Ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28: 'Thành công để hướng đến Asiad và Olympic!'

Đoàn Thể thao Việt Nam (TTVN) đã hoàn thành mục tiêu lọt vào tốp 3 tại SEA Games 28. Nhân dịp này, phóng viên báo Bóng đá đã có cuộc phỏng vấn Trưởng đoàn Trần Đức Phấn về hành trình của Đoàn TTVN tại kỳ đại hội lần này.
Ông Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28: 'Thành công để hướng đến Asiad và Olympic!'
Phóng viên: Xin cám ơn ông đã đồng ý trả lời phỏng vấn của báo Bóng đá. Câu hỏi đầu tiên, đâu là dấu ấn của Đoàn TTVN tại SEA Games 28, thưa ông?
- Ông Trần Đức Phấn: Đoàn TTVN đã hoàn thành mục tiêu lọt vào Top 3 SEA Games 28. Nhưng theo tôi, thành công lần này chính là việc đầu tư, chuyển hướng ở các môn thể thao thành tích cao nhằm chuẩn bị cho Asiad và Olympic. Trong đó, Đoàn TTVN đã có những VĐV đạt chuẩn tham dự Olympic 2016 ở các môn Điền kinh, Bơi lội, Thể dục, Bắn súng. Ngoài ra, các môn như vật, cử tạ, boxing cũng được đặc biệt quan tâm tới chất lượng VĐV. Có thể khẳng định, TTVN đã và sẽ có sự đầu tư chuyên biệt nhằm giúp VĐV có thể vượt qua vòng loại, cũng như nâng cao thành tích tại Olympic 2016 và xa hơn nữa.


Còn những điều mà chúng ta chưa hài lòng, thưa ông?
- Tại SEA Games 28, Đoàn TTVN thi đấu ở 28 môn, trong đó 16 môn dự kiến sẽ có HCV. Trong số này, có những môn đã đạt chỉ tiêu nhưng chưa thể hiện hết được khả năng. Chẳng hạn như môn xe đạp, ngoài tấm HCV của Nguyễn Thị Thật, thì rất đáng tiếc cho trường hợp của Trịnh Đức Tâm. Tại sao VĐV này không thành công, vẫn còn là một dấu hỏi với chúng tôi? Cũng phải nhắc đến môn Bắn súng, thực tế chúng ta có thể có thêm 2 HCV, dù đã giành được 4 tấm. Ở bộ môn này, chúng ta đã có 2 VĐV đủ chuẩn thi đấu ở Olympic 2016 trong đó có Hoàng Xuân Vinh. Tuy nhiên, VĐV “lão làng” vẫn bị tâm lý trong thi đấu và đánh mất HCV ở nội dung được coi là sở trường - 10m súng ngắn hơi nam. Ở môn bắn súng, chúng ta vẫn nằm trong tốp đầu, nhưng Thái Lan cũng đang cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ do đầu tư đúng hướng, giành tới 14 HCV tại SEA Games 28… Ngoài ra, còn rất nhiều các môn khác chưa đạt được thành tích như mong muốn, bởi các VĐV của chúng ta đang trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017, Asiad 2018 và xa hơn là Olympic 2020.


Với tư cách là Trưởng đoàn, ông có cho rằng, Đoàn TTVN đã tạo ra bước ngoặt ở SEA Games 28 nhờ sự đầu tư có trọng điểm?
- Cần phải nói lại, công tác chuẩn bị lực lượng cho các đấu trường Asiad hay Olympic đã bắt đầu cách đây 3-4 năm. Rõ ràng, nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, rất khó để đạt thành tích như hôm nay. Theo thống kê của chúng tôi, Đoàn TTVN đang đứng trong Top 3 Đông Nam Á về số VĐV tham dự các môn Olympic và giành HCV nhiều nhất, đó là những tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, không chỉ có Việt Nam mà các đoàn khác cũng có những bước tiến rất mạnh mẽ như Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia… Đây chỉ mới là những đối thủ của chúng ta ở khu vực chứ chưa phải châu Á. Thực tế, ở các môn thi đấu nằm trong hệ thống Olympic, chúng ta còn xếp sau những nước này. Vì thế, chúng ta phải cố gắng đầu tư vào các môn thi đấu thuộc hệ thống Olympic và quyết tâm có huy chương.


TTVN đang đầu tư có trọng điểm nhưng có những sự đầu tư đã thất bại tại SEA Games 28, chẳng hạn như VĐV Quách Thị Lan ở môn điền kinh?
- Chúng tôi không cho là vậy, Lan là VĐV được tập huấn tại Mỹ và mục tiêu là để dành cho đấu trường Asiad. Tại SEA Games 28, dù không giành HCV cá nhân nhưng VĐV này đã có những tiến bộ vượt  bậc. Tất nhiên, cũng phải nhắc tới Nguyễn Thị Huyền, VĐV này đã thi đấu rất xuất sắc. Nhưng Lan vẫn rất tiềm năng vì trong giai đoạn hiện nay, cô ấy đang hoàn thiện kỹ thuật và hồi phục chấn thương. Nhân chuyện của Lan, chúng tôi cũng nói thêm, TTVN đang thực hiện chiến lược “cài răng lược”, tức là cài cắm các VĐV trẻ vào các môn thi đấu Olympic. Trong đó có 5 môn trọng điểm là: điền kinh, bơi lội, thể dục, bắn súng và môn đang có xu hướng phát triển là đấu kiếm.

Theo ông, đâu là môn mà Đoàn TTVN để lại ấn tượng nhất tại SEA Games 28?
- Thể dục, bắn súng, đấu kiếm… đều rất ấn tượng, nhưng có lẽ tôi chọn môn điền kinh vì ở SEA Games này chúng ta có những bước đột phá khi giành được 11 HCV, 17 HCB. Đó là thành tích tốt nhất từ trước đến nay.

Xin chân thành cám ơn ông về cuộc trao đổi!

TTVN đã dự báo trước những kỳ tích của Ánh Viên
Theo Trưởng đoàn TTVN Trần Đức Phấn, việc Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành “huyền thoại” trên đường đua xanh sau những thành tích ấn tượng tại SEA Games 28 là điều đã được dự đoán từ trước. Ông Trần Đức Phấn cho biết: “Thành tích xuất sắc của Ánh Viên đều nằm trong sự tính toán của chúng tôi. Ở các cự ly sở trường, VĐV này dường như không có đối thủ ở khu vực nên việc Ánh Viên giành 8 HCV không phải bất ngờ”. 

Tỷ lệ giành HCV các môn thể thao Olympic được cải thiện vượt bậc
Theo thống kê, tỷ lệ giành Huy chương vàng của các môn thể thao Olympic trong tổng thành tích của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28 đạt mức hơn 86%. Đây là sự tiến bộ lớn bởi tại các kỳ SEA Games trước, tỷ lệ này chỉ ở mức 60%. Theo Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 28 - ông Trần Đức Phấn, điều này có được là do sự đầu tư trọng điểm thời gian qua. Ông Trần Đức Phấn cũng cho biết: “Các môn thể thao Olympic sẽ tiếp tục được đầu tư để hướng đến các mục tiêu tại SEA Games 29 và Asiad 19”.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
  • Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ TP.HCM vào chiều 17/6
    16-06-2015 08:34
    Ánh Viên giao lưu với người hâm mộ TP.HCM vào chiều 17/6

    Theo kế hoạch, vào lúc 16h30 ngày mai (17/6) ở Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM, Tổng cục TDTT Việt Nam, Thành đoàn TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Nhà Văn hóa Thanh Niên TP.HCM sẽ tổ chức lễ trao thưởng của các nhà tài trợ dành cho Nguyễn Thị Ánh Viên - VĐV có thành tích xuất sắc nhất Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 28.

    16-06-2015 08:34
  • Ghi chép SEA Games: Hẹn gặp lại trên đất Mã!
    16-06-2015 06:32
    Ghi chép SEA Games: Hẹn gặp lại trên đất Mã!

    Chiếc HCĐ tại SEA Games 28 đã để lại những nuối tiếc cho các cầu thủ U23 Việt Nam. Chia tay giải đấu, các học trò của HLV Toshiya Miura lạc quan nghĩ về chặng đường phía trước với rất nhiều dự định…

    16-06-2015 06:32
  • Hôm nay (16/6), bế mạc SEA Games 28
    16-06-2015 06:28
    Hôm nay (16/6), bế mạc SEA Games 28

    Tối nay (16/6), SEA Games 28 sẽ chính thức khép lại trên SVĐ QG Singapore sau gần 20 ngày tranh tài. Cuộc chia tay nào cũng có niềm vui và nỗi buồn, nhưng vượt lên tất cả, đấy chính là ấn tượng về một kỳ đại hội thành công ngoài mong đợi.

    16-06-2015 06:28
  • Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “VFF sẽ kiên trì ủng hộ HLV Miura”
    16-06-2015 06:21
    Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng: “VFF sẽ kiên trì ủng hộ HLV Miura”

    U23 Việt Nam đã khép lại hành trình thi đấu ở SEA Games 28 với tấm HCĐ, đồng nghĩa thầy trò HLV Toshiya Miura đã hoàn thành mục tiêu.

    16-06-2015 06:21
  • VIDEO các môn thi đấu SEA Games
    16-06-2015 06:00
    VIDEO các môn thi đấu SEA Games

    Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng 16/6 sẽ là trận chung kết bóng chuyền nam giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan

    16-06-2015 06:00
  • U23 Việt Nam: Tấm huy chương của lòng quả cảm
    16-06-2015 05:56
    U23 Việt Nam: Tấm huy chương của lòng quả cảm

    Hôm qua, U23 Việt Nam đã thắng. Thắng một trận tưng bừng theo kiểu sự nổi giận của những ngôi sao. Nhưng, quan trọng hơn, chiến thắng ấy phản ánh nghị lực và bản lĩnh tuyệt vời của các chàng trai áo đỏ.

    16-06-2015 05:56
  • Chùm ảnh: Cầu thủ U23 Việt Nam nhận huy chương đồng SEA Games 28
    16-06-2015 05:51
    Chùm ảnh: Cầu thủ U23 Việt Nam nhận huy chương đồng SEA Games 28

    Sau khi trận chung kết SEA Games 28 kết thúc, các cầu thủ U23 Việt Nam đã có mặt để nhận huy chương đồng. Cảm xúc, tâm trạng khi nhận huy chương của thầy trò HLV Miura tương đối trái chiều.

    16-06-2015 05:51
  • Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc mừng U23 Việt Nam
    16-06-2015 05:36
    Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh chúc mừng U23 Việt Nam

    Sau trận tranh HCĐ, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Hoàng Tuấn Anh đã trực tiếp vào khu vực phòng chức năng của đội U23 Việt Nam để động viên và chúc mừng thầy trò HLV Toshiya Miura đã có một trận đấu bùng nổ, đóng góp thêm một tấm HCĐ cho Đoàn TTVN tại SEA Games 28.

    16-06-2015 05:36
  • 5 điểm nhấn của U23 Việt Nam tại SEA Games 28
    15-06-2015 20:34
    5 điểm nhấn của U23 Việt Nam tại SEA Games 28

    SEA Games 28 đã kết thúc và giấc mơ vàng của chúng ta lại bị trì hoãn thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, thầy trò HLV Toshiya Miura vẫn để lại những điểm nhấn đáng nhớ, cả vui lẫn buồn.

    15-06-2015 20:34
  • Phi Sơn, Hồng Quân, Huy Toàn xúc động sau trận đấu SEA Games cuối cùng
    15-06-2015 19:36
    Phi Sơn, Hồng Quân, Huy Toàn xúc động sau trận đấu SEA Games cuối cùng

    Sau chiến thắng 5-0 trước U23 Indonesia tại trận tranh HCĐ, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã gửi lời tri ân đến các CĐV – những người luôn bên họ trong mọi hoàn cảnh.

    15-06-2015 19:36
  • Đánh bại U23 Myanmar 3-0, U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28
    15-06-2015 19:01
    Đánh bại U23 Myanmar 3-0, U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28

    Chiến thắng ấn tượng 3-0 trước U23 Myanmar giúp U23 Thái Lan lần thứ 2 liên tiếp vô địch môn bóng đá Nam SEA Games. Đây cũng là lần thứ 15 trong lịch sử, đội bóng này lên ngôi ở đấu trường SEA Games.

    15-06-2015 19:01
  • Thắng đậm Indonesia, Công Phượng lại càng thêm tiếc
    15-06-2015 18:56
    Thắng đậm Indonesia, Công Phượng lại càng thêm tiếc

    Dù giành chiến thắng đậm 5-0 trước U23 Indonesia để đoạt HCĐ SEA Games 28, nhưng Công Phượng và các đồng đội vẫn không vui quá mức vì họ đang bị đè nén bởi sự tiếc nuối do thua ở bán kết trước đó.

    15-06-2015 18:56
x