Theo dõi thông tin

Antonio Raimondo, cái tên bất ngờ đang dẫn đầu danh sách dội bom ở Serie A

Từ màn ra mắt dưới thời Sinisa Mihajlovic đến những chuyến phiêu bạt ở Serie B trong màu áo Ternana, Venezia, Salernitana và giờ là Frosinone, Antonio Raimondo đang trở thành chân sút mới nổi của Serie A. Sau khi ghi 7 bàn trong 7 vòng đầu tiên, tiền đạo người Italia hy vọng sẽ nhận được cuộc gọi từ HLV Roberto Mancini.

    Raimondo ghi bàn còn nhiều hơn hiện tượng Malen

    Không, chẳng ai có thể dự đoán được điều này. Việc Antonio Raimondo vượt qua gần như tất cả các tiền đạo khác tại Serie A sau 7 vòng đấu là kịch bản chưa từng được tính đến. Thế nhưng, đó lại là những gì đang diễn ra trong giai đoạn đầu mùa giải đầy bất ngờ. Frosinone giành được 13 điểm và thậm chí suýt cầm hòa Juventus ngay trận ra quân. Nhân vật nổi bật nhất chính là Raimondo, bất ngờ lớn trong câu chuyện cổ tích mang màu áo vàng-xanh của đội bóng này.

    Ngay cả Donyell Malen cũng chưa ghi nhiều bàn bằng Raimondo: 6 so với 7. Antonio đã hai lần sút tung lưới Venezia trong chiến thắng 3-2 đầy kịch tính trên sân Stirpe, trước khi tiếp tục ghi bàn vào lưới Fiorentina ngay trên sân đối phương một tuần sau đó. Sau một quãng ngắn chững lại, anh bùng nổ với cú hat-trick tuyệt vời vào lưới Sassuolo.

    Kết quả là Frosinone thăng hoa, còn Raimondo cũng bay cao. Thậm chí, khả năng tiền đạo này được HLV Roberto Mancini triệu tập lên ĐT Italia trong thời gian tới đang trở thành một viễn cảnh hoàn toàn thực tế.

    Thuộc biên chế Bologna

    Trước tiên cần làm rõ rằng Raimondo không thuộc sở hữu của Frosinone. Chính xác hơn, anh chỉ thi đấu cho đội bóng này theo dạng cho mượn. Bản quyền của tiền đạo sinh năm 2004 vẫn thuộc về Bologna, đội bóng đang theo dõi sát sao màn trình diễn của anh.

    Bologna chính là nơi Raimondo có những bước đi đầu tiên trong bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2018, đội bóng vùng Emilia-Romagna đưa anh về từ lò đào tạo trẻ Cesena, nơi tiền đạo này đã trải qua 5 năm rèn luyện.

    Bologna đặt nhiều kỳ vọng vào Raimondo. Tháng 5/2021, khi mới 17 tuổi, anh có màn ra mắt Serie A trong trận gặp Verona. Một năm sau, tiền đạo này lần đầu được đá chính trong cuộc đối đầu với Genoa.

    Tuy nhiên, con đường ở đội một không hề dễ dàng. Raimondo bắt đầu hành trình cho mượn quen thuộc tại Serie B, lần lượt khoác áo Ternana, Venezia và Salernitana. Anh thi đấu tương đối tốt tại Ternana với 9 bàn thắng, nhưng không để lại dấu ấn tương tự ở hai đội bóng còn lại.

    Bước ngoặt mang tên Frosinone. Đây thực sự là bước ngoặt lớn, kéo dài cho đến hiện tại và mở ra hành trình thăng tiến mà Raimondo có thể còn tiến rất xa.

    Mùa giải bước ngoặt

    Mùa giải 2025/26 chính là thời điểm Raimondo thay đổi sự nghiệp. Cả tiền đạo này lẫn Frosinone đều muốn tìm lại chính mình sau một mùa giải thất vọng. Họ đến với nhau gần như tình cờ, rồi cùng sát cánh để tạo nên thành công. Raimondo ghi bàn đầu tiên ở vòng 6, trớ trêu thay, trước chính Cesena, nơi sự nghiệp bóng đá của anh bắt đầu. Đó thậm chí còn là một cú đúp. Kể từ thời điểm ấy, tiền đạo người Italia liên tục tiến lên.

    Kết thúc mùa giải, Raimondo ghi tổng cộng 15 bàn thắng trên sân nhà lẫn sân khách. Anh cũng lập công trong chiến thắng 5-0 trước Mantova, trận đấu giúp Frosinone giành quyền trở lại Serie A. Đó là thành công lớn đối với cá nhân Raimondo, đội bóng vùng Ciociaria và HLV Massimiliano Alvini.

    “Bí quyết của chúng tôi là triết lý thi đấu. Chúng tôi chưa bao giờ chơi bóng với tư tưởng chờ đợi đối thủ hay hài lòng với một trận hòa. Chẳng hạn, trước Mantova, nhiều người nghĩ một điểm là đủ. Nhưng sau trận gặp Juve Stabia, HLV nói rằng chúng tôi phải giành chiến thắng. Nếu đội bóng chơi chậm lại, ông ấy có thể thay người chỉ sau 5 phút. Đó cũng là một trong những bí quyết giúp chúng tôi chiến thắng”, Raimondo chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với GOAL vài tháng trước.

    Mihajlovic trao cơ hội ra mắt Serie A cho Raimondo khi anh mới 17 tuổi.

    Sự tin tưởng của Sinisa Mihajlovic

    Sinisa Mihajlovic là nhân vật đặc biệt trong sự nghiệp của Raimondo. Nhà cầm quân quá cố từng giúp nhiều cầu thủ phát triển trong thời gian dẫn dắt các đội bóng tại Italia, và Raimondo là một trong số đó.

    Khi Mihajlovic trao cơ hội ra mắt Serie A trong trận gặp Verona, Raimondo mới 17 tuổi. Anh vẫn nhớ nguyên vẹn cảm xúc ngày hôm ấy: “Đó là trải nghiệm không thể diễn tả bằng lời. Tôi thậm chí còn chưa nhận thức được mình đang ở đâu”.
    Một năm sau, khi 18 tuổi, anh tiếp tục được đá chính lần đầu trong trận gặp Genoa.

    “Tôi sẽ biết ơn ông ấy suốt cuộc đời. Ông là người đầu tiên tin tưởng tôi ở cấp độ chuyên nghiệp. Khi tôi mới 16 tuổi, ông gọi tôi lên đội một tập luyện. Đó là giấc mơ. Sau đó, trong một buổi họp báo, ông tuyên bố sẽ cho tôi ra mắt đội một. Tôi đang chuẩn bị đi tập và không thể cầm điện thoại, đến khi kiểm tra lại thì thấy hàng loạt bài đăng cùng tin nhắn của bạn bè”, Raimondo kể với GOAL.

    Mẫu trung phong toàn diện

    Bước chuyển từ Serie B lên Serie A không gây ra quá nhiều khó khăn cho Raimondo. Chỉ hơn một năm trước, anh đến Frosinone với không ít hoài nghi về bản thân. Nhưng tại đây, tiền đạo người Italia cuối cùng cũng tìm được hướng đi phù hợp để phát huy năng lực.

    Raimondo là mẫu trung phong tương đối toàn diện. Với chiều cao khoảng 1,85 m, anh sở hữu thể hình tốt nhưng vẫn nhanh nhẹn và di chuyển liên tục. Khả năng ghi bàn của tiền đạo này cũng rất đa dạng: từ những pha chớp thời cơ trong vòng cấm, cú dứt điểm chân trái tuyệt đẹp như trước Fiorentina cho đến những pha đánh đầu như trong trận gặp Venezia.

    Hai thần tượng của Raimondo là Edinson Cavani và Mauro Icardi, những tiền đạo từng để lại dấu ấn đậm nét tại Serie A. Anh học hỏi từ cách di chuyển, chọn vị trí và tư duy chơi bóng của cả hai.

    “Icardi có sự sắc bén đáng kinh ngạc trong vòng cấm. Trong 10 cơ hội, anh ấy có thể ghi bàn ở 9 lần. Cavani là một thủ lĩnh thực thụ, truyền cho tôi niềm đam mê và khí chất. Cách anh ấy lùi về hỗ trợ đồng đội chính là tinh thần cốt lõi của bóng đá”, Raimondo chia sẻ.

    Những thống kê của tiền đạo này thực sự ấn tượng. Trong lịch sử Serie A, chỉ Zlatan Ibrahimovic từng ghi ít nhất 3 cú đúp hoặc hat-trick trong 7 vòng đầu mùa, thành tích mà Raimondo cũng đạt được. Ở cấp độ châu Âu, những cái tên được đem ra so sánh với anh là hai ngôi sao của Barcelona, Raphinha và Lamine Yamal.

    Dẫu vậy, Raimondo không muốn bị cuốn vào những lời so sánh quá mức. “Thành thật mà nói, những sự so sánh ấy quá lớn lao. Tôi chỉ nghĩ đến việc cống hiến hết mình trong từng trận đấu, làm theo chỉ đạo của HLV và tiếp tục duy trì phong độ. Tôi nợ ông ấy phần lớn những gì mình đạt được cho đến nay. Tôi đến đây sau một mùa giải chơi rất tệ, còn năm ngoái chúng tôi đã vô địch. Nhờ ông ấy, tôi tiến bộ vượt bậc. Tôi chỉ biết cảm ơn ông ấy”, Raimondo chia sẻ với DAZN sau trận Frosinone thắng Sassuolo.

    Giấc mơ ĐT Italia

    Cavani và Icardi đều là những tiền đạo nước ngoài, Malen cũng vậy. Nhưng Raimondo là người Italia, lại còn trẻ. Điều đó có nghĩa giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia của anh không còn xa vời như nhiều người tưởng, dù chỉ vài tháng trước anh vẫn thi đấu tại Serie B.

    Raimondo hiện đã khoác áo các đội tuyển trẻ Italia, cụ thể là U21. HLV Silvio Baldini triệu tập anh trở lại ngay đầu mùa giải trước, sau khi nhận ra tiềm năng của tiền đạo này tại Frosinone. Tuy nhiên, Raimondo không được gọi lên đội tuyển quốc gia trong hai trận giao hữu tháng 6 gặp Luxembourg và Hy Lạp.

    “Đội tuyển quốc gia là giấc mơ của mọi cầu thủ trẻ. Nếu được triệu tập, tôi sẽ sẵn sàng. HLV Baldini là người sống rất chân thành. Ông kể cho chúng tôi nghe về những trải nghiệm trong quá khứ và luôn làm mọi thứ theo cách riêng. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng giúp ông đạt được vị trí hiện tại”, Raimondo chia sẻ trước hai trận giao hữu nói trên.

    Cuối cùng, Baldini không được bổ nhiệm làm HLV trưởng ĐT Italia như một số người mong đợi. Thay vào đó, Roberto Mancini trở lại ghế nóng. Đây là nhà cầm quân vốn rất coi trọng các cầu thủ trẻ, từng trao cơ hội cho những cái tên như Wilfried Gnonto, Nicolò Zaniolo và Simone Pafundi.

    Mục tiêu tiếp theo là Nations League, nơi Italia dự kiến thi đấu 4 trận trong tháng 9 và tháng 10 dưới triều đại Mancini. Raimondo, với phong độ ghi bàn ấn tượng, tất nhiên có quyền hy vọng. Bởi thật khó để bỏ qua chân sút người Italia đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Serie A.

    PHƯƠNG LINH • 38 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay