Phút thứ 6, U22 Việt Nam được hưởng quả 11m sau khi trọng tài xác định bóng chạm tay Haiqal trong vòng cấm sau cú sút của Minh Trọng. Nhiều ý kiến cho rằng, việc thổi phạt đền U22 Malaysia là quá nặng. Tuy nhiên, theo phân tích của một cựu trọng tài, quyết định ấy là hoàn toàn chính xác.
“Cầu thủ U22 Malaysia dùng đùi đỡ bóng chứ không phải chơi bóng. Bóng bật đùi cầu thủ dội lên và chạm tay khi tay dang rộng bất thường nên quả 11m cho U22 Việt Nam là hoàn toàn chính xác”, cựu trọng tài của Việt Nam phân tích.
Ở những phút cuối hiệp 1, U22 Malaysia có bàn thắng rút ngắn tỷ số Aliff sau khi cầu thủ này ập vào tranh chấp với thủ môn Văn Chuẩn sau tình huống thủ môn U22 Việt Nam bắt bóng bật ra. Ở tình huống này, một số ý kiến cho rằng trọng tài phải thổi phạt cầu thủ của U22 Malaysia.
Đánh giá về tình huống này, cựu trọng tài V.League cho biết: “Nếu cầu thủ U22 Malaysia đá bóng trên tay thủ môn Văn Chuẩn sau khi thủ thành của U22 Việt Nam đã khống chế lại được bóng thì đó là một tình huống lỗi của cầu thủ U22 Malaysia. Trong trường hợp bóng bật ra, nhưng thủ môn Văn Chuẩn chưa khống chế lại được bóng và cầu thủ U22 Malaysia lao vào tung cú sút, thì đó không phải là tình huống phạm lỗi. Đó chỉ là một tình huống tranh chấp bóng trên không bình thường”.