Gianluigi Buffon: 'Tôi muốn đưa Parma lên Serie A và dự World Cup'
- PV: Buffon, sự trở lại của anh được hình thành như thế nào?
- Buffon: Nó bắt đầu từ lần gần nhất Juventus gặp Parma. Sau trận đấu, tôi dừng lại vài phút với chủ tịch Kyle Krause, ông ấy hỏi rằng cậu sẽ chơi bóng ở Parma chứ? Thông thường một vị chủ tịch sẽ không hỏi cầu thủ đội khác một cách đường đột như vậy, nhưng ông ấy là người Mỹ nên suy nghĩ và hành động theo kiểu của người Mỹ. Câu hỏi ấy làm tôi suy nghĩ, rồi đi đến quyết định trở lại Parma.
- Vấn đề gì đã xảy ra với Andrea Pirlo?
- Tôi đã nhìn thấy sự khó khăn của Pirlo trong 3-4 tháng đầu với tư cách HLV trưởng. Nhưng sau đó anh ấy đã dần kiểm soát được mọi thứ. Mùa đầu tiên của Pirlo không tệ, nhưng Juve đã giành 9 Scudetto, nên chừng đó cố gắng của Pirlo là không đủ.
- Thế còn Enzo Maresca (HLV của Parma - PV), anh nghĩ sao về anh ấy?
- Chà, cậu ấy đã có kinh nghiệm làm việc chung với Pep Guardiola, Manuel Pellegrini, Vincenzo Montella. Maresca được CLB lựa chọn vì cậu ấy rất giỏi, có lý tưởng bóng đá phù hợp. Tôi phải nể phục khả năng ngôn ngữ của Maresca, thứ giúp cậu ấy giải quyết được rất nhiều vấn đề của cầu thủ.Trả lời...
- Anh nghĩ thế nào về Serie B mùa tới?
- Monza sẽ là đội bóng giàu tính cạnh tranh nhất. Tiếp đó là Benevento, Crotone… Tôi cũng rất háo hức cho trận đầu tiên của mùa bóng gặp Frosinone, mà tôi gặp lại anh bạn Fabio Grosso (HLV trưởng của Frosinone - PV).
- SVĐ nào anh muốn được trải nghiệm nhất ở Serie B mùa tới?
- SVĐ của Como, tôi từng chơi ở đó khi còn tại Serie A và nó đem lại cho tôi cảm xúc đặc biệt. Sân Libero Liberati của Ternana nữa, khi còn nhỏ tôi đã xem nó là Maracana, vậy mà mãi tới bây giờ tôi mới có thể chơi bóng ở đó lần đầu tiên.
- Mục tiêu của Parma ở mùa tới?
- Thăng hạng, tất nhiên rồi. Đội bóng này không được sinh ra để chơi ở Serie B. Đó cũng là giấc mơ của tôi, được bắt cho Parma ở Serie A thêm lần nữa.
- Hãy nói về ĐT Italia, anh đã xem trận chung kết EURO 2020 ở đâu?
- Tôi xem ở nhà. Thật hạnh phúc khi được chứng kiến tất cả cùng các con tôi: Sự chịu đựng, sự im lặng và sau cùng là niềm hạnh phúc. Nó làm tôi nhớ lại cảm giác khi xem trận chung kết World Cup 1982. Tôi đã chiến thắng rất nhiều, mà nay mới biết con tôi ăn mừng ra sao. Sau trận gặp Thụy Điển (vòng loại World Cup 2018 - PV), tôi từng phải nói với lũ nhỏ: “Cha xin lỗi vì đã làm hỏng giấc mơ World Cup của các con”. Đó là kỷ niệm đầy cay đắng.
- Anh có liên lạc với bạn bè ở ĐT Italia trong dịp EURO 2020?Câu hỏi...
- Có chứ, rất thường xuyên. Sau trận bán kết gặp Tây Ban Nha, Bonucci nhờ tôi đánh giá về quả luân lưu của cậu ấy, tôi nói rằng tôi thừa sức cản quả 11m đó vì biết tỏng cậu ấy sẽ sút như thế nào. Toàn những chuyện vui vẻ để họ bớt căng thẳng thôi. Nhưng phải nói rằng đây là đội bóng được xây dựng để chiến thắng, không câu nệ cầu thủ già hay trẻ.
- Anh có muốn dự World Cup 2022 không?
- Tôi không thể nói với HLV Mancini rằng ông ấy có thể chọn tôi nữa. Rất khó để tôi được ông ấy gọi vì ĐT Italia đã có nhiều thủ môn giỏi khác, như Donnarumma. Nhưng nếu tôi xứng đáng, kể cả là thủ môn thứ ba thì tôi cũng rất vui lòng. Dự VCK World Cup lần nữa cũng là một giấc mơ của tôi.
Chưa ai 6 lần dự VCK World Cup
Nếu lên đường tới Qatar vào mùa Đông 2022, Buffon sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử dự 6 VCK World Cup. Hiện có 3 cầu thủ khác cùng sở hữu 5 lần dự VCK World Cup như “Người nhện” gồm Lothar Matthaeus và hai cựu danh thủ Mexico, thủ môn Antonio Carbajal và hậu vệ Rafael Marquez.
37 - 2021/22 sẽ là mùa giải thứ hai Buffon thi đấu ở Serie B. Trong trải nghiệm trước đó ở mùa 2006/07 dưới màu áo Juventus, Buffon đã chơi 37 trận ở Serie B, nhận 21 bàn thua.
- 08:03 Một khi đã chạy nước rút, Man City là một con quái vật
- 60:00 Bình luận: U23 Việt Nam cần tránh điều gì trước U23 Iraq - Tỉnh ngộ về U23 Indonesia
- 05:38 HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hãy để quá khứ ngủ yên, hy vọng U23 Việt Nam sẽ làm nên lịch sử trước Iraq'
- 03:13 VIDEO bàn thắng U23 Hàn Quốc vs U23 Indonesia: 2-2, pen: 10-11
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn