1 ngày trước cuộc chiến sinh tử Roma - Milan

Garcia vs Mihajlovic: Những người khốn khổ

Việt Nhật
13:37 ngày 08-01-2016
Paulo Sousa (Fiorentina), Rudi Garcia (Roma) và Sinisa Mihajlovic (Milan) là những HLV ngoại quốc hiếm hoi tại Serie A vào thời điểm hiện tại. Song không may như Sousa, cả Garcia lẫn Mihajlovic đang đứng trước nguy cơ bị sa thải. Giữa lúc ấy, duyên số lại đưa hai cái tên khốn khổ này chạm trán nhau...
Garcia vs Mihajlovic: Những người khốn khổ

CẦU THỦ ĐANG GIỮ HAY BẺ GHẾ GARCIA?

Nguyên nhân lớn nhất giúp Garcia hiện vẫn giữ được ghế tại Roma chính là nhờ các cầu thủ. Chiến thắng 2-0 trước Genoa ở vòng đấu cuối cùng của năm 2015 đã chứng kiến cảnh toàn bộ các cầu thủ Roma lao tới ôm nhà cầm quân người Pháp sau mỗi bàn thắng. Chính sự bảo vệ (theo nghĩa đen) này của các cầu thủ Roma đã khiến giám đốc thể thao Walter Sabatini phải rút lại quyết định sa thải Garcia, dù Roma dưới triều đại của nhà cầm quân người Pháp chưa bao giờ cho thấy mình thực sự nghiêm túc hướng tới Scudetto.


Nhưng số phận của Garcia lại một lần nữa được đặt vào hoài nghi khi Roma tiếp tục thể hiện phong độ tệ hại trong trận đấu với Chievo ngày đầu năm. Dẫn 2-0 trong hiệp 1, song Roma lại để đối thủ kết thúc trận đấu với tỉ số hòa 3-3, trong đó có tới 2 bàn thua tới từ những tình huống cố định. “Đây là một đội hình hoàn toàn khác, và tôi thực sự không thể mong chờ gì hơn”, Garcia có lý khi chấp nhận kết quả đầy cay đắng này. Tuyến giữa lý tưởng của ông mất toàn bộ vì chấn thương và thẻ phạt.

Tuy nhiên, việc đã dẫn tới 2-0 nhưng lại để bị cầm hòa vào cuối trận vẫn là điều khó có thể chấp nhận với một ứng cử viên vô địch như Roma. Thật khó để biết các cầu thủ Roma đang muốn giữ hay đạp ghế của Garcia khi hàng công cứ ghi bàn, còn hàng thủ cứ để bị lọt lưới. Trận đấu với Milan  vào đêm mai sẽ là cơ hội cuối cùng cho Garcia. Ông đang hy vọng Mohamed Salah trở lại để cứu mình thêm một lần nữa.

CHẲNG AI CÓ THỂ CỨU MIHAJLOVIC

Thua sốc Bologna trên sân nhà San Siro, Mihajlovic vẫn nói cứng “Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc”. BLĐ Milan mặc kệ nhà cầm quân người Serbia có bỏ cuộc hay không. Quyết định sa thải sẽ được đưa ra, song chủ tịch Silvio Berlusconi đã dừng lại vào phút cuối. 

Ông Berlusconi không phải cảm động với nhiệt huyết kia mà giữ HLV Mihajlovic ở lại. Berlusconi đã chán ngấy Mihajlovic nhưng hiện tại chưa thể tìm ai đồng ý tới San Siro nên đành phải giữ nhà cầm quân người Serbia ở lại. Mặt khác khoảng cách giữa trận đấu với Bologna tới cuộc chạm trán Roma chỉ là 3 ngày, quá ngắn để có thể đưa ra bất kỳ thay đổi gì trên băng ghế huấn luyện.


Milan của Mihajlovic cũng giống như Roma của Garcia, nhưng ở một đẳng cấp thấp hơn. Nếu như tại Roma một ngày xấu trời, công làm thủ phá sẽ dẫn tới kết quả hòa, thì tại Milan kết quả sẽ là thua. Trong một ngày đẹp trời, cả Roma lẫn Milan đều có thể ghi bàn liên tục vào lưới đối phương, nhưng những ngày đẹp trời đó lại thường... ít đến với Milan hơn.

Nếu như Garcia, người có thể đưa Roma về nhì Serie A hai mùa liên tiếp đang đứng trước ngưỡng cửa bị sa thải thì Mihajlovic lẽ ra nên bị sa thải từ lâu. Trận đấu với Roma vào đêm mai có thể sẽ chính thức biến điều đó trở thành hiện thực. Chẳng ai có thể cứu Mihajlovic thêm được nữa.

Milan lại đi vào ngõ cụt?
Thua trận đầu tiên của tháng 1, Milan đang đi vào vết xe đổ của chính mình trong mùa giải trước. Mùa trước, Milan của Filippo Inzaghi cũng thua trận đầu tiên của năm 2015 và từ đó không thắng được trận nào trong tháng 1 (hòa 1, thua 3), “phá vỡ” kỷ lục buồn từ năm 1941. Milan hiện tại bắt đầu hành trình phá vỡ kỷ lục buồn đó.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x