Napoli thể hiện bộ mặt nào sau 'giấc ngủ Đông'?

Hải Long
14:33 ngày 02-01-2023
Khoảng thời gian không thi đấu kéo dài một tháng rưỡi với Napoli mang tới cảm giác không hề dễ chịu. Các đôi chân đầy hưng phấn của họ buộc phải thu mình trong “giấc ngủ Đông”. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti sẽ thể hiện bộ mặt nào, đó là điều người hâm mộ quan tâm nhất lúc này.
Napoli thể hiện bộ mặt nào sau 'giấc ngủ Đông'?

Nhiều người có thể thoải mái trong kỳ nghỉ Đông của mùa giải, với việc tận hưởng bầu không khí của World Cup 2022, nhâm nhi tách cafe vào buổi sáng bên chiếc bánh sừng bò. Nhưng ở góc nào đó trong thành phố, HLV Luciano Spalletti không có tâm trạng thư thái đến vậy.

Thời gian diễn ra World Cup 2022 cũng là thời điểm người đàn ông ấy lo lắng nhất. Chẳng một ai muốn nghỉ ngơi trong thời điểm đội bóng của mình thăng hoa nhất. Một tháng rưỡi không thi đấu có thể xóa sạch bầu không khí tích cực ở Napoli trong suốt thời gian dài của mùa giải.

Có những bóng ma quá khứ cứ ám ảnh HLV Spalletti. Đơn cử như mùa giải trước, Napoli của ông sa sút đúng vào thời điểm nghỉ Đông. Trong 2 tháng (12/2021 và 1/2023), Napoli bắt đầu hành trình sa sút. Họ chỉ giành được 11 điểm trong 9 trận và tan mộng đua vô địch.

Mùa giải 2017/18 cũng mang tới ác mộng tương tự cho HLV Spalletti khi ông còn dẫn dắt Inter. Họ đã không thể giành chiến thắng trong 8 trận liên tiếp (hòa 6, thua 2) và bị đánh bật khỏi cuộc đua giành Scudetto. 

Trong quá khứ, Spalletti nổi tiếng là “vua về nhì” ở Italia. Không ít lần, việc không thể vượt qua “mùa Đông lạnh giá” khiến ông ôm hận. Như tờ Calcio Napoli bình luận: “Spalletti thường có khởi đầu xuất sắc, nhưng sau đó lại bị chết chìm trong mùa Đông lạnh giá. Người hâm mộ đã quá ngán ngẩm khi nói về điều này”.

Dù thế nào, những yếu tố trên chỉ là lời nhắc nhở. Việc Spalletti có xoay chuyển được càn khôn hay không, tất cả phụ thuộc vào ông. Chẳng phải, ông từng “sống sót” qua nhiều mùa Đông lạnh giá ở nước Nga trong thời gian dẫn dắt Zenit. Cần nói thêm, giai đoạn nghỉ Đông ở Nga thường diễn ra khá dài, từ tháng 12 năm trước tới tháng 3 năm sau. Việc thi đấu trong điều kiện thời tiết ở xứ Bạch dương cũng khắc nghiệt hơn rất nhiều so với nơi khác. Tuy nhiên, Zenit của Spalletti từng tạo nên cú nhảy vọt sau kỳ nghỉ Đông để giành chức vô địch giải VĐQG Nga 2011/12.

HLV Spalletti và các học trò trong một buổi tập

Tất nhiên, nhiều quan điểm cho rằng Zenit có thực lực vượt trội so với phần còn lại ở giải VĐQG Nga. Nhưng cũng cần nhấn mạnh, Napoli ở mùa giải này còn bỏ xa đội xếp thứ hai là AC Milan với khoảng cách tới 8 điểm, cao hơn rất nhiều so với Zenit năm 2011 (chỉ hơn đội xếp sau 2 điểm).

Quả thực, nếu chứng kiến màn trình diễn của Napoli trong giai đoạn 1 thì bất cứ ai cũng phải thán phục tài năng của Spalletti. Ông đã xây dựng đội hình “chắp vá” vì mất nhiều trụ cột như Kalidou Koulibaly, Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens… trở thành cỗ máy bất khả chiến bại với những cái tên thay thế còn vô danh như Kim Min-jae, Frank Anguissa, Giacomo Raspadori và đặc biệt là Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli đã vươn lên nghiền nát mọi đối thủ với phong độ hủy diệt. Với 41 điểm sau 15 trận, Napoli đã trải qua khởi đầu thành công nhất trong nhiều năm qua. Một điều quan trọng khác, đội chủ sân Diego Maradona còn không bị bào mòn thể lực như những đối thủ khác. 5 cầu thủ của Napoli tham dự World Cup 2022 là Anguissa, Lozano, Olivera, Zielinski và Kim Min-Jae đều bị loại sớm và có nhiều thời gian chuẩn bị.

Nói vậy để thấy, Spalletti đang nắm nhiều lợi thế để hướng tới chức vô địch Serie A 2022/23. Scudetto là khát khao của cuộc đời ông. Dù từng gặt hái vinh quang cùng Zenit tại Nga, nhưng vị HLV này chưa từng chạm tay tới đỉnh vinh quang ở quê nhà. Như tờ Sportitalia nhấn mạnh: “Gã đầu trọc đã sẵn sàng làm vua. Đây là thời điểm thích hợp để ông sánh vai với Ottavio Bianchi và Alberto Bigon (2 HLV từng giúp Napoli giành Scudetto) để lưu danh vào sử sách”.

Spalletti sẽ lập kỷ lục nếu giành Scudetto
Nếu giúp Napoli giành chức vô địch Serie A 2022/23, HLV Spalletti sẽ đi vào lịch sử với tư cách chiến lược gia lớn tuổi nhất làm được điều đó (63 tuổi). Kỷ lục này đang thuộc về HLV Maurizio Sarri, người từng mang về Scudetto cho Juventus ở mùa giải 2019/20 khi bước sang tuổi 61.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ibrahimovic khát khao, nhưng không vội vàng tái xuất Ibrahimovic khát khao, nhưng không vội vàng tái xuất

    Sau hơn nửa năm phải rời xa sân cỏ, tiền đạo Zlatan Ibrahimovic chắc chắn là thèm khát được chơi bóng trở lại hơn ai hết. Nhưng lão tướng người Thụy Điển đủ tỉnh táo để hiểu anh không thể vội vàng. Ibra sẽ chỉ trở lại khi tất cả đã sẵn sàng.

  • Lautaro Martinez, từ chức vô địch thế giới đến… ghế dự bị Lautaro Martinez, từ chức vô địch thế giới đến… ghế dự bị

    Ngày 5/1 tới, Inter Milan sẽ trở lại với chiến dịch Serie A 2022/23 bằng màn tiếp đón đối thủ nặng ký Napoli trên sân nhà. Trong trận đấu thuộc vòng 16 này, rất có thể nhà vô địch thế giới Lautaro Martinez sẽ phải làm bạn với băng ghế dự bị.

  • Sự trở lại của Calabria, người thủ quân khiêm tốn Sự trở lại của Calabria, người thủ quân khiêm tốn

    Milan thua PSV với tỷ số 0-3 trong trận giao hữu vào đêm thứ Sáu, nhưng kết quả đó không có nhiều ý nghĩa. Điều quan trọng nhất, vị thủ quân vừa dữ dội, vừa thầm lặng Davide Calabria đã trở lại, đá chính và thi đấu tổng cộng 66 phút.

  • 3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic quay về Milan: Sự trở lại của một ông trùm 3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic quay về Milan: Sự trở lại của một ông trùm

    Hôm 27/12 vừa qua đánh dấu cột mốc tròn 3 năm ngày Zlatan Ibrahimovic trở lại San Siro thi đấu. Ngôi sao người Thụy Điển đã có những đóng góp lớn lao để vực dậy Milan, giúp đội bóng áo sọc đỏ đen giành Scudetto mùa giải 2021/22.

  • CĐV của Juventus cáu với Di Maria và Paredes CĐV của Juventus cáu với Di Maria và Paredes

    Việc Angel di Maria và Leandro Paredes trở về tập trung muộn sau World Cup 2022 khiến cho những kế hoạch của Juventus trì hoãn. Điều đó khiến cho các CĐV của Bà đầm già vô cùng tức giận.

  • Cựu cầu thủ Juventus - Fabian O’Neill - qua đời ở tuổi 49: Hiên ngang trước Zidane nhưng gục ngã trước… 'thần cồn' Cựu cầu thủ Juventus - Fabian O’Neill - qua đời ở tuổi 49: Hiên ngang trước Zidane nhưng gục ngã trước… 'thần cồn'

    Cuộc đời của Fabian O’Neill giống như giấc mơ thoáng qua. Thượng đế đã ban cho ông đôi chân đầy ảo diệu nhưng những ngày vinh quang nhanh chóng vụt tắt. Ông “giam mình” trong những cơn say và rồi qua đời vì di chứng của rượu ngay trong đêm Giáng sinh vừa qua.

  • Pogba sắp tái xuất ở Juventus Pogba sắp tái xuất ở Juventus

    Sau nhiều tháng phải dưỡng thương, cuối cùng thì Paul Pogba cũng chuẩn bị trở lại với sân cỏ. Tất nhiên, đây là tin vui cho Juventus, đội bóng đang rất kỳ vọng vào khả năng đóng góp của tiền vệ người Pháp trong lần tái hợp này.

  • Osimhen, chân sút thượng thặng  từng… bán hàng rong Osimhen, chân sút thượng thặng từng… bán hàng rong

    Victor Osimhen đang là chân sút hàng đầu ở Serie A, có cơ hội lớn để giành danh hiệu vua phá lưới vào cuối mùa. Nhưng nhiều năm trước, từng có một cậu bé Osimhen bán quà vặt trên đường phố thủ đô Lagos, Nigeria.

  • Napoli mơ Scudetto nhờ hiệu ứng World Cup Napoli mơ Scudetto nhờ hiệu ứng World Cup

    Dù ít dám bày tỏ công khai, người dân Napoli đã mơ đến Scudetto. Không chỉ bởi thành tích ấn tượng của thầy trò Luciano Spalletti ở giai đoạn đầu, mà còn bởi ĐT Argentina đã vô địch thế giới.

  • Skriniar xao động  trước PSG Skriniar xao động trước PSG

    Milan Skriniar từng bày tỏ tình yêu “vô điều kiện” với Inter. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 1 năm, trung vệ 27 tuổi này còn mạnh miệng tuyên bố muốn gắn bó “chung thân” với đội bóng áo sọc xanh-đen. Tuy nhiên, tình cảm của Skriniar nay đang lung lay dữ dội.

  •  Nhìn cách Inter bán 'lúa non' Cesare Casadei mà xót Nhìn cách Inter bán 'lúa non' Cesare Casadei mà xót

    Cesare Casadei là viên ngọc quý của lò đào tạo Inter Milan. Cầu thủ này từng được ví “hơn cả Barella”. Thế nhưng, Nerazzurri chưa kịp đợi tài năng trẻ trưởng thành đã vội “bán lúa non” cho Chelsea hồi tháng 9 vừa qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x