Nói đến “bóng đá áp đảo” thì dễ, nhưng biến ý tưởng thành hiện thực lại là chuyện hoàn toàn khác. Để Milan chơi pressing mạnh, thu hồi bóng nhanh, triển khai tấn công tốc độ và theo chiều dọc, Ruben Amorim cần những cầu thủ phù hợp. Vì thế, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không chỉ thay đổi cách vận hành tập thể mà còn mạnh dạn thử nghiệm những vị trí mới cho từng cá nhân.
Chukwueze: từ hộ công ra đá toàn biên
Khi Amorim bắt đầu thể hiện sự tin tưởng dành cho Samuel Chukwueze, nhiều người nghĩ tiền đạo cánh Nigeria sẽ được bố trí ở vị trí hộ công lệch phải trong sơ đồ 3-4-2-1. Với khả năng xử lý bóng trong không gian hẹp và thiên hướng sáng tạo, đó tưởng như là lựa chọn hợp lý.
_52986.jpg)
Nhưng Amorim lại có ý tưởng khác. Ông thử nghiệm Chukwueze ở vị trí chạy cánh, nơi cầu thủ này phải đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ công và thủ. Đây là thử thách không đơn giản bởi Chukwueze vốn là mẫu cầu thủ tấn công và trước đây chủ yếu chơi như một tiền đạo cánh.
Tuy nhiên, màn thử nghiệm đã thành công. Sau trận thắng Torino, Chukwueze khẳng định anh sẵn sàng “lên xuống liên tục” vì đó là công việc của mình. Amorim cũng đánh giá cao khả năng giữ bóng của học trò khi cho rằng ông thích “phòng ngự bằng việc có bóng trong chân”. Những nghi ngờ về khả năng đá biên của Chukwueze vì thế nhanh chóng được xóa bỏ.
Moreira: ưu tiên cánh phải
Một bất ngờ khác đến từ Rafael Moreira. Sau trận gặp Torino, Amorim tiết lộ cầu thủ này có thể chơi hậu vệ biên kiểu “số 5” ở cả hai cánh, nhưng nhiều khả năng được sử dụng bên phải.
_52917.jpg)
Điều này khá khác với dự đoán ban đầu. Moreira từng được kỳ vọng trở thành nhân tố chính ở hành lang trái. Nhưng với cách nhìn của Amorim, cánh trái nhiều khả năng tiếp tục là cuộc cạnh tranh giữa Estupiñán và Bartesaghi, trong khi Moreira có thể kết hợp với Chukwueze tạo ra hai phương án khác nhau bên phải.
Musah: từ danh sách thanh lý vào giữa sân
Yunus Musah từng được xem là một trong những cầu thủ có khả năng rời Milan trong mùa hè. Thậm chí anh từng nằm trong danh sách những cái tên có thể bị thanh lý.
_52835.jpg)
Nhưng Amorim đã yêu cầu CLB giữ Musah. Thay vì đẩy cầu thủ người Mỹ ra biên phải như nhiều người dự đoán, HLV Milan đưa anh vào trung tâm hàng tiền vệ. Với tốc độ, khả năng di chuyển và xu hướng chơi bóng theo chiều dọc, Musah đã gây ấn tượng ở vị trí mới trong trận gặp Torino.
Anh khó trở thành lựa chọn số một cố định, nhưng rõ ràng đã trở thành một phương án dự phòng đáng giá ở trung tuyến.
Rabiot: từ tiền vệ trung tâm lên hộ công
Adrien Rabiot cũng đang được Amorim sử dụng theo cách khá đặc biệt. Mùa trước, tiền vệ người Pháp là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất Milan ở vị trí tiền vệ lệch. Tuy nhiên, những yêu cầu mới khiến Amorim muốn thử anh ở vị trí hộ công.
_44517.jpg)
Rabiot chắc chắn không phải mẫu “số 10” điển hình mà Amorim thường sử dụng. Anh không quá nhanh trong những pha xử lý ở các khoảng trống giữa tuyến. Nhưng kinh nghiệm, khả năng quan sát và tư duy chơi bóng giúp Rabiot vẫn có thể tạo ra khác biệt.
Hơn 30 phút trước Torino là minh chứng rõ nhất: Rabiot có một pha kiến tạo, một bàn thắng và cho thấy anh khá thoải mái khi được chơi ở vị trí từng đảm nhiệm trong quá khứ.
Saelemaekers: thêm một phương án hộ công
Alexis Saelemaekers cũng đang trải qua quá trình tái định vị tương tự Chukwueze. Ban đầu, anh được kỳ vọng trở thành trụ cột bên hành lang phải. Nhưng hiện tại, Amorim lại đang sử dụng cầu thủ người Bỉ phía sau tiền đạo.
_52736.jpg)
Saelemaekers vốn là mẫu cầu thủ đa năng và có thể thi đấu ở nhiều vị trí. Amorim từng tính đến việc sử dụng anh bên cánh trái theo kiểu bó vào trong. Tuy nhiên, những dấu hiệu mới cho thấy vị trí hộ công đang trở thành lựa chọn đáng chú ý hơn.
Amorim và giá trị của sự đa năng
Điểm đáng chú ý trong những thử nghiệm trên là Amorim không đơn thuần tìm một vị trí cố định cho từng cầu thủ. Ông muốn Milan có thể thay đổi cách vận hành tùy đối thủ và tình huống trận đấu.
Rabiot, Chukwueze, Moreira, Musah hay Saelemaekers đều có thể đảm nhiệm nhiều vai trò. Và chính sự linh hoạt đó có thể trở thành một trong những vũ khí quan trọng giúp Amorim xây dựng Milan theo triết lý bóng đá mới.























