Đọc vị nhà cái (30/9): Các nguyên tắc chọn kèo chấp góc - Nhờ cầu thủ dự bị, đội hết mục tiêu vẫn cày góc (phần 3)

Huy Hiếu
07:39 ngày 30-09-2022
Phần 3 của loạt bài các nguyên tắc chọn kèo chấp góc sẽ nói về một hiện tượng đặc biệt, đó là việc các đội bóng vẫn cày góc ngay cả khi hết mục tiêu hoặc không chịu áp lực lớn về thành tích. Tiêu biểu là Man City và Liverpool, hai đội có lực lượng dự bị hùng hậu.
Đọc vị nhà cái (30/9): Các nguyên tắc chọn kèo chấp góc - Nhờ cầu thủ dự bị, đội hết mục tiêu vẫn cày góc (phần 3)

Đội hết mục tiêu vẫn cày góc

Nói chung, giới đầu tư thường suy nghĩ rằng cuối mùa dễ đoán về cả kèo châu Á (handicap) lẫn chấp góc, chỉ cần bám lấy các đội sắp rớt hạng ở giải VĐQG hoặc những đội đã thua ở lượt đi vòng knock-out cúp châu Âu. Tuy vậy vẫn có một lượng rủi ro lớn khi áp dụng chiến thuật này. 

Vòng 32 ở Bundesliga mùa trước có một trường hợp cực điển hình. Đội chủ nhà Stuttgart đang nguy ngập ở nhóm cuối BXH và cũng đang cày góc, trong khi Wolfsburg liên tục thua kèo chấp góc. Với tương quan đó, lựa chọn rất dễ dàng là Stuttgart kèo chấp góc. Nhưng nhà cái đã ra tỷ lệ Stuttgart chỉ chấp 1 góc cả trận, rất “nhẹ nhàng” ở trường hợp đó. 

Hiệp 1 Stuttgart thắng phạt góc kịch tính 5-4. Nhưng bước sang hiệp 2, dù Stuttgart đang bị dẫn 0-1 (và đang trên đường rớt hạng), họ thậm chí còn thua phạt góc tới 0-5. Chung cuộc Wolfsburg thắng phạt góc 9-5. 
Điều kỳ quặc gì đã xảy ra? Đó là vì Wolfsburg đã tung ra sân rất nhiều cầu thủ dự bị sau khi chắc chắn trụ hạng. Các cầu thủ dự bị đã cày góc kinh hoàng bởi họ đều có tâm lý muốn ghi điểm với BHL, trong khi khả năng của bản thân cũng như chất lượng các pha phối hợp rất hạn chế. 

Ngoài Wolfsburg ở Bundesliga, Serie A có Empoli, Premier League có Newcastle và Crystal Palace… là những đội vẫn miệt mài cày góc dù hết mục tiêu. 

Dù đã thắng đậm ở lượt đi và cầm chắc vé đi tiếp, Man City vẫn thường thắng kèo góc ở lượt về vòng knock-out Champions League

Liverpool và Man City ở Champions League

Trong phần 2 của loạt bài này có nói đến hiện tượng các đội thua trận lượt đi thường hay áp đảo phạt góc ở lượt về vòng knock-out, nhưng có chừa ra trường hợp các đội thua Liverpool và Man City ở lượt đi. Chính là vì phải xét đến đội ngũ cầu thủ dự bị hùng hậu trong tay hai HLV Juergen Klopp và Pep Guardiola. 

Liverpool và Man xanh đã đua nhau chức vô địch Premier League cho tới vòng cuối cùng mùa trước. Nhưng ở Champions League, rất nhiều trường hợp hai đội bóng này thắng đậm tại lượt đi vòng knock-out, coi như cầm chắc 99% vé đi tiếp, nhưng vẫn cày góc ở lượt về. Điển hình là Liverpool khi gặp Inter và Benfica ở vòng 1/8 và tứ kết mùa trước, họ đều thắng cách biệt 2 bàn trên sân khách ở lượt đi, nhưng vẫn đè bẹp đối phương về chỉ số phạt góc 8-2 trước Inter và 8-0 trước Benfica tại Anfield. Đó chính là “công sức” của nhiều cầu thủ dự bị, cũng như tâm lý thi đấu thoải mái. 

Tương tự là Man City, đội đã thắng chấp góc 5/7 trận lượt về vòng knock-out Champions League gần nhất, trong số này 6 lần thắng chấp góc hiệp 1, dù phần lớn Man xanh đã thắng trận lượt đi. Ngay cả trận bán kết lượt về tại Bernabeu, sau khi thắng 4-3 ở lượt đi, tiếp đó lại dẫn 1-0 đến tận phút 90, Man City vẫn đè bẹp Real về chỉ số phạt góc tới 7-3 (chấp 1 1/4 góc). 

Với lực lượng cầu thủ hùng hậu của Liverpool và Man City, những trận đấu không quá quan trọng về khía cạnh chuyên môn, hoặc mức độ rủi ro thấp, hai HLV Klopp và Pep thường xuyên dùng cầu thủ dự bị, để họ cày góc. Đây là 2 trường hợp cần đặc biệt chú ý về kèo chấp góc khi cứ ngỡ rằng họ không có nhiều động lực, đặc biệt giai đoạn lượt về của mùa bóng.

*: Những lần Liverpool đã thắng ở lượt đi.

MUÔN MÀU "LÀNG CÁ"

Cửa Sheffield Utd lên hạng rất sáng

Sheffield Utd đang dẫn đầu bảng giải hạng Nhất Anh với 23 điểm sau 10 trận đầu. Cửa thăng hạng của Sheffield Utd rất sáng, hiện tỷ lệ cược CLB này lên hạng là 2/5, tức đặt 5 ăn 2 theo Sky Bet, ăn cực thấp nếu xét tới việc giải hạng Nhất vẫn còn tới 32 vòng đấu, họ cũng chỉ đang hơn đội xếp thứ ba là Reading 5 điểm. Những đội có cửa thăng hạng lớn tiếp theo là Norwich (5/6), Burnley (6/4), West Brom (11/4) và Watford (10/3).

“Ăn đủ” nếu Tomori dự VCK World Cup

Bất chấp việc đang chơi cực tốt ở Milan, cửa để Fikayo Tomori (ảnh) được chọn vào danh sách ĐT Anh dự VCK World Cup 2022 không cao. Theo cách đánh giá của Sky Bet, tỷ lệ cược cho việc Tomori lên đường tới Qatar là đặt 1 ăn 1 (ăn đủ). Trong 13 cầu thủ hậu vệ được Sky Bet niêm yết vào tỷ lệ cược dự World Cup, Tomori có tỷ lệ cao thứ nhì, chỉ thấp hơn duy nhất Ben White của Arsenal (đặt 4 ăn 9).

Ăn 250 lần nếu Anh vô địch World Cup và… rớt hạng

Để chế giễu việc ĐT Anh rớt xuống League B ở Nations League 2024/25, một hãng cá cược tại Hungary đã ra tỷ lệ cược đặt 1 ăn 250 nếu ĐT Anh vô địch World Cup 2022, tiếp đó rớt hạng tại Nations League, tức xuống chơi ở League C. Thực chất đây là cược hỗn hợp, buộc NHM phải đoán đúng kết cục của Tam Sư tại hai giải đấu khác nhau.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x