ, Hoa Hồng, Thu Vinh tranh tài. Đây là nội dung được nhận định sẽ cạnh tranh HCV cho đội tuyển bắn súng Việt Nam.

09h00 tranh vòng loại nội dung 50m súng trường bắn 3 tư thế nữ, Việt Nam sẽ tranh tài với các tuyển thủ Thu Trang, Nguyễn THị Hiền và Phí Thanh Thảo. Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên môn, nội dung này không nhiều hy vọng.

Cử tạ

10h00 chung kết hạng 61kg nam, Nguyễn Ngọc Trung đại diện Việt Nam tranh tài, nhưng khả năng tranh vàng của anh không dễ khi hạng cân này có lực sĩ Eko Yuli Irawan (Indonesia) rất mạnh.
12h00 chung kết 55kg nữ, Việt Nam có Nguyễn Thị Thu Hiền thi đấu. Tuy nhiên, hạng cân này có nhà vô địch Olympic Hidilyn Diaz (Philippines) thi đấu, nên cơ hội giành HCV của Thu Hiền rất khó.
14h00 chung kết 67kg nam, Đinh Xuân Hoàng sẽ đại diện Việt Nam tranh tài. Đây cũng là niềm hy vọng vàng của cử tạ Việt Nam.
16h00 chung kết 59kg nữ, Hoàng Thị Duyên sẽ tranh tài. Duyên đang là đương kim vô địch, nên nhiệm vụ của cô là sẽ bảo vệ HCV đang giữ.

Judo

13h00 bắt đầu bước vào đấu loại hạng 60kg nam (Chu Đức Đạt), 52kg nữ (Nguyễn Thi Thanh Thuỷ) và 66kg nam (Trương Hoàng Phúc). Cũng theo giới chuyên môn, những hạng cân này khá lâu rồi không được tổ chức tại SEA Games nên tất cả vẫn là ẩn số. Nhiều khả năng Việt Nam có thể giành 1 HCV trong 3 hạng cân này.

Karate

09h00 thi đấu nội dung kumite đồng đội nam.
09h25 thi đấu nội dung kumite đồng đội nữ,
Đây cũng là 2 nội dung thế mạnh của Việt Nam, và khả năng sẽ giành được HCV 1 trong 2 nội dung này.

Vovinam

14h00 đấu loại và chung kết hạng 65kg nam: Đỗ Xuân Hiếu đấu với Phailath Thammavongsa (Lào)
16h00 chung kết Long hổ quyền nữ, Mai Thị Kim Thuỳ tranh tài cùng võ sĩ các nước Lào, Campuchia, Indonesia, Thái Lan, Myanmar.
17h00 chung kết Đa luyện vũ khí nam, Việt Nam tranh tài với các nước Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan.
18h00 chung kết tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp nữ, Nguyễn Thị Ngọc Trâm thi đấu với các võ sĩ Lào, Campuchia, Myanmar, Thái Lan, Indonesia.
Trong các nội dung này, Việt Nam hoàn toàn có thể giành trọn bộ HCV, nhưng khả năng chúng ta chỉ lấy 2 vàng.
Ngoài ra, hôm nay tiếp tục diễn ra chung kết các môn đua thuyền, cờ vua, cờ tướng, xe đạp đường trường, thể thao điện tử, bóng bàn…

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x