
Inter chuẩn bị tiếp đón Udinese trong trận đấu thuộc Serie A, với một thống kê đáng chú ý liên quan đến những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Cùng với Napoli, hai đội là những CLB ghi nhiều bàn nhất từ các cú sút xa tại giải đấu mùa này, với cùng hai bàn.
Với Inter, cái tên nổi bật nhất đương nhiên là Hakan Calhanoglu. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã hai lần lập công từ ngoài vòng cấm, lần lượt trong các trận gặp Monza và Cagliari. Khả năng sút xa cùng những tình huống đá phạt của Calhanoglu từ lâu đã trở thành một trong những vũ khí nguy hiểm của đội bóng áo xanh-đen.
Trong khi đó, Udinese cũng có hai bàn thắng từ những pha dứt điểm ngoài vòng cấm. Ekkelenkamp và Kamara là những người để lại dấu ấn. Đáng chú ý, cả hai bàn đều được ghi trong chuyến làm khách của Udinese trước Monza, trong đó Kamara tận dụng sai lầm đáng tiếc của thủ môn Thiam để lập công.
Inter vượt trội về số lần dứt điểm
Không chỉ sở hữu những cầu thủ có khả năng sút xa tốt, Inter còn đang cho thấy xu hướng tấn công mạnh mẽ hơn hẳn đối thủ.
Sau ba vòng đấu đầu tiên, Inter đã thực hiện tổng cộng 67 cú dứt điểm, tương đương gần 20 lần mỗi trận. Đây là con số cao nhất Serie A. Đội bóng của HLV Cristian Chivu cũng đã ghi được 9 bàn thắng trong khoảng thời gian này.
Lautaro Martinez, Pio Esposito và Marcus Thuram là ba cầu thủ Inter có nhiều pha dứt điểm trúng đích nhất. Điều đó cho thấy Nerazzurri không chỉ trông chờ vào những cú sút từ ngoài vòng cấm mà còn tạo ra áp lực lớn trong khu vực 16m50.
Theo thống kê, Inter đứng thứ tám Serie A về số lần dứt điểm từ ngoài vòng cấm, với 21 pha. Tuy nhiên, khi có một cầu thủ sở hữu khả năng sút xa đặc biệt như Calhanoglu, những tình huống này vẫn có thể trở thành phương án giải quyết trận đấu.
Udinese chờ Kamara lên tiếng
Ở chiều ngược lại, Udinese mới chỉ có 35 cú dứt điểm sau ba vòng đấu, trung bình hơn 10 lần mỗi trận. Đây là con số thuộc nhóm thấp của Serie A.
Kamara hiện là một trong những cầu thủ dứt điểm nhiều nhất bên phía Udinese. Tuy nhiên, nếu Inter có thể chủ động kiểm soát thế trận và đẩy đối thủ lùi sâu, những cơ hội để đội khách tung ra các cú sút từ xa có thể sẽ bị hạn chế.

Điểm đáng chú ý là Udinese lại đứng thứ tư Serie A về tỷ lệ các pha dứt điểm đi trúng đích. Điều đó cho thấy dù không tạo ra nhiều cú sút, đội bóng này vẫn có khả năng tận dụng khá tốt những cơ hội mà họ tạo ra.
Trước một Inter có khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép lớn, Udinese có thể phải tìm kiếm cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái hoặc các pha bóng ở khu vực trước vòng cấm.
Tại Giuseppe Meazza, cuộc đấu giữa Inter và Udinese vì thế không chỉ là màn so tài về khả năng kiểm soát và tạo cơ hội. Những "tay súng" tầm xa như Calhanoglu, Kamara hay Ekkelenkamp hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.
Với Inter, một khoảnh khắc lóe sáng của Calhanoglu có thể tiếp tục trở thành phương án quan trọng để phá vỡ thế bế tắc.





















