SEA Games 31: Hé lộ kịch bản lễ khai mạc hoành tráng

NGỌC ANH
11:23 ngày 16-04-2022
Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai đại hội thể thao lớn nhất khu vực nên công tác chuẩn bị, nhất là lễ khai mạc được quan tâm rất nhiều.
SEA Games 31: Hé lộ kịch bản lễ khai mạc hoành tráng

Kể từ khi Việt Nam được lựa chọn đăng cai SEA Games 31, các đơn vị chức năng đã bắt tay vào việc chuẩn bị cũng như có các phương án để tổ chức thành công giải đấu. Một trong những hạng mục nhận được nhiều sự quan tâm là lễ khai mạc bởi đây chính là dấu ấn, khẳng định vị thế cũng như công tác tổ chức của Việt Nam. 

Theo kế hoạch, lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra từ 19h00 tới 21h00 ngày 12/5 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Mới đây, trong cuộc họp về công tác tổ chức lễ khai mạc SEA Games 31, bà Trần Ly Ly, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL), Tổng đạo diễn lễ khai mạc, bế mạc SEA Games 31 cho biết, để chuẩn bị cho lễ khai mạc SEA Games 31, sự kiện quan trọng mở màn cho đại hội thể thao lớn nhất khu vực, hàng trăm diễn viên đang tích cực tập luyện, tất cả đều cố gắng hết sức để hoàn thành công việc chung. Kịch bản lễ khai mạc sẽ bao gồm 3 chương: Việt Nam thân thiện; Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng. Chương trình kéo dài 120 phút dự kiến có sự tham gia của gần 3.000 người gồm các diễn viên, nghệ sĩ… hứa hẹn mang đến cho khán giả trong nước, quốc tế một câu chuyện về tầm vóc, văn hóa, truyền thống, con người Việt Nam, lan tỏa tinh thần, hình ảnh đẹp nhất cũng như truyền tải thông điệp của đại hội. 

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ kéo dài 120 phút với sự tham gia của gần 3.000 người - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Bà Trần Ly Ly cũng bật mí, bên cạnh việc truyền tải một đại cảnh hùng vĩ, các nghệ sĩ còn muốn mang tới cho người xem một câu chuyện của sự phối hợp công nghệ vào nghệ thuật trình chiếu. Với thời lượng 120 phút, lễ khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nhiều kênh sóng truyền hình trong khu vực Đông Nam Á. Lễ khai mạc sẽ có sự pha trộn của nghệ thuật biểu diễn đại chúng với những nét văn hóa độc đáo của Việt Nam như tranh Đông Hồ, nền nông nghiệp lúa nước hay hoa sen kết hợp với tinh hoa của nghệ thuật biểu diễn Đông Nam Á… 

Cũng theo bà Trần Ly Ly, sẽ có hơn 1.000 diễn viên được sử dụng trong đại cảnh lớn, mỗi tác phẩm nhỏ cũng có hơn 200 diễn viên. Đặc biệt, tác phẩm cuối cùng sẽ có hơn 1.000 diễn viên tham gia chung cùng các linh vật của SEA Games 31. Dự kiến xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - nhà vô địch Olympic 2016 - sẽ đại diện cho các VĐV Việt Nam vinh dự châm ngọn đuốc tại lễ khai mạc SEA Games 31.

Liên quan đến việc tổ chức lễ khai mạc, toàn bộ khán đài B của SVĐ Mỹ Đình sẽ được sử dụng làm phần sân khấu phục vụ cho lễ khai mạc SEA Games 31. Chính giữa khán đài A sẽ là vị trí ngồi của lãnh đạo, quan khách. Hai bên cánh khán đài A và khán đài C, D sẽ là vị trí ngồi của khán giả.

Sân khấu chương trình được thiết kế đảm bảo tính chất của một sự kiện tầm cỡ quốc tế, sử dụng công nghệ trình diễn hiện đại với 44 máy chiếu công nghệ cao trình diễn công nghệ trình chiếu 3D và AR.

Mặt cỏ sân Mỹ Đình được giữ gìn
Sau lễ khai mạc, SVĐ Mỹ Đình sẽ là nơi diễn ra nhiều môn thi đấu của SEA Games 31. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, yêu cầu ngoài việc tổ chức tốt lễ khai mạc thì sân Mỹ Đình cũng phải được chăm sóc, bảo dưỡng tốt để thi đấu bóng đá và điền kinh nhằm đáp ứng yêu cầu cao về chuyên môn.


 

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x