
Grosso được bổ nhiệm thay Paolo Vanoli, người đã giúp Fiorentina trụ hạng sau khi tiếp quản đội bóng giữa mùa trước. Tuy nhiên, cựu hậu vệ Italia không thể mang đến sự khởi sắc như kỳ vọng. Fiorentina khởi đầu bằng thất bại nặng nề 0-4 trước Roma tại sân Olimpico.
Khủng hoảng tiếp tục leo thang ở vòng đấu thứ hai. Trở lại Artemio Franchi, Fiorentina bất ngờ thua 0-3 trước Frosinone, đội bóng vừa giành quyền trở lại Serie A. Trận đấu càng đáng quên khi diễn ra trong dịp Fiorentina tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập CLB.
Đến vòng 3, Grosso và các học trò tiếp tục nhận thất bại 1-2 trước Torino ngay trên sân nhà. Sau 3 trận, Fiorentina đứng trước những con số đáng báo động: 9 bàn thua, chỉ ghi được 1 bàn và không giành nổi điểm nào. Chuỗi kết quả này khiến Grosso trở thành HLV đầu tiên mất việc tại Serie A trong mùa giải mới.
Đây là một bước lùi đáng tiếc đối với Grosso, người từng được kỳ vọng có thể xây dựng lại đội bóng sau khi giúp Frosinone và Sassuolo giành quyền thăng hạng lên Serie A. Trước khi dẫn dắt Fiorentina, ông từng làm việc tại đội trẻ Juventus rồi lần lượt kinh qua Bari, Lyon, Frosinone và Sassuolo.

Grosso đặc biệt gây ấn tượng trong giai đoạn dẫn dắt Frosinone, khi giúp CLB giành vé lên Serie A. Sau đó, ông tiếp tục đưa Sassuolo trở lại hạng đấu cao nhất Italia, qua đó tạo dựng danh tiếng như một HLV có khả năng vực dậy những đội bóng gặp khó khăn.
Nhưng tại Fiorentina, mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác. Chỉ trong 3 trận, hàng phòng ngự liên tục bị xuyên thủng trong khi hàng công gần như mất phương hướng. Thất bại trước Torino hôm thứ Bảy trở thành giọt nước tràn ly và khiến ban lãnh đạo nhanh chóng đưa ra quyết định.
Fiorentina hiện chưa công bố người sẽ tạm thời hoặc chính thức thay thế Grosso. Tuy nhiên, đội bóng sẽ phải nhanh chóng tìm ra giải pháp bởi mùa giải mới chỉ bắt đầu và áp lực sau màn khởi đầu trắng tay đang ngày càng lớn.
























