
Vị trí bất ngờ của Lazio trên bảng xếp hạng có dấu ấn không nhỏ của Tijjani Noslin. Tiền đạo này từng bị cho là khó có cơ hội chen chân vào đội hình của HLV Gattuso. Tuy nhiên, hiện tại, anh đã trở thành nhân tố gần như không thể thay thế đối với nhà cầm quân người Italia.
Những con số đã nói lên tất cả, cho thấy Noslin ngày càng quan trọng khi đảm nhiệm tốt vai trò trung phong mà anh đang được giao. Thậm chí, ít nhất ở thời điểm hiện tại, Andrea Pinamonti, người được xác định là trung phong đá chính của Lazio trước mùa giải, đã phải chấp nhận vai trò dự bị cho Noslin.
Noslin là cầu thủ xuất sắc nhất trận gặp Monza
Trong trận đấu trên sân nhà với Monza, Noslin tiếp tục được Gattuso lựa chọn thay vì Pinamonti để chơi ở vị trí trung tâm trên hàng công ba người. Đúng là lần này tiền đạo người Hà Lan không ghi bàn, nhưng anh vẫn đóng vai trò quyết định trong chiến thắng giúp Lazio vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng cùng Inter, đồng thời vượt qua Roma.
Noslin thực hiện những đường kiến tạo cho Tavares và Isaksen, giúp đội bóng áo xanh-trắng dẫn trước hai bàn chỉ sau 23 phút thi đấu. Không dừng lại ở đó, ít phút sau, Noslin còn khiến Lucchesi phải nhận thẻ đỏ bằng một pha bứt tốc sở trường. Tốc độ và khả năng đột phá của anh luôn khiến hàng phòng ngự đối phương gặp nhiều khó khăn.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Noslin được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận Lazio - Monza.
Đá chính liên tiếp trong ba vòng gần nhất
Trên thực tế, mùa giải của Noslin khởi đầu từ băng ghế dự bị. Trong ba vòng đấu đầu tiên, Gattuso chỉ trao cho anh một vài phút thi đấu. Ở vòng hai gặp Genoa, tiền đạo này thậm chí phải ngồi dự bị suốt trận, khi Boulaye Dia được ưu tiên lựa chọn.
Tuy nhiên, tiền đạo người Senegal sau đó đã chuyển sang Rennes vào những giờ cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè, qua đó mở ra cơ hội cho Noslin. Anh đã tận dụng cơ hội ấy một cách hoàn hảo.
Ngay trong trận đầu tiên đá chính, Noslin ghi bàn vào lưới Milan. Một tuần sau, anh tiếp tục lập công trước Venezia, qua đó thuyết phục Gattuso trao cho mình suất đá chính ở trận thứ ba liên tiếp.

Cuộc cạnh tranh vị trí với Pinamonti
Lazio đã dành cả mùa hè để tìm kiếm một trung phong đá chính theo yêu cầu cụ thể của Gattuso. Ratkov, người được đưa về hồi tháng 1 để thay thế Castellanos, chưa bao giờ tạo được sự thuyết phục. Vì vậy, đội bóng thủ đô Italia đã dành nhiều thời gian khảo sát thị trường trước khi quyết định chiêu mộ Andrea Pinamonti.
Xét trên lý thuyết, cựu tiền đạo Sassuolo mới là người được quy hoạch cho vị trí trung phong trong hệ thống của Gattuso. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, HLV này có lý do chính đáng để tận dụng phong độ xuất sắc của Noslin.
Ngoài ra, không loại trừ khả năng hai cầu thủ sẽ được bố trí thi đấu cùng nhau trong một số trận, bởi Noslin, cựu tiền đạo Verona, cũng có thể chơi dạt rộng ra hành lang cánh.
Noslin và Gattuso nói gì sau trận thắng Monza?
Sau chiến thắng trước Monza, Noslin trả lời phỏng vấn DAZN: “Tôi rất vui vì chúng tôi đã giành chiến thắng. Chúng tôi vẫn đang cạnh tranh. Trận đấu này khá giống cuộc đối đầu với Milan: chúng tôi có hiệp một rất tốt, nhưng gặp khó khăn trong hiệp hai. Dù vậy, toàn đội đã chơi tốt để giành chiến thắng.
Chúng tôi là một tập thể rất đoàn kết. Gattuso tạo ra áp lực phù hợp cho các cầu thủ, và điều đó cũng thể hiện trên sân. Với chúng tôi, sự đóng góp của tất cả mọi người đều rất quan trọng”.
Trong khi đó, Gattuso nhanh chóng hạ nhiệt sự phấn khích trước thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng. “Đứng đầu ư? Chúng ta phải sống với thực tế của từng ngày. Các bạn hiểu rõ hơn tôi rằng chúng ta đang chơi ở một sân vận động như thế nào. Mọi chuyện không dễ dàng, nhưng con đường phía trước là tiếp tục làm việc chăm chỉ. Chúng ta sẽ xem mình có thể đi xa đến đâu.
Chúng tôi không thể chơi như vậy trong hiệp hai. Chúng tôi không được phép nghĩ đến việc bảo toàn bất cứ điều gì, mà phải làm mọi thứ thật tốt. Chúng tôi không thể tranh chấp bóng hai. Trong 25 phút đầu hiệp hai, chúng tôi gần như không tồn tại trên sân.
Xin chúc mừng các cầu thủ vì hiệp một, nhưng hiệp hai giống hệt trận gặp Milan. Chúng tôi phải tiếp tục tiến lên, chứ không phải tìm cách quản lý lợi thế”.

























