Việt Nam mất HCV đi bộ vì đối thủ... chạy bộ

Thiên Minh
17:56 ngày 23-08-2017
Ở vòng cuối môn đi bộ, VĐV nước chủ nhà là Elena Gohling Yin đã... chạy vượt qua VĐV Việt Nam để về nhất. Nhưng trọng tài lại bỏ qua lỗi phạm luật trên.
Việt Nam mất HCV đi bộ vì đối thủ... chạy bộ

Môn đi bộ liên tục chứng kiến nỗi bức xúc sau những quyết định của trọng tài. Cụ thể ở nội dung đi bộ 10.000m nữ, VĐV Phan Thị Bích Hà đã cố gắng bám đuổi, san lấp khoảng cách với đối thủ và vượt lên. Thậm chí cô còn tiến gần hơn tới huy chương vàng khi liên tục dẫn ở bốn vòng áp chót. Thế nhưng đúng ở vòng cuối cùng, Eleha Gohling bất ngờ vượt qua nhờ... chạy thay vì đi bộ. VĐV của nước chủ nhà Malaysia về nhất chung cuộc với thành tích 52 phút 21 giây 50. Bích Hà về ngay sau với 52 phút 27 giây 78. 

Trước đó vào ngày hôm qua, VĐV Nguyễn Thanh Ngưng cũng chịu chung nỗi niềm tương tự. Anh không thể vào được nhóm có huy chương chỉ vì về đích thứ 4 sau quãng đường 20 km với thời gian 1 giờ 36 phút. Đáng nói ở chỗ, 3 VĐV dẫn đầu đi bộ 20km mà như... chạy bộ. Tuy nhiên cũng tương tự như trường hợp của Bích Hà, trọng tài đã mắt nhắm mắt mở xử thắng. 

VIDEO: Bích Hà mất HCV đi bộ vì VĐV chủ nhà chạy về đích

NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

Theo quy định của môn đi bộ, hai bàn chân của VĐV không được cùng lúc rời khỏi mặt đất, nếu không sẽ phải nhận thẻ vàng của các trọng tài. Tuy nhiên cả hai trường hợp kể trên, các VĐV dẫn đầu đều phạm luật nhưng đều được trọng tài bỏ qua. 
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x