
De Bruyne khiến Allegri không thể ngó lơ
Napoli đã giành 3 điểm đầu tiên tại Serie A mùa giải mới trên sân Genoa, nhưng tâm điểm chú ý lại thuộc về De Bruyne. Chỉ mất ít phút sau khi vào sân trong hiệp 2, tiền vệ người Bỉ đã ghi bàn mở tỷ số, dù pha lập công gây tranh cãi vì Genoa cho rằng có tác động lên Vasquez.
Không lâu sau đó, De Bruyne tiếp tục để lại dấu ấn với đường kiến tạo cho Vergara ghi bàn thứ hai, qua đó giúp Napoli khép lại trận đấu với chiến thắng thuyết phục.
Sau trận, Allegri dành nhiều lời khen cho bản hợp đồng đắt giá của Napoli. Nhà cầm quân người Italia đặc biệt ấn tượng với khả năng xử lý và tạo ra những điều mà không phải cầu thủ nào cũng nhìn thấy.
Quan trọng hơn, Allegri cũng xác nhận De Bruyne sẽ có vị trí trong đội hình chính khi đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Thậm chí, ông cho rằng De Bruyne hoàn toàn có thể đá cùng Anguissa, Lobotka và McTominay.
Điều đó đồng nghĩa bài toán lớn nhất của Allegri lúc này là tìm ra hệ thống phù hợp để khai thác tối đa những ngôi sao đang có trong tay.
4-1-4-1 từng khiến McTominay bị hạn chế

Một phương án mà Allegri có thể tham khảo là hệ thống từng được Antonio Conte sử dụng ở mùa trước. Khi De Bruyne khỏe mạnh, Napoli từng vận hành với sơ đồ 4-1-4-1 để đưa nhiều cầu thủ tấn công chất lượng vào sân cùng lúc.
Tuy nhiên, cách bố trí này cũng bộc lộ hạn chế. Scott McTominay, cầu thủ xuất sắc nhất Napoli trong mùa giải giành Scudetto, phải dành nhiều thời gian hơn cho nhiệm vụ phòng ngự và hỗ trợ De Bruyne.
Điều đó khiến tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Scotland trong khu vực gần vòng cấm đối phương bị giảm đáng kể. Bản thân De Bruyne cũng không thực sự thích cách vận hành thiên về phòng ngự này.
Vì vậy, Allegri nhiều khả năng sẽ tìm kiếm một giải pháp khác.
De Bruyne có thể đá trong sơ đồ 'cây thông Noel'
Một trong những phương án đáng chú ý nhất là sơ đồ 4-3-2-1, thường được gọi là “cây thông Noel”. Đây từng là hệ thống giúp Carlo Ancelotti gặt hái nhiều thành công cùng AC Milan.
Với cách bố trí này, Allegri có thể sử dụng Lobotka, Anguissa và McTominay ở hàng tiền vệ ba người. Phía trên họ, De Bruyne sẽ chơi như một trong hai tiền vệ công, bên cạnh Alisson Santos, hỗ trợ trung phong Hojlund.
Đây là phương án giúp Napoli duy trì được sự cân bằng ở khu vực giữa sân nhưng vẫn tận dụng khả năng sáng tạo của De Bruyne. Đồng thời, McTominay cũng có nhiều cơ hội tiến gần vòng cấm đối phương hơn thay vì phải liên tục làm nhiệm vụ bọc lót.
Điểm đáng lo là Napoli sẽ phải điều chỉnh cách vận hành hai biên, bởi sơ đồ này không sử dụng các cầu thủ chạy cánh theo cách truyền thống.
'4-2-fantasia' và cái giá phải trả
Một lựa chọn khác táo bạo hơn là sơ đồ '4-2-fantasia', với Lobotka và McTominay đảm nhiệm khu trung tuyến, còn De Bruyne đá hộ công phía sau tiền đạo cùng hai cầu thủ chạy cánh.
Cách bố trí này cho phép Napoli phát huy tối đa sức mạnh tấn công và khả năng sáng tạo của De Bruyne. Tuy nhiên, cái giá phải trả là Anguissa sẽ phải ngồi dự bị.
Đây là quyết định không dễ dàng, nhất là khi Allegri vẫn đánh giá cao vai trò của tiền vệ người Cameroon. Trong trận gặp Genoa, Anguissa từng khiến HLV Napoli không ít lần nổi giận vì những tình huống xử lý thiếu chính xác.
Ngược lại, Vergara đã gây ấn tượng mạnh sau khi vào sân từ ghế dự bị. Anh không chỉ ghi bàn mà còn cho thấy mình có thể trở thành một phương án quan trọng trong những thời điểm Napoli cần tăng tốc.
Bài toán De Bruyne vì thế đang trở thành một “cơn đau đầu dễ chịu” với Allegri. Napoli sở hữu quá nhiều cầu thủ chất lượng ở tuyến giữa, nhưng để tất cả cùng phát huy hiệu quả, nhà cầm quân người Italy sẽ phải tìm ra hệ thống chiến thuật phù hợp nhất.























