
Ronaldo đang chiếm ưu thế trong cuộc đua tìm ra chủ nhân Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất mọi thời đại, theo kết quả bình chọn mới được công bố. Trong khi người chiến thắng Quả Bóng Vàng 2026 sẽ được xướng tên tại London vào ngày 26/10, người hâm mộ cũng có cơ hội tham gia một cuộc bình chọn khác để lựa chọn mùa giải xuất sắc nhất của những huyền thoại bóng đá.
Đầu tháng này, trang web chính thức của Quả Bóng Vàng công bố giải thưởng mới mang tên B.O.A.T, viết tắt của Ballon d'Or Of All Time. Danh sách đề cử chỉ bao gồm những cầu thủ từng giành Quả Bóng Vàng ít nhất hai lần, với hàng loạt tên tuổi lớn như Messi, Ronaldo, Ronaldo Nazario, Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Johan Cruyff, Kevin Keegan, Alfredo Di Stefano và Franz Beckenbauer.
Thay vì đánh giá thành tích xuyên suốt sự nghiệp, cuộc bình chọn tập trung vào từng mùa giải cụ thể. Vì Messi đã giành 8 Quả Bóng Vàng, người hâm mộ có 8 lựa chọn gắn với siêu sao Argentina, trong khi Ronaldo có 5 mùa giải tương ứng với 5 lần đoạt danh hiệu. Tiền đạo người Bồ Đào Nha lần đầu chiến thắng vào năm 2008 khi còn khoác áo MU.
Đáng chú ý, phiên bản Ronaldo năm 2008 đang dẫn đầu với 62% số phiếu, bỏ xa các lựa chọn còn lại. Mùa giải 2012 của Messi, khi anh ghi kỷ lục 91 bàn trong một năm dương lịch, hiện nhận 7% phiếu bầu. Trong khi đó, mùa giải giúp Messi giành Quả Bóng Vàng thứ tám vào năm 2023 đạt 10%.

Những mùa giải khác của Ronaldo cũng góp mặt trong cuộc bình chọn. Thành tích giúp CR7 giành Quả Bóng Vàng năm 2017 nhận 7% số phiếu, còn mùa giải trước đó thu hút 2%. Người tham gia được phép bỏ nhiều phiếu, song mỗi lượt bình chọn có giá 1 euro. Mỗi lượt còn mang đến cơ hội trúng 2 vé tham dự lễ trao Quả Bóng Vàng năm tới.
Cuộc bình chọn sẽ kết thúc vào ngày 27/10, trước khi kết quả chính thức được công bố một ngày sau đó.
Sự áp đảo của Ronaldo trong cuộc bình chọn này phần lớn đến từ mùa giải 2007/08 xuất sắc cùng MU. Khi ấy, CR7 ghi 42 bàn sau 49 lần ra sân, trong đó có 31 bàn tại Premier League, giúp Quỷ đỏ giành cú đúp danh hiệu gồm chức vô địch quốc nội và Champions League.
Với hiệu suất 0,86 bàn mỗi trận, Ronaldo giành Chiếc giày vàng châu Âu, Quả Bóng Vàng và danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA. Anh nhận 446 điểm trong cuộc bầu chọn Quả Bóng Vàng năm đó, hơn Lionel Messi 165 điểm. Fernando Torres đứng thứ ba với 179 điểm.
Ronaldo tiếp tục ghi 26 bàn ở mùa giải kế tiếp, trước khi chuyển sang Real Madrid với mức phí kỷ lục thế giới khi ấy là 80 triệu bảng vào mùa hè năm 2009, sau thất bại của MU trước Barca ở chung kết Champions League.























