Tường thuật SEA Games ngày 19/5: Huy Hoàng liên tục đem HCV về cho Việt Nam

BONGDAPLUS
07:53 ngày 19-05-2022
Bongdaplus tường thuật trực tiếp diễn biến chính của các môn thi đấu tại SEA Games 31 ngày 19/5.

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH CỦA ĐOÀN THỂ THAO VIỆT NAM NGÀY 19/5

HCV (18)

  • Hoàng Nguyên Thanh (Điền kinh - Marathon nam)

  • Võ Xuân Vĩnh (Điền kinh - Đi bộ nam 20 km)

  • Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh - Đi bộ nữ 20 km)

  • Lê Quang Liêm - Trần Tuấn Minh (Cờ vua - đồng đội cờ nhanh)

  • Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh (Bắn súng - đồng đội súng ngắn 10m)

  • Nguyễn Trần Thanh Tự (Bi-a - Carom 1 băng)

  • Phạm Hồng Quân và Hiển Nam (Canoeing - 1.000 m thuyền đôi nam)

  • Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết (Canoeing - C4 nữ)

  • Quàng Văn Cường (Xe đạp - tính điểm cá nhân nam nội dung xe đạp đường trường)

  • Lại Gia Thành (Cử tạ - hạng cân 55kg nam)

  • Hồ Thị Thu Hiền (Karate - kumite cá nhân nữ dưới 68kg)

  • Đỗ Thanh Nhân (Karate - dưới 84kg nam)

  • Bùi Thị Thảo (Karate - trên 84kg nữ)

  • Nguyễn Thị Tuất (Bắn đĩa bay)

  • Phùng Khắc Huy (Vật - vật tự do hạng 57 kg dành cho nam)

  • Nguyễn Xuân Định (Vật - vật tự do hạng 65 kg nam)

  • Nguyễn Huy Hoàng (Bơi)

  • Phạm Thị Thu Hiền (Taekwondo)

Nhật ký thi đấu SEA Games ngày 18/5: Giọt nước mắt của cô gái Thái sau cú ném lao kỷ lục

 

8h30'

Marathon

Hoàng Nguyên Thanh vừa về nhất ở nội dung marathon nam với thành tích 2 giờ 25 phút 07 giây 84, qua đó giành HCV đầu tiên cho Việt Nam ở nội dung marathon nam tại SEA Games. Về nhì là VĐV của Indonesia, Agus Prayogo.

Ảnh: Hoàng Triều

Ảnh: Hoàng Triều

8h40'

Marathon

Ở nội dung Marathon nữ, VĐV của Indonesia về nhất và giành HCV. Đáng tiếc là ở nội dung này, chúng ta chỉ có thể cán đích thứ 3 và giành tấm HCĐ của Hoàng Thị Ngọc Hoa. 

8h50'

Đi bộ nam

Ở nội dung đi bộ nam, Võ Xuân Vĩnh giành HCV 20 km đi bộ, trong khi Nguyễn Thành Ngưng về thứ 3 và giành HCĐ.

9h00'

Đi bộ nữ

Sau khi Võ Xuân Vĩnh giành HCV 20 km đi bộ nam, đến lượt Nguyễn Thị Thanh Phúc giành HCV đi bộ 20km của nữ. Thanh Phúc xuất sắc về nhất để mang về tấm HCV thứ 2 ở nội dung đi bộ trong sáng nay. Về nhì tại nội dung này là VĐV của Myanmar, trong khi HCĐ thuộc về đoàn Thái Lan. Kết thúc các cuộc tranh tài tại SEA Games 31, điền kinh Việt Nam giành được 22 HCV, 14 HCB và 7 HCĐ.

 

9h30'

Bơi

Niono Luong Jeremie Loic và Lê Nguyễn Paul xếp thứ 3 và 4 vòng loại 50m bướm, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra vào chiều tối nay.

9h40'

Bơi

Hồ Nguyễn Duy Khoa và Nguyễn Huy Hoàng lần lượt xếp thứ 3 và 4 vòng loại 200m bướm dành cho nam, qua đó giành quyền vào chung kết diễn ra vào chiều tối nay.

10h00'

Xe đạp

Nguyễn Thị Thật giành HCB xe đạp tính điểm cá nhân. VĐV Thái Lan giành HCV ở nội dung này.

10h20'

Cờ vua

Quang Liêm và Tuấn Minh giành HCV đồng đội cờ nhanh.

10h25'

Cầu lông

Tay vợt nữ số Việt Nam Nguyễn Thùy Linh để thua 0-2 (9-21, 17-21) trước VĐV mạnh của Indonesia ở vòng 1/16 nội dung đơn nữ. Trong ngày hôm qua, cô và các đồng đội đã giành tấm HCĐ ở nội dung đồng đội nữ.

10h32'

Cử tạ

Khổng Mỹ Phượng cử giật thành công mức tạ 80 kg, phá kỷ lục SEA Games (cử giật) từng được thiết lập bởi Vương Thị Huyền.

10h35'

Bắn cung

Lê Phương Thảo, Nguyễn Thị Hải Châu và Lê Phạm Ngọc Anh giành HCB nội dung Bắn cung 3 dây đồng đội nữ.

10h40'

Bắn súng

Việt Nam giành HCV bắn súng đồng đội súng ngắn 10 m. 3 xạ thủ gồm Trần Quốc Cường, Phạm Quang Huy và Phan Công Minh đã thi đấu xuất sắc.

10h42'

Bi-a

Trận chung kết Bi-a Carom 1 băng giữa Thanh Tự và Quốc Tuấn đã không thể diễn ra vào 10h sáng nay bởi Quốc Tuấn dương tính Covid-19. Điều này đồng nghĩa Thanh Tự giành HCV Carom 1 băng còn Quốc Tuấn có HCB. Đây là tấm HCV đầu tiên của Bi-a Việt Nam tại SEA Games 31.

10h50'

Canoeing

Phạm Hồng Quân và Hiền Nam giành HCV nội dung 1.000 m thuyền đôi nam, môn canoeing.

11h10'

Cử tạ

Khổng Mỹ Phượng không thực hiện thành công mức cử đẩy 95 kg. Cô chỉ có thể giành HCB cử tạ hạng 45kg của nữ. Người giành HCV là VĐV của Thái Lan và cô cũng phá luôn kỷ lục SEA Games với tổng cử là 174 kg.

11h20'

Điền kinh

Các VĐV đoạt huy chương đi bộ cùng chụp ảnh lưu niệm

11h30'

Canoeing

Ở nội dung C4 nữ Canoeing, Trương Thị Phương, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Tuyết bỏ xa các đối thủ Indonesia và Thái Lan để về nhất đoạt HCV với thành tích 4 phút 15 giây 804.

11h40'

Xe đạp

Quàng Văn Cường giành HCV xe đạp tính điểm cá nhân. Tại Hòa Bình, cua-rơ của Việt Nam với chiến thuật 'núp gió' đầy hợp lý cùng cú nước rút hết sức ngoạn mục ở 100m cuối giúp Văn Cường về đích đầu tiên nội dung vòng tròn tính điểm cá nhân.

12h50'

Cử tạ

Lại Gia Thành đang dẫn đầu cử giật hạng cân 55kg.

13h00'

Cầu lông

Vũ Thị Trang để thua ngược trước đối thủ người Indonesia với tỷ số 1-2 (21-17, 5-21, 14-21), qua đó dừng bước ở vòng 1/16 nội dung đơn nữ tại SEA Games 31.

13h25'

Cử tạ

Lại Gia Thành đã giành HCV cử tạ hạng cân 55kg. Anh cũng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung cử đẩy với thành tích 148 kg. Kỷ lục cũ cũng của chính anh với mức 142 kg. Trước đó, Gia Thành đạt thành tích 120 kg ở nội dung cử giật. Tổng thành tích của anh là 268 kg.

 

 

14h00'

Cờ vua

Phạm Lê Thảo Nguyên và Võ Thị Kim Phụng đoạt HCB nội dung cờ nhanh đồng đội nữ với 6 điểm, chỉ kém đội nữ Indonesia 1 điểm.

14h30'

Tennis

Tay vợt ĐKVĐ SEA Games Lý Hoàng Nam đánh bại đối thủ người Campuchia Mathew với 2 set trắng 6-0, 6-0 để giành quyền vào bán kết đơn nam. 

15h00'

Cử tạ

Ở chung kết cử tạ hạng 49kg nữ, Phạm Đình Thi xếp hạng 4 cử giật, với thành tích tốt nhất 80 kg.

15h15'

Karate

Hồ Thị Thu Hiền giành HCV thứ 3 cho karate Việt Nam. Võ sĩ của Việt Nam thắng áp đảo đối thủ mạnh của Indonesia với điểm số 5-1 ở chung kết hạng cân dưới 68kg để giành HCV.

15h20'

Bóng đá nam

Rất nhiều CĐV đã tới sân Thiên Trường để chuẩn bị theo dõi trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia.

15h25'

Cử tạ

Phạm Đình Thi giành HCB khi nâng thành công mức tạ 103 kg ở lần đẩy thứ 3, tổng cử 183 kg.

15h30'

Bóng đá nam

CĐV của Indonesia và Thái Lan trên sân Thiên Trường

15h35'

Bóng đá nam

Madam Pang chào các khán giá trên sân

15h40'

Bóng đá nam

Sân Thiên Trường đã chật kín khán giả.

15h50'

Bóng đá nam

Các cầu thủ U23 Thái Lan và U23 Indonesia khởi động trước trận.

15h52'

Quần vợt

Cặp đôi Quốc Khánh - Văn Phương có chiến thắng đầy cảm xúc trước 2 VĐV của Thái Lan, với tỷ số 6-3, 1-6 và 10-7 ở loạt tie-break để giành quyền vào bán kết nội dung đôi nam.

16h00'

Bóng đá nam

Hiệp 1 trận bán kết môn bóng đá nam giữa U23 Thái Lan và U23 Indonesia đã bắt đầu

16h01'

Futsal

Trận đấu giữa ĐT Futsal nữ Việt Nam và ĐT Futsal nữ Thái Lan đã bắt đầu ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Trận đấu này mang tính chất quyết định đến tấm HCV futsal nữ giữa Việt Nam vs Thái Lan. Đội chủ nhà chỉ cần hòa là có được tấm HCV lịch sử, trong khi các cô gái Thái Lan buộc phải thắng.

 

16h05'

Karate

Đỗ Thanh Nhân giành HCV 4 cho karate Việt Nam sau khi đánh bại võ sĩ của Lào, Thodny để giành HCV ở hạng cân kuimte dưới 84 kg nữ.
 

16h07'

Karate

Ở chung kết đối kháng hạng trên 84 kg dành cho nữ, Bùi Thị Thảo đánh bại VĐV Indonesia, Banurea để giành HCV thứ 3 cho đội Karate Việt Nam.

16h10'

Bắn súng

Ở nội súng bắn cá nhân 10m súng ngắn hơi nam, Trần Quốc Cường chỉ giành HCB 

16h15'

Bắn đĩa bay

Việt Nam vừa giành chiếc HCV bắn đĩa bay của Nguyễn Thị Tuất.

16h25'

Vật

Đô vật Phùng Khắc Huy đánh bại đối thủ người Campuchia ở chung kết để giành HCV nội dung vật tự do hạng 57 kg dành cho nam.

16h35'

Vật

Nguyễn Xuân Định thắng áp đảo trước đối thủ người Philippines 10-0 để giành HCV nội dung vật tự do hạng 65 kg nam.

17h15'

Vovinam

Vovinam vừa giành HCV nhờ công của võ sĩ Nguyễn Thanh Liêm, hạng 60kg nam.

17h20'

Vật

Môn vật mang về cho đoàn Việt Nam HCV thứ 3 trong ngày. Võ sĩ Cấn Tất Dự đã xuất sắc hạ đối thủ tới từ Philippines ở hạng đấu 74kg nam nội dung vật tự do.

17h25'

Judo

Nguyễn Thị Hường vừa giành HCV ở môn Judo hạng 63kg nữ.

17h55'

Vật

Đô vật Trần Văn Trường Vũ thắng đối thủ Singapore để giành HCV hạng 97 kg nam vật tự do. Ở một trận chung kết vật tự do khác, Ngô Văn Lâm giành HCB hạng 125 kg.

18h15'

Bóng đá nam

Ở hiệp phụ thứ nhất trận bán kết môn bóng đá nam giữa Thái Lan và Indonesia, U23 Thái Lan đã vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Weerathep ở phút 94.

18h17'

Bơi

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV môn bơi tự do 800m với thành tích 7 phút 57 giây 65. Trần Hữu Kim Sơn đoạt HCB với thành tích 8 phút 04 giây 23.

18h30'

Bóng đá nam

Thái Lan giành chiến thắng 1-0 sau 120 phút thi đấu nhờ bàn thắng duy nhất của Weerathep Pomphun để giành vé vào chung kết. Ở trận đấu này, có tới 3 cầu thủ phải nhận thẻ đỏ sau tình huống xô xát, gồm William (U23 Thái Lan), Firza, Irianto và Ricky (U23 Indonesia).

18h35'

Taekwondo

Ở bộ môn Taekwondo hạng 62kg nữ, võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền đã đoạt HCV sau khi đánh bại đối thủ đến từ Thái Lan.

19h15'

Bơi

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục đem HCV về cho Việt Nam ở nội dung 200 m bơi bướm với thành tích 1 phút 58 giây 81.

Điền kinh

05h00 thi marathon nam, Việt Nam có Nguyễn Thanh Hoàng và Lê Văn Tuấn tranh tài.

05h10 thi marathon nữ, Việt Nam có Hoàng Thị Ngọc Hòa thi.

06h00 chung kết 20km đi bộ nam, Việt Nam có Nguyễn Thành Ngưng và Võ Xuân Vinh thi đấu.

06h15 chung kết 20km đi bộ nữ, Việt Nam có Nguyễn Thị Thanh Phúc và Phạm Thị Thu Tranh tranh tài.

4 nội dung trên đều có hy vọng, nhưng tranh HCV có lẽ chỉ mỗi 20km đi bộ nữ với Nguyễn Thị Thanh Phúc là ứng viên sáng giá.

Bơi

18h00 tranh tài các nội dung 800m tự do nam (Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Hữu Kim Sơn), 100m ếch nữ (Nguyễn Ngọc Anh Thư), 50m tự do nam (Lê Nguyễn Paul, Lương Jeremie Loic Nino), 100m bướm nữ (Lê Thị Thanh Vân, Lê Mỹ Thảo), 200m bướm nam (Nguyễn Huy Hoàng, Hồ Nguyễn Duy Khoa), 4x200m tự do nữ. Ở đấy, Huy Hoàng đang là đương kim vô địch nội dung 800m tự do nam và HCV có lẽ khó thoát khỏi tay anh. Ngoài ra, những nội dung còn lại hy vọng giành vàng không cao.

Bắn súng

09h00 đấu vòng loại và chung kết ở nội dung 10m súng ngắn hơi nam, Việt Nam tham dự với Trần Quốc Cường, Phan Công Minh và Phạm Quang Huy. Nội dung này sẽ tranh 2 bộ huy chương đồng đội và cá nhân, Việt Nam đặt mục tiêu giành trọn 2 HCV.

11h00 vòng loại và chung kết nội dung bắn đĩa bay nữ, với tuyển thủ Nguyễn Thị Tuất tranh tài và đây cũng là niềm hy vọng giành huy chương của Việt Nam.

Judo

13h00 đấu loại hạng 57kg nữ (Nguyễn Thị Bích Ngọc), 63kg nữ (Nguyễn Thị Hường), 73kg nam (Nguyễn Hải Bá), 90kg nam (Lê Anh Tài). Ở đó, Lê Anh Tài đang là đương kim vô địch nên nhiệm vụ phải bảo vệ HCV. Ngoài ra, hạng 57kg nữ của Bích Ngọc cũng là hy vọng.

Vật

10h30 đấu vòng loại các hạng cân của nam nội dung vật tự do gồm: 57kg (Phùng Khắc Huy), 65kg (Nguyễn Xuân Định), 74kg (Cấn Tất Dự), 86kg (Trần Văn Trường Vũ), 97kg (Hoàng Văn Nam), 125kg (Ngô Văn Lâm). Tất cả đều là hy vọng vàng và nhiều khả năng cả 6 tuyển thủ đều có mặt trong trận chung kết lúc 15h30. Dự báo chúng ta sẽ lấy trọn cả 6 HCV.

Taekwondo

14h00 đấu loại hạng 49kg nữ (Vũ Thị Dung), 62kg nữ (Phạm Thị Thu Hiền), 80kg nam (Đoàn Minh Bảo Kha), 87kg nam (Đoàn Vỹ Duy). Trong các hạng cân này, Phạm Thị Thu Hiền đang là đương kim vô địch, nhiệm vụ của cô là phải bảo vệ chiếc HCV ở ngày thi đấu cuối của môn taekwondo.

Ngoài ra, đoàn Việt Nam tiếp tục thi đấu chung kết ở các môn bắn cung, karate, thể dục nghệ thuật, vovinam, xe đạp đường trường.

Nguồn: Bongdaplus
x