Theo dõi thông tin

Diego Moreira, 'quân bài joker' của Amorim là ai?

01 giờ trước
Diego Moreira đang tiến rất gần tới việc gia nhập Milan. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ gốc Bồ Đào Nha từng gây chú ý tại Benfica, có quãng thời gian không thành công ở Chelsea nhưng đã bùng nổ tại Strasbourg. Dưới thời Ruben Amorim, Moreira được kỳ vọng sẽ trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống của Rossoneri.

    Moreira mang đến nhiều phương án cho Amorim

    Milan đang tăng tốc trong thương vụ Diego Moreira, cầu thủ chạy cánh mà HLV Ruben Amorim đã yêu cầu đội bóng chiêu mộ. Rossoneri được cho là đã tiến rất gần tới thỏa thuận với Strasbourg để đưa cầu thủ sinh năm 2004 về San Siro.

    Moreira từng ở rất gần Roma cách đây không lâu, nhưng cuối cùng Milan mới là đội chiếm ưu thế trong cuộc đua. Sở hữu tốc độ, kỹ thuật, khả năng qua người và sự đa năng, cầu thủ người Bỉ được xem là mẫu cầu thủ phù hợp với yêu cầu chiến thuật của Amorim.

    Diego Moreira là ai?

    Diego Manuel Jadon da Silva Moreira sinh năm 2004 tại Liege, Bỉ. Anh mang hai quốc tịch Bỉ và Bồ Đào Nha, đồng thời từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha trước khi lựa chọn thi đấu cho ĐT Bỉ.

    Moreira xuất thân trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Cha anh, Almami Moreira, từng khoác áo ĐT Guinea-Bissau và thi đấu cho nhiều CLB nổi tiếng như Standard Liege, Hamburg hay Partizan Belgrade.

    Diego trưởng thành từ lò đào tạo Standard Liege trước khi chuyển sang Benfica vào mùa Hè 2020. Chính tại Bồ Đào Nha, tài năng của anh bắt đầu được giới chuyên môn chú ý.

    Tỏa sáng cùng Benfica

    Moreira trưởng thành ở Benfica

    Mùa giải 2021/22 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Moreira khi anh cùng U19 Benfica tham dự UEFA Youth League. Trong đội hình được HLV Luis Castro dẫn dắt, Moreira chủ yếu chơi bên cánh trái trong sơ đồ 4-3-3. Anh đóng góp 4 bàn thắng và 5 pha kiến tạo sau 10 trận, trong đó có 2 đường chuyền quyết định ở trận chung kết, góp phần giúp Benfica giành chức vô địch.

    Đáng chú ý, một trong những đối thủ của Benfica trên hành trình lên ngôi là Juventus. Khi đó, Moreira từng đối đầu Matias Soulé, cầu thủ cũng có thể trở thành đồng đội của anh nếu chuyển tới Roma.

    Sau màn trình diễn ấn tượng ở cấp độ trẻ, Moreira được trao cơ hội ra mắt đội một Benfica và sau đó có thời gian thi đấu tại vòng loại Champions League mùa Hè 2022.

    Bước ngoặt Chelsea

    Moreira tìm được cơ hội đến Chelsea

    Tuy nhiên, Moreira không thể duy trì mối quan hệ lâu dài với Benfica. Những bất đồng liên quan tới việc gia hạn hợp đồng khiến hai bên không tìm được tiếng nói chung. Khi hợp đồng hết hạn vào tháng 7/2023, Moreira gia nhập Chelsea theo dạng chuyển nhượng tự do.

    HLV Mauricio Pochettino trao cơ hội cho anh ra mắt Chelsea vào cuối tháng 8/2023, trong trận đấu tại League Cup gặp Wimbledon. Chỉ vài ngày sau, cầu thủ người Bỉ được đem cho Lyon mượn. Đây lại là một trải nghiệm không mấy thành công. Moreira chỉ có 9 lần ra sân và không tìm được vị trí ổn định trong đội hình Lyon.

    Đến tháng 1, anh trở lại London và được đưa xuống tập luyện cùng đội dự bị Chelsea do HLV Mark Robinson dẫn dắt.

    Từ Chelsea đến Strasbourg và điều khoản đặc biệt

    Mùa Hè 2024, Chelsea quyết định bán Moreira cho Strasbourg với mức phí khoảng 8,5 triệu euro. Điều đáng chú ý là Strasbourg cũng thuộc BlueCo, tập đoàn do Todd Boehly đứng đầu và đang sở hữu Chelsea. Vì vậy, dù Moreira rời Stamford Bridge, mối liên hệ giữa cầu thủ này với đội bóng thành London vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.

    Theo thông tin được tiết lộ, dù chưa được xác nhận chính thức, hợp đồng giữa Moreira và Strasbourg được cho là có điều khoản cho phép Chelsea quyền cân bằng bất kỳ lời đề nghị nào dành cho cầu thủ người Bỉ. Mối quan hệ đặc biệt giữa Chelsea và Strasbourg vì thế có thể đóng vai trò quan trọng trong mọi quyết định liên quan đến tương lai Moreira.

    Bùng nổ tại Strasbourg

    Moreira cho thấy tiềm năng dưới thời Liam Rosenior ở Strasbourg

    Strasbourg mới là nơi Moreira thực sự cho thấy tiềm năng của mình. Dưới thời Liam Rosenior, cầu thủ người Bỉ được sử dụng trong hệ thống 3-4-2-1 và dần chuyển từ một cầu thủ thiên về tấn công thành mẫu wing-back có khả năng hoạt động toàn diện.

    Moreira chủ yếu thi đấu bên cánh trái, nhưng cũng có thể chuyển sang cánh phải. Khi cần thiết, anh còn được đẩy lên chơi gần tiền đạo để tận dụng khả năng sáng tạo và xử lý bóng. Trong mùa giải đầu tiên tại Strasbourg, Moreira ghi 2 bàn và có 7 kiến tạo sau 34 lần ra sân.

    Phong độ của anh tiếp tục tăng lên ở mùa giải tiếp theo, đặc biệt sau khi Strasbourg thay đổi HLV vào tháng 1/2026. Liam Rosenior rời ghế và O'Neil được bổ nhiệm thay thế.

    Trong sơ đồ 4-2-3-1 mới, Moreira được bố trí cố định bên cánh phải. Anh được khuyến khích bó vào trung lộ, tham gia nhiều hơn vào các tình huống tấn công và trực tiếp tìm kiếm cơ hội dứt điểm. Kết quả là Moreira kết thúc mùa giải với 5 bàn thắng và 9 kiến tạo, những con số cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của cầu thủ sinh năm 2004.

    Moreira cùng ĐT Bỉ dự World Cup 2026

    Moreira từng khoác áo các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha, thậm chí thi đấu cho U21 nước này. Tuy nhiên, cuối cùng anh quyết định lựa chọn ĐT Bỉ. Cầu thủ của Strasbourg được triệu tập tham dự World Cup 2026, nhưng không có nhiều cơ hội thể hiện mình. HLV Garcia chỉ đưa Moreira vào sân trong trận vòng 1/8 gặp Senegal.

    Dù thời gian thi đấu không nhiều, anh vẫn kịp để lại dấu ấn. Moreira thực hiện một quả tạt khó chịu, tạo tiền đề cho tình huống dẫn tới quả phạt đền giúp Bỉ giành chiến thắng 3-2.

    Moreira sẽ chơi ở đâu tại Milan?

    Tốc độ và khả năng xử lý bóng trong những tình huống một đối một là hai điểm mạnh nổi bật nhất của Moreira. Đây cũng là những phẩm chất đã giúp anh gây ấn tượng từ thời còn khoác áo Benfica. Điểm đáng chú ý là Moreira không còn chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy. Quãng thời gian thi đấu tại Strasbourg giúp anh cải thiện đáng kể khả năng di chuyển, hỗ trợ phòng ngự và thích nghi với nhiều vị trí khác nhau.

    Đó chính là lý do cầu thủ người Bỉ có thể trở thành một lựa chọn thú vị đối với Ruben Amorim. Trong hệ thống 3-4-2-1, Moreira có thể đảm nhiệm vai trò cầu thủ chạy cánh toàn diện. Anh có thể chơi bên trái, sử dụng chân thuận để xuống biên và tạo ra những quả tạt, hoặc chuyển sang cánh phải để bó vào trung lộ. Ngoài ra, Moreira cũng có thể được sử dụng như một trong hai cầu thủ chơi phía sau tiền đạo.

    Ở tuổi 22, anh vẫn còn rất nhiều dư địa phát triển. Nếu thương vụ với Milan hoàn tất, Ruben Amorim sẽ có trong tay một cầu thủ vừa giàu tốc độ, kỹ thuật, vừa đủ đa năng để đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

    Từ một tài năng từng không tìm được chỗ đứng tại Chelsea, Moreira đã trưởng thành rõ rệt ở Strasbourg. Milan vì thế có cơ sở để kỳ vọng anh sẽ tiếp tục bứt phá tại San Siro và trở thành một trong những quân bài quan trọng của Amorim.

    PHƯƠNG LINH  • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay