Nguyên nhân của quyết định là bởi Campuchia không có hy vọng giành huy chương ở hai bộ môn nói trên nên loại bỏ luôn khỏi danh sách các môn thi đấu. Điều này đã không ít lần diễn ra trong những kỳ đại hội Thể thao Đông Nam Á trước đây. Với riêng đoàn Việt Nam, đây là tin buồn với 2 đội tuyển bắn cung và bắn súng. Nên nhớ ở SEA Games 31, bắn cung Việt Nam đặt chỉ tiêu giành 2-4 HCV. Trong khi bắn súng cũng mạnh dạn hướng tới mục tiêu 5-7 HCV. Ngoài ra, đây cũng là 2 môn thuộc hệ thống Olympic. Việc bắn cung và bắn súng không hiện diện ở SEA Games năm sau sẽ khiến các cung thủ, xạ thủ Việt Nam mất đi một đấu trường để rèn luyện, hướng tới tham vọng tranh tài ở Olympic 2024 tại Paris (Pháp).
Được biết, khi nhận thông tin này, cung thủ Đỗ Thị Ánh Nguyệt rất tiếc nuối. Bởi không chỉ lỡ cơ hội tham gia SEA Games 32, cô cũng cảm thấy tiếc khi một nội dung thuộc Olympic như bắn cung lại không xuất hiện ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn