Serie A trước nguy cơ hủy bỏ mùa giải

TIẾN SĨ
07:14 ngày 09-03-2020
Đó không phải là tin đồn nữa, giữa lúc tình hình dịch bệnh cả nước Italia càng ngày càng diễn biến nghiêm trọng, người ta không còn tâm trí đâu để nghĩ tới Serie A. Lúc này, bóng đá chỉ còn là thứ yếu!
Serie A trước nguy cơ hủy bỏ mùa giải

Phong tỏa vùng Lombardy và 11 tỉnh khác

Chỉ riêng trong ngày 7/3, Italia đã có thêm 1.247 người dương tính với Covid-19, thêm 36 người nữa thiệt mạng. Như vậy cho tới hết ngày 7/3 Italia đã có tới gần 5.900 người nhiễm bệnh, 233 người thiệt mạng. Chưa hết, thêm 1.843 người nữa thuộc diện phải cách ly bắt buộc tại nhà.

Trước tình hình khẩn cấp đó, thủ tướng Giuseppe Conte đã phải ký sắc lệnh phong tỏa vùng Lombardy và một số tỉnh thuộc 3 vùng lân cận khác (Emilia-Romagna, Piedmont, Veneto) cho đến ngày 3/4. Dễ hiểu nhất, đây là lệnh cấm ra vào lãnh thổ các khu vực trên, trong nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát sự bùng nổ của bệnh dịch.
Quyết định này gây thiệt hại to lớn cho nền kinh tế Italia bởi vùng Lombardy có Milan là trung tâm tài chính, trong khi vùng Veneto có thành phố thủ phủ ngành du lịch Venice. Có đến 11 đội bóng Serie A đang đóng quân tại vùng dịch, gồm Milan, Inter, Brescia, Atalanta (Lombardy), Bologna, Sassuolo, Parma (Emilia-Romagna), Juventus, Torino, SPAL (Piedmont) và Hellas Verona (Veneto).

Kể cả khi Lega Serie A đã đồng ý để các trận diễn ra trên sân không khán giả, việc có tới hơn một nửa số đội Serie A đang thuộc vùng dịch bệnh cũng khiến các trận đấu tại 4 vùng nêu trên không thể diễn ra. Vậy chẳng lẽ để 9 đội còn lại đá riêng với nhau phần còn lại của mùa giải? Đó là chưa kể tới việc chưa ai khẳng định được những vùng còn lại của Italia có bị virus Corona “sờ gáy” trong những ngày sắp tới hay không.

Lúc này, người Ý không còn tâm trí đâu nghĩ đến bóng đá nữa

Hủy bỏ mùa giải nếu có cầu thủ nhiễm bệnh

Trong ngày 7/3, chủ tịch vùng Lazio (là vùng chứa thủ đô Rome, không phải CLB Lazio) và ông chủ CLB Novara thuộc Serie C cùng được xác định dương tính với Covid-19.

Tiền đạo Mario Balotelli, chủ tịch Giampaolo Pozzo của CLB Udinese là những người đầu tiên công khai ý kiến nên hủy bỏ giải đấu. Tới ngày hôm qua, chủ tịch hiệp hội cầu thủ Italia, cựu tiền vệ Damiano Tommasi cũng ra thông báo tán đồng: “Ngưng chơi bóng là điều hữu ích nhất cho đất nước. Những đội mà chúng ta nên cổ vũ lúc này là y bác sĩ, nhân viên y tế tại các bệnh viện”.

Chủ tịch LĐBĐ Italia, ông Gabriele Gravina cũng nói Serie A sẽ được tạm dừng ngay lập tức nếu có cầu thủ nhiễm bệnh, không loại trừ khả năng hủy bỏ cả mùa giải. Cho tới hôm qua, ý kiến hủy bỏ mùa bóng đang chiếm ưu thế.

Hãy nghĩ tới cảm giác của các cầu thủ. Họ phải ra sân thi đấu khi không có ai cổ vũ, tức về mặt không khí chẳng khác mấy so với buổi tập hay các trận đấu ở cấp… trường học, làng xã. Chưa hết, họ vẫn có nguy cơ bị lây nhiễm bệnh từ phòng thay đồ, từ cầu thủ khác và trọng tài (chưa từng có khuyến cáo hay lệnh buộc mọi cầu thủ đeo khẩu trang khi tập luyện, thi đấu). Họ có thi đấu hay, đạt kết quả tốt đến mấy, cũng chưa rõ đã “được gì” nếu mùa giải bị hủy bỏ.

Giả sử mùa giải Serie A này bị hủy bỏ, ai sẽ là nhà vô địch, ai sẽ đại diện Italia dự các cúp châu Âu mùa tới… Rất nhiều câu hỏi được đặt ra mà chưa có lời giải đáp. Đơn giản tại Italia lúc này, bóng đá chỉ còn là thứ yếu!

Cầu thủ nên giảm lương để giúp đỡ CLB
Huyền thoại của Inter và ĐT Italia, cựu tiền vệ Sandro Mazzola đã kêu gọi các cầu thủ giảm lương 5-10% để chung tay chống dịch. Thứ nhất, việc tự nguyện giảm lương sẽ giúp các CLB bớt khó khăn về tài chính trong bối cảnh không có doanh thu về tiền bán vé do giải đấu bị cấm khán giả. Thứ nhì, cầu thủ cũng có thể dùng tiền đó để ủng hộ cho các bệnh viện chăm sóc bệnh nhân, đồng thời thêm chi phí nghiên cứu vaccine phòng bệnh.

16 - Ước tính có khoảng 16 triệu người đang cư ngụ ở các khu vực bị phong tỏa vì dịch bệnh, chiếm hơn 1/4 dân số Italia (khoảng 60,489 triệu người, số liệu năm 2020).

XEM THÊM

Balotelli kêu gọi dừng hết hoạt động bóng đá ở Italia

Serie A có nguy cơ nghỉ thi đấu vô thời hạn do COVID-19

CR7 và sứ mệnh lịch sử trước Inter

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x