Wushu Việt Nam và khát vọng ngôi đầu

ĐỖ TUẤN
13:44 ngày 13-04-2022
3 kỳ SEA Games gần nhất, wushu Việt Nam không giành quá 5 HCV, lẽ đương nhiên ngôi đầu khu vực cũng rời xa. Nay khi SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, các tuyển thủ wushu Việt Nam đang khát khao giành lại vị trí dẫn đầu ở ĐNÁ.
Wushu Việt Nam và khát vọng ngôi đầu

Là một trong những môn võ thế mạnh của thể thao Việt Nam, đội tuyển wushu từng giành rất nhiều thành tích ở các đấu trường quốc tế. Các võ sĩ wushu Việt Nam một thời gian dài đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là SEA Games. Tuy nhiên, 3 đại hội gần nhất, thành tích của đội tuyển wushu Việt Nam đều là không giành quá 5 HCV: SEA Games 2015 (4 HCV), SEA Games 2017 (3 HCV), SEA Games 2019 (3 HCV), đồng nghĩa ngôi đầu khu vực cũng rời xa. Sở dĩ thế, vì tại các kỳ đại hội kể trên, hầu hết các nước chủ nhà đều tập trung vào những nội dung thế mạnh của họ và bỏ đi những nội dung mạnh của các nước khác, trong đó có Việt Nam. Vậy nên tại SEA Games 31, các thành viên đội tuyển wushu Việt Nam rất muốn giành lại ví thế số 1 Đông Nam Á. Theo đó, từ đầu năm 2022, đội tuyển wushu Việt Nam gồm nhóm biểu diễn và tán thủ đã được tập trung tại Trung tâm HLTTQG Hà Nội và gần như tập luyện xuyên Tết cho mục tiêu dẫn đầu khu vực. 

Ở nội dung biểu diễn, wushu Việt Nam có sự trở lại của Dương Thúy Vi khiến niềm hy vọng vàng của chúng ta càng tăng lên. Nói thế, bởi tại SEA Games 30, nước chủ nhà Philippines chỉ tổ chức 2 nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm của nữ. Đây là nội dung thế mạnh của Philippines và họ cắt hết các nội dung biểu diễn còn lại của nữ, nên Thúy Vi và nhiều tuyển thủ mạnh khác của Việt Nam không thể góp mặt. Năm nay, khi Việt Nam tổ chức đầy đủ các nội dung thi đấu của nội dung biểu diễn (nam và nữ), mục tiêu tranh HCV của đội tuyển wushu chủ nhà càng tăng lên. Đặc biệt là nội dung kiếm thuật và thương thuật với sự góp mặt của Thúy Vi, người từng giành 2 HCV tại SEA Games 29 ở nội dung này.

Thúy Vi là niềm hy vọng vàng của wushu Việt Nam tại SEA Games 31 - Ảnh: MINH TUẤN

Ngoài Thúy Vi, gương mặt kỳ cựu Phạm Quốc Khánh cũng góp mặt tại SEA Games 31, anh cũng từng là người giành HCV duy nhất cho đội tuyển wushu Việt Nam tại kỳ đại hội 30 ở bài nam quyền. SEA Games lần này có lẽ là kỳ đại hội cuối của Quốc Khánh khi anh đã 32 tuổi, nên võ sĩ này đang khát khao làm được điều gì đó.

Trong khi đó, tổ tán thủ (đối kháng) nam và nữ lại đang gặp khá nhiều khó khăn, bởi từ sau SEA Games 30 đến nay, các võ sĩ tán thủ hầu như chỉ tập luyện trong nước, thậm chí cũng không có nhiều giải đấu tham dự để kiểm tra thực lực. Vì thế, thời gian qua các võ sĩ tán thủ của đội tuyển wushu hầu như chỉ tập nội bộ với nhau là chính.

Tại SEA Games 31, môn wushu sẽ tranh tài ở 8 bộ huy chương của nội dung tán thủ (4 nam, 4 nữ), đội tuyển tán thủ Việt Nam vẫn có sự góp mặt của hai ĐKVĐ là Bùi Trường Giang (60kg nam) và Nguyễn Thị Trang (65kg nữ). Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có những niềm hy vọng khác như Minh Đức, Văn Trưởng, Đức Tài… Mục tiêu của đội tán thủ Việt Nam là bảo vệ 2 tấm HCV đã đoạt được ở SEA Games 30 và sẽ nỗ lực vượt thành tích kể trên.

Trong tổng số 21 bộ huy chương của môn wushu (7 nội dung biểu diễn nam, 6 nội dung biểu diễn nữ, 4 hạng cân đối kháng nam, 4 hạng cân đối kháng nữ), đội tuyển wushu Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 5 đến 7 HCV, qua đó đoạt ngôi nhất toàn đoàn ở bộ môn này. Để làm được điều đó còn phải trông chờ vào sự nỗ lực vượt bậc từ các tuyển thủ Việt Nam. Môn wushu sẽ diễn ra tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội).

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x