Đọc vị nhà cái (16/9): Khi góc chấp hiệp 1 lớn hơn nửa góc chấp cả trận

Tiến Sĩ
06:14 ngày 16-09-2022
Đối với hạng mục góc chấp, tỷ lệ hiệp 1 thông thường bao giờ cũng bằng đúng một nửa tỷ lệ chấp cả trận. Nhưng thỉnh thoảng sẽ gặp tình huống góc chấp hiệp 1 lớn hơn nửa góc chấp cả trận, đó là lúc cửa trên về chấp góc rất sáng!
Đọc vị nhà cái (16/9): Khi góc chấp hiệp 1 lớn hơn nửa góc chấp cả trận

Một vài ví dụ về sự liên quan giữa chấp góc hiệp 1 và cả trận: Cả trận chấp 1 góc, hiệp 1 chấp 1/2 góc; Cả trận chấp 2,5 góc, hiệp 1 chấp 1,25; Cả trận chấp 3,5 góc, hiệp 1 chấp 1,75 góc… Đó là công thức cơ bản nhất của bộ môn chấp phạt góc, khi tỷ lệ chấp góc hiệp 1 đúng bằng một nửa chấp góc cả trận.

Đối với tỷ lệ chấp góc cả trận lẻ ra 1/4 trái (chẳng hạn 1 3/4, 2 1/4, 2 3/4, 3 1/4…), khi đó lấy chấp góc cả trận trừ đi 1/4, rồi lấy hiệu chia cho 2 sẽ ra tỷ lệ chấp góc hiệp 1. Ví dụ đội A chấp đội B 2 3/4 góc cả trận, thì tỷ lệ hiệp 1 sẽ là 2 1/2 : 2 = 1 1/4.
Đó là tỷ lệ cơ bản, còn trên thực tế sẽ gặp những tình huống bất quy tắc, khi tỷ lệ chấp góc hiệp 1 vọt lên cao. Ví dụ đầu tiên mà chúng tôi theo dõi là trận Chelsea - Man Utd ngày 28/11/2021 (trận đấu mà Jorginho mắc sai lầm mất bóng nghiêm trọng dẫn tới bàn thua). Ban đầu Chelsea chấp 2 1/2 góc, hiệp 1 chấp 1 1/4 góc. Vào khoảng thời gian 2-3 giờ trước khi bóng lăn, do cửa Chelsea áp đảo phạt góc quá sáng, The Blues chấp góc hiệp 1 lên 1 1/2, điểm ăn khoảng 9x. Khi chấp góc hiệp 1 tăng 1/4 đơn vị lên 1 1/2, chấp góc cả trận cũng tăng 1/4 đơn vị lên mức 2 3/4. Đây chính là tình huống chấp góc hiệp 1 cao hơn 50% tỷ lệ chấp góc cả trận.

Kể từ sau trận đấu đó, Tạp chí Bóng đá đã có theo dõi về hiện tượng này ở rất nhiều giải đấu chính thức khác nhau. Kết luận rút ra là trong phần lớn các trường hợp như vậy, đội cửa trên sẽ thắng áp đảo góc hiệp 1 và cả trận, hoặc tối thiểu cũng được một vế (hiệp 1 hoặc cả trận). Dù vậy, cần một điều kiện nữa, đó là điểm ăn của cả đội cửa trên và cửa dưới trường hợp này đều không được cao hơn 99.

Chelsea thường áp đảo phạt góc khi làm cửa trên

Tuy nhiên, đây không phải công thức có thể áp dụng một cách bừa bãi. Cặp tỷ lệ chấp góc hiệp 1 - cả trận hay nghiêng về đội cửa trên nhất là 1 1/2 và 2 3/4. Tính từ ngày 28/11/2021 đã nhắc tới ở trên, chúng tôi đã ghi nhận được 12 trường hợp chấp góc hiệp đầu 1 1/2 và chấp cả trận 2 3/4, các đội cửa trên thắng kèo chấp góc tới 11 trận, 10 lần đội cửa trên thắng chấp góc hiệp 1. 

Một số trường hợp điển hình khác cũng hay gặp phải là các cặp tỷ lệ chấp góc hiệp 1, cả trận như sau: 1 3/4 và 3 1/4, 2 và 3 3/4, 2 1/2 và 4 3/4 (rất hay gặp trong các trận sân nhà của Liverpool và Man City). 

Bỏ qua yếu tố ngày ít trận (lượng tiền dễ dồn vào một cửa), những ngày có nhiều trận như đêm thứ Ba, thứ Tư (Champions League) hay 2 ngày cuối tuần của các giải VĐQG lớn đều có thể chú ý đến hiện tượng này. Đồng thời, cũng nên chú ý đến một số đội bóng có truyền thống cày góc trên sân nhà khi gặp đối thủ yếu như Liverpool, Man City, Barcelona, Napoli, Inter, Sevilla, Frankfurt… 

Vào đêm thứ Ba vừa qua, cả 3 trận Champions League gặp tình huống nêu trên, các đội cửa trên đều không thua kèo chấp góc hiệp 1 và cả trận.

MUÔN MÀU "LÀNG CÁ"

Newcastle là ứng viên thứ bảy vào Top 4

Bất chấp việc đang tạm xếp thứ 11 ở Premier League, Newcastle vẫn được xem là đội có khả năng cao thứ bảy để khép lại mùa giải này trong Top 4, với tỷ lệ cược đặt 1 ăn 9. Chích chòe đã có rất nhiều tiến bộ ở mùa giải này, được giới chuyên môn đánh giá cao. 6 đội có tỷ lệ cược vào Top 4 thấp hơn Newcastle hiện nay là Man City (1/100 - đặt 100 ăn 1 theo Bet365), Liverpool (3/10), Tottenham (1/2), Arsenal (8/15), Chelsea (11/10) và Man Utd (6/4).

Vua phá lưới khó thoát khỏi tay Haaland

Erling Haaland đang có tỷ lệ cược giành danh hiệu vua phá lưới Premier League cực thấp, chỉ 1/4 (đặt 4 ăn 1 - theo Betfred). Hiện chân sút người Na Uy đã có tới 10 bàn thắng chỉ sau 6 trận Premier League 2022/23, bỏ xa người đứng thứ nhì danh sách vua phá lưới là Aleksandar Mitrovic (Fulham) tới 4 pha ăn mừng. Ngoài việc sở hữu khả năng săn bàn, Haaland còn được hỗ trợ bởi dàn tiếp vận hùng hậu ở Man City. 

Trúng giải nhờ Milik và tổ VAR

Hãng cá cược hàng đầu Italia, SNAI thông báo có 2 CĐV may mắn đã trúng giải nhờ bàn thắng không được công nhận của Arkadiusz Milik trong trận Juventus - Salernitana cuối tuần qua. Francesco (ở Florence) cược Juve bị từ chối bàn thắng ở thời gian bù giờ, trong khi Vincenzo (ở Reggio Calabria) chọn cửa Milik bị thẻ đỏ sau khi vào sân thay người. Ở trận đó, Milik cởi áo ăn mừng để lãnh thẻ đỏ, nhưng bàn thắng lại không được công nhận.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x