Với 18 điểm tối đa còn lại, Inter chỉ cần thêm 10 điểm để chắc chắn giành Scudetto thứ 21 trong lịch sử. Đây là mục tiêu hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu thầy trò Cristian Chivu duy trì phong độ ổn định như hiện tại.
Lịch thi đấu sắp tới của Inter bao gồm các đối thủ như Cagliari, Torino, Parma, Lazio, Verona và Bologna, một hành trình không quá khắc nghiệt. Trong khi đó, Napoli vẫn phải đối mặt với áp lực buộc phải thắng toàn bộ các trận còn lại trước Lazio, Cremonese, Como, Bologna, Pisa và Udinese nếu muốn nuôi hy vọng mong manh.

Một kịch bản có thể giúp Inter đăng quang sớm diễn ra nếu họ thắng 2 trận tới, còn những kẻ bám đuổi như Napoli đánh rơi điểm (thua hoặc hòa), Milan không thắng cả 2 trận. Khi đó, khoảng cách với đội thứ hai sẽ được nới lên 13 đến 15 điểm khi giải chỉ còn 4 vòng, đồng nghĩa với việc chức vô địch sẽ được định đoạt. Trong trường hợp này, Inter hoàn toàn có thể đăng quang vào ngày 26/4 trên sân của Torino ở vòng 34.
Ở một diễn biến khác, nếu cả Inter và Napoli cùng thắng liên tiếp, đội bóng áo xanh-đen vẫn có thể lên ngôi sớm ở vòng 36 khi làm khách trước Lazio. Khi đó, khoảng cách điểm số vẫn đủ để Napoli không thể san lấp dù mùa giải chưa kết thúc (9 điểm khi giải đấu chỉ còn 2 vòng).

Dù vậy, về mặt lý thuyết, cuộc đua vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Napoli vẫn còn cơ hội nếu thắng toàn bộ các trận còn lại và Inter bất ngờ sa sút (chỉ giành được tối đa 9 điểm ở 6 vòng còn lại). Thậm chí, trong kịch bản hiếm hoi hai đội bằng điểm, chức vô địch sẽ phải phân định bằng trận play-off.
Cần lưu ý, AC Milan, dù đang bị bỏ lại phía sau, cũng chưa chính thức hết cơ hội trên lý thuyết. Nếu các đội xếp trên đồng loạt sảy chân và Milan duy trì chuỗi thắng tuyệt đối, họ vẫn có thể chen chân vào cuộc đua. Tuy nhiên, khả năng này là rất thấp và phụ thuộc vào quá nhiều yếu tố ngoài tầm kiểm soát của họ.
Nhìn chung, Inter đang nắm toàn quyền tự quyết. Với lợi thế lớn cùng lịch thi đấu thuận lợi, ngày nâng cúp Scudetto dường như chỉ còn là vấn đề thời gian đối với đội bóng thành Milan.
Hàng công là sự khác biệt
Inter Milan đang thể hiện sức mạnh tấn công vượt trội tại Serie A khi ghi nhiều hơn đội nhì bảng Napoli tới 27 bàn (khoảng cách với đội ghi bàn nhiều thứ hai Como là 19 bàn, nhưng đội này chỉ đang xếp thứ 5). Với 75 bàn sau 32 trận, đội bóng của Cristian Chivu đạt hiệu suất 2,3 bàn/trận, tiệm cận thành tích của AC Milan mùa 1991/92 (vô địch khi hơn đội nhì bảng Juve 29 bàn). Dù khó chạm tới cột mốc huyền thoại của Torino mùa 1947/48 (hơn đội nhì bảng tới 49 bàn), Inter vẫn có thể vươn lên vị trí thứ hai trong lịch sử. Trong 20 năm qua, đội có hàng công mạnh nhất chỉ 7 lần vô địch, nhưng với phong độ hiện tại, Inter đang cho thấy họ đủ sức kết hợp cả hiệu quả ghi bàn lẫn tham vọng Scudetto.
























-ngay-14-4-2026.jpg)


