CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli

TIẾN SĨ
09:18 ngày 28-12-2021
Sự xuống sức đồng loạt của cả Milan lẫn Napoli đã tạo điều kiện để Inter đánh chiếm ngôi đầu Serie A. Hai đội bóng này sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn sau kỳ nghỉ Đông vì mất nhiều trụ cột cho VCK CAN 2021.
CAN sẽ càng níu chân Milan và Napoli

Một loạt đội bóng ở Premier League đang kêu gọi hoặc ít nhiều gây khó khăn cho hơn 40 tuyển thủ châu Phi trở về ĐTQG tham dự VCK CAN 2021. Nhưng đó không phải vấn đề của riêng Premier League, nhiều đội bóng Serie A cũng bị thiệt quân vì giải vô địch châu Phi, tiêu biểu là 2 đội thuộc nhóm đầu Napoli và Milan.  

Napoli dẫn đầu về số tuyển thủ dự VCK CAN 2021 với 4 người, trải trên mấy tuyến: Trung vệ Kalidou Koulibaly (Senegal), tiền vệ phòng ngự Andre-Frank Anguissa (Cameroon), tiền đạo vệ tinh Adam Ounas (Algeria) và trung phong Victor Osimhen (Nigeria). Trong số này, Ounas là cầu thủ duy nhất mà trong tay HLV Luciano Spalletti có phương án dự phòng xứng đáng, tức sự vắng mặt của anh có thể được các cầu thủ khác khỏa lấp.

Koulibaly đương nhiên là không thể thay thế, chính vì thế mà Napoli lần lữa không bán Koulibaly đã nhiều năm nay, bất chấp việc có thể mất trắng trung vệ này vào Hè 2023. Anguissa đang là phát hiện lớn ở hàng tiền vệ. Còn Osimhen cũng khỏi cần nói về tầm ảnh hưởng, anh là điểm tựa của toàn đội về chuyên môn tương tự Romelu Lukaku ở Inter trước đây.

Đứng ngay phía sau Napoli về số cầu thủ dự VCK CAN 2021 chính là Milan với 3 người: Hậu vệ Fode Ballo-Toure (Senegal) cùng cặp tiền vệ trung tâm Ismael Bennacer (Algeria) - Franck Kessie (Bờ Biển Ngà). Ở trường hợp này, sự vắng mặt của Bennacer - Kessie đương nhiên là mất mát lớn nhất về chuyên môn. Sandro Tonali vẫn được HLV Stefano Pioli sử dụng thường xuyên do đạt được tiến bộ lớn ở mùa giải này, nhưng một mình tiền vệ gốc Brescia này chắc chắn không cáng đáng nổi hết công việc ở tuyến giữa.

Milan (áo sẫm) và Napoli là hai đội mất nhiều cầu thủ nhất vì CAN sắp diễn ra

Trong thời gian diễn ra VCK CAN 2021, Milan sẽ có 2 trận quyết đấu với các đại kình địch truyền thống, gặp Juventus ngày 23/1 và đụng Inter ngày 6/2. Việc vắng Bennacer và Kessie đương nhiên là bất lợi quá lớn. Ngay cả khi Milan có được sự phục vụ của trụ cột nào đó (nếu ĐT của cầu thủ đó bị loại sớm), người ấy cũng chỉ có thể trở lại ở trận derby, với điều kiện không bị chấn thương hoặc mắc Covid-19.

Thường các CLB luôn chúc may mắn các tuyển thủ của họ khi trở về ĐTQG, nhưng không phải ở trường hợp này, khi BHL các CLB chỉ muốn ĐTQG của cầu thủ mình bị loại sớm, để có thể sớm trở về với CLB. Tuy nhiên, điều khá “kẹt” cho cả Milan lẫn Napoli khi các tuyển thủ của họ đều thuộc các đội bóng mạnh ở Phi châu.

Các quyền lực truyền thống ở lục địa đen bao gồm Cameroon, Bờ Biển Ngà hay Nigeria. ĐT Algeria của Ounas và Bennacer cũng đang là ứng viên số 1 cho chức vô địch CAN 2021 theo đánh giá của các nhà cái. Xếp ngay phía sau Algeria chính là ĐT Senegal của Koulibally và Ballo-Toure. Như vậy các đội bóng này khó có thể bị loại sớm để nhanh chóng “trả người” cho Milan và Napoli, chưa nói tới việc các tuyển thủ có bị chấn thương hay không.

Theo tính toán, tất cả các tuyển thủ châu Phi dự VCK CAN sẽ vắng ít nhất 2 vòng đấu ở Serie A. Nếu đội bóng của họ vào đến bán kết/chung kết, họ sẽ phải nghỉ thi đấu 4 vòng Serie A. Thực là khó khăn cho cả Milan lẫn Napoli trong thời gian diễn ra VCK CAN 2021 (từ ngày 9/1 đến 6/2/2022), họ không chỉ khó đuổi theo Inter ở phía trên, mà còn dễ bị tốp sau (Juventus) bắt kịp.

Inter, Juve và Atalanta đắc lợi
Trong số các đội thuộc tốp đầu, Inter, Juventus và Atalanta đều không mất bất kỳ cầu thủ nào về dự VCK CAN, đơn giản vì cả 3 CLB này đều không có cầu thủ nào mang quốc tịch các quốc gia châu Phi. Kể từ mùa 2018/19 khi Kwadwo Asamoah và Mehdi Benatia ra đi, Juve không còn sử dụng cầu thủ châu Phi nữa. Mô hình đó được tiếp nối ở Inter sau này, khi GĐTT Giuseppe Marotta chuyển sang Inter từ Juve.

23 - Có 23 cầu thủ châu Phi ở Serie A sẽ trở về ĐTQG tham dự CAN 2021. Nhiều cầu thủ thi đấu ở Serie A nhất trong số này là Senegal và Gambia, mỗi đội cùng có 4 tuyển thủ.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Tomori đang trở thành món hời của Milan Tomori đang trở thành món hời của Milan

    Tomori gia nhập Rossoneri trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm 2021. Và rất nhanh, anh chiếm được niềm tin nơi Pioli. Bây giờ, ngôi sao người Anh đang trở thành trung vệ số 1 của Milan. Mức giá 25 triệu bảng để có một cầu thủ chất lượng như Tomori rõ ràng là món hời của Rossoneri.

  • Milan đủ 4 tiền đạo cho năm mới Milan đủ 4 tiền đạo cho năm mới

    Kỳ nghỉ Đông đã đến rất đúng lúc với Milan khi đội bóng này đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự thiếu hụt lực lượng vì chấn thương. Dự kiến ở trận tiếp đón Roma vào ngày 6/1, HLV Stefano Pioli sẽ đón chào sự trở lại của đầy đủ các tiền đạo.

  • HLV Capello chê Allegri HLV Capello chê Allegri

    HLV lừng danh Fabio Capello vừa thẳng thừng chê trách HLV Max Allegri quá lười biếng, thậm chí nhút nhát trong thay đổi môi trường làm việc dù từng nhận rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn để trở lại dẫn dắt Juventus.

  • Khi Juventus phải dựa vào hậu phương để tiến lên Khi Juventus phải dựa vào hậu phương để tiến lên

    Trong lúc hàng công Juventus vẫn đang thi đấu rất trầy trật và bất ổn, thì chính công sức đóng góp của hàng thủ mới đóng vai trò quyết định trong cuộc đua Top 4 của Lão phu nhân.

  • Franck Ribery, người hùng bên bở biển Amalfi Franck Ribery, người hùng bên bờ biển Amalfi

    Sau 2 mùa gắn bó với Fiorentina, Franck Ribery tiếp tục sự nghiệp cầu thủ với tân binh Serie A, Salernitana. Lão tướng người Pháp vẫn đang dồn hết đam mê cho đội bóng nhỏ bé Salernitana, nơi anh được các CĐV xem như huyền thoại sống. Sự hiện diện của Ribery giống như một món quà của Chúa đối với đội bóng có ngân sách thấp nhất Serie A này…

  • Milan rất muốn có Luis Alberto Milan rất muốn có Luis Alberto

    Luis Alberto của Lazio là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất của Serie A trong nhiều năm qua. Anh chính là người tiếp đạn, người đứng sau sự bùng nổ của Immobile. Milan đang thiếu một tiền vệ nhạc trưởng kiểu như vậy và muốn chiêu mộ ngôi sao này ngay trong tháng 1/2022. Nhưng đó là điều không dễ dàng!

  • Roma gặp khó vì vắng Abraham Roma gặp khó vì vắng Abraham

    Nhiều khả năng Roma sẽ không có sự phục vụ của Tammy Abraham ở trận đấu đầu năm 2022 gặp Milan. Là bởi, tiền đạo người Anh này khó kịp bình phục chấn thương.

  • Vua phá lưới Serie A 2021/22: Vlahovic chưa có đối thủ Vua phá lưới Serie A 2021/22: Vlahovic chưa có đối thủ

    Mặc dù Serie A 2021/22 mới chỉ đi được nửa chặng đường, song rất nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng, Dusan Vlahovic của Fiorentina gần như không có đối thủ ở cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới. Tất nhiên, nhận định này là rất có cơ sở nếu dựa vào lợi thế cũng như phong độ ghi bàn khá đều đặn của tiền đạo người Serbia này.

  • Milan chưa từ bỏ cuộc đua Milan chưa từ bỏ cuộc đua

    Milan khép lại năm 2021 bằng chiến thắng 4-2 tại Empoli, một chiến thắng giúp họ xốc lại tinh thần và tiếp tục tham vọng đua tranh chức vô địch với Inter.

  • Buffon: 'Ronaldo tới khiến Juve mất bản sắc' Buffon: 'Ronaldo tới khiến Juve mất bản sắc'

    Thủ thành kỳ cựu Gianluigi Buffon cho rằng việc Cristiano Ronaldo tới Juventus đã khiến đội bóng này mất đi DNA của mình và không còn cơ hội vô địch Champions League.

  • Roma lại mất điểm khi phải đá 'cửa trên' Roma lại mất điểm khi phải đá 'cửa trên'

    HLV Jose Mourinho có không ít sự phiền não sau trận hòa 1-1 với Sampdoria. Sau hai chiến thắng liên tiếp, Roma lại quay về cơn đau đầu quen thuộc khi không thể giành trọn 3 điểm trong thế trận cần áp đặt lối chơi.

  • Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á Tin nóng BĐVN 28/4: HLV Hoàng Anh Tuấn không hài lòng trọng tài tại U23 châu Á

    Tin nóng BĐVN 28/4 - U23 Việt Nam về nước sau hành trình tại U23 châu Á 2024 - HLV Hoàng Anh Tuấn phàn nàn về công tác trọng tài ở VCK U23 châu Á - Thần y Choi Ju Young được HLV Shin Tae Yong thuyết phục ở lại cống hiến cho Indonesia - 14 cầu thủ U23 Việt Nam vẫn đủ tuổi tham dự U23 châu Á 2026, SEA Games 2025

  • Kết quả Hà Nội 2–1 Đà Nẵng: Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết! Hà Nội giành vé đầu tiên vào bán kết Cúp QG

    Được đánh giá cao hơn, nên không ngạc nhiên khi chủ nhà Hà Nội chơi lấn lướt và thắng 2-1 để có mặt ở bán kết Cup QG 2023/24. Chỉ tiếc cho Đà Nẵng khi họ cũng có không ít cơ hội, nhưng lại không tận dụng được.

  • Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham Chuyên gia đánh giá cao 'vũ khí' giúp Arsenal dẫn trướcTottenham

    Trên Sky Sports, chuyên gia Declan Olley nhận định về 2/3 bàn thắng của Arsenal trước Tottenham là thứ "vũ khí" mà đội bóng của HLV Mikel Arteta đã tập luyện rất thuần thục.

  • Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần? Vì sao MSI 2024 đáng xem hơn mọi lần?

    So với các mùa giải trước, năm nay MSI 2024 được đánh giá là giải đấu hấp dẫn nhất từng tổ chức. Bên cạnh thể thức mới, đội vô địch được tới thẳng CKTG 2024 cũng là yếu tố giúp các đội cạnh tranh gay gắt hơn ở mùa này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x