Juventus: Dybala trong hình bóng của Sivori

Mạnh Khởi
14:53 ngày 06-10-2018
Nếu còn sống, cựu tiền đạo huyền thoại Omar Sivori đã kỷ niệm sinh nhật thứ 83 vào hôm 2/10 vừa qua, đúng ngày Paulo Dybala lập hat-trick giúp Juventus thắng Young Boys 3-0 tại Champions League. Đó là dịp để các Juventini gợi nhớ đến Sivori, đồng thời cầu mong một giai đoạn thăng hoa cho Dybala.
Juventus: Dybala trong hình bóng của Sivori
1 ngày sau khi lập hat-trick trước Young Boys, Dybala đã nhờ người thân tại quê nhà gửi một bó hoa đến cho cậu con trai của huyền thoại Sivori, hiện đang sống tại San Nicolas, một thành phố vệ tinh của thủ đô Buenos Aires. Đó là cách Dybala tưởng nhớ đến một huyền thoại Juve đáng tuổi ông của mình. 

Khi Sivori qua đời, Dybala mới chỉ là cậu bé 11 tuổi, chơi bóng quanh quẩn trên các đường phố tại Cordoba, Argentina. Nhưng vẫn tồn tại sợi dây liên lạc giữa 2 thế hệ danh thủ cách nhau gần 60 năm này. Người đã đàm phán mua Dybala từ Palermo, GĐTT Giuseppe Marotta đã nhận xét ngay trong 1-2 lần đầu chứng kiến anh tập luyện rằng nhìn Dybala, ông nhớ ngay đến Sivori. Cả hai tiền đạo này cùng có vóc dáng nhỏ bé, kỹ thuật cao và cùng sở hữu những cú sút uy lực bằng chân trái. 

Dybala đã trải qua một giai đoạn đầy khó khăn để thích nghi với sự có mặt của Cristiano Ronaldo, chỉ vừa mới giành lại sự tin cậy của BHL Juve ở vài trận gần đây, khi anh ghi 4 bàn/3 trận chính thức gần nhất. 

Trong 8 năm khoác áo Juve (1957-1965), Sivori cũng từng phải cạnh tranh vị trí khốc liệt với John Charles hay thủ quân Giampiero Boniperti (vẫn đang là chủ tịch danh dự của Juve ở tuổi 90). Tình cảnh của Dybala cũng tương tự Sivori năm xưa, và các Juventini trông đợi rằng cú hat-trick trước Young Boys sẽ giúp La Joya vượt qua khó khăn, tiếp tục gắn bó để trở thành huyền thoại của CLB như Sivori ngày xưa. 

Udinese là mành lưới ưa thích thứ hai của Dybala
Dybala đã ghi cả thảy 7 bàn/8 lần đụng độ Udinese. Đây là mành lưới ưa thích thứ nhì trong sự nghiệp của tiền đạo người Argentina tính đến nay. Chỉ duy nhất Lazio là “nạn nhân” ưa thích hơn Udinese, La Joya đã ghi 10 bàn/10 trận gặp đội bóng thủ đô Italia này. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x