Đọc vị nhà cái (8/11): Xu hướng các đại gia không thắng đậm

Minh Nam
07:33 ngày 08-11-2022
Loạt trận cuối tuần vừa rồi chứng kiến hiện tượng tất cả những đội bóng đại gia ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu chấp đối thủ rất sâu, nhưng tất cả đều thua kèo châu Á. Đây là điều dễ hiểu vì những cầu thủ ngôi sao của các đại gia có tư tưởng giữ chân cho World Cup 2022.
Đọc vị nhà cái (8/11): Xu hướng các đại gia không thắng đậm

World Cup 2022 chỉ còn chưa đầy nửa tháng nữa là sẽ diễn ra. Thế nên, với nhiều ngôi sao đang thi đấu cho các CLB lớn, ngoài việc đá để mang về chiến thắng cho đội nhà, họ còn muốn “giữ chân” cho ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Khi nhìn lại kết quả thi đấu của các CLB lớn khi họ gặp các đối thủ nhỏ ở loạt trận các giải VĐQG cuối tuần vừa rồi, càng có thêm lý do để tin là “các ngôi sao vừa đá vừa sợ dính chấn thương”.

Hãy bắt đầu với Premier League! Trận đấu chênh lệch nhất ở vòng vừa rồi là Man City tiếp Fulham trên sân nhà. Khi đó, Man xanh chấp Fulham từ 2 1/4 - 2 1/2 trái bóng, một tỷ lệ rất sâu. Tuy nhiên, phải tới phút bù giờ thì họ mới có thắng lợi 2-1 nhờ bàn thắng từ chấm 11m của Erling Haaland. Với tỷ số này, dĩ nhiên Man City là đội thua theo kèo châu Á. 

Kế đến là Serie A. Cặp đấu chênh lệch nhất ở vòng vừa rồi là trận Milan gặp Spezia. Chủ nhà Rossoneri chấp đội khách từ 1 3/4 - 2 trái bóng. Và cũng như Man City, Milan đã rất vất vả mới đánh bại được Spezia với tỷ số 2-1 nhờ bàn thắng ghi ở những phút cuối trận. Với việc thắng vênh 1 bàn, Milan là đội thua theo kèo châu Á. 

Tương tự như vậy là ở La Liga. Các cặp Barcelona – Almeria và Atletico Madrid – Espanyol là chênh lệch nhất ở vòng vừa rồi. Barca chấp Almeria tới 2 ½ và chỉ thắng 2-0, tức là đội chủ sân Camp Nou thua theo kèo châu Á. Còn Atletico chấp Espanyol có 1 hoà, nhưng cũng chỉ có 1 điểm sau khi hoà 1-1 mặc dù được chơi hơn người trong phần lớn thời gian thi đấu. 

Tại Bundesliga, Bayern Munich hành quân tới sân của Hertha Berlin và chấp 1 3/4 trái bóng. Trận này, Hùm xám chỉ thắng 3-2 và là đội thua theo kèo châu Á. Cuối cùng là ở Ligue I, PSG đá trên sân Lorient và chấp đối thủ 1 1/2. Đội khách chỉ thắng sít sao 2-1 và kết quả là thua theo kèo châu Á. 

Như vậy, toàn bộ những ông lớn ở cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu tuần vừa qua, khi chấp đối thủ từ 1 trái bóng trở lên, đều thua theo kèo châu Á. Điều này có nghĩa, các đại gia chỉ thắng để giành 3 điểm, chứ không cần phải thắng đậm. Đây là điều dễ hiểu khi càng gần ngày World Cup 2022 diễn ra, càng có nhiều các ngôi sao dính chấn thương. 

Giữa và cuối tuần này vẫn còn loạt trận ở các giải VĐQG. NHM nên chú ý đến các cặp đấu giữa ông lớn gặp đối thủ yếu. Các đại gia vẫn sẽ chấp sâu, nhưng họ rất có thể sẽ không thắng đậm, như xu hướng vừa diễn ra ở lượt đấu mới nhất. 

Newcastle đang là “con gà đẻ trứng vàng”

Newcastle đang là đội bóng có phong độ theo kèo châu Á khủng khiếp nhất ở châu Âu thời điểm này. Bằng chứng là Chích choè đã thắng 7 trận liên tiếp theo kèo châu Á. Tuần trước, họ gặp Southampton và chấp đối thủ ½ ngay trên sân khách. Newcastle đã nghiền nát đối thủ với tỷ số 4-1 và là đội thắng kèo. Tuần này, Chích choè sẽ gặp Chelsea trên sân nhà. 

MUÔN MÀU "LÀNG CÁ"

Almiron mang về niềm vui cho CĐV

Tiền đạo của Newcastle lại ghi bàn vào lưới Southampton. Đây đã là trận thứ 4 liên tiếp Almiron lập công ở Premier League. Việc Almiron ghi bàn đã mang lại niềm vui cho anh Peter Taylor. Anh chàng CĐV này đã đặt cược vào cửa Almiron có bàn thắng vào lưới Southampton. Và anh đã thu lại gấp 2,5 lần số tiền mình bỏ ra. 

Niềm tin vào Aston Villa được đền đáp

Đã 27 năm Aston Villa không thể thắng được M.U tại Villa Park trong khuôn khổ Premier League. Tuy nhiên, năm nào CĐV kỳ cựu của Aston Villa, ông Smith Rose cứ khi nào Aston Villa gặp Quỷ đỏ trên sân nhà là đều mua vé cược đội nhà giành chiến thắng. Cuối cùng thì sau 27 năm dài chờ đợi, cụ ông 75 tuổi này cũng được hưởng niềm vui chiến thắng.  

Jesse Marsch dẫn đầu bảng “phong thần”

Ralph Hasenhüttl đã bị Southampton sa thải. Điều này khiến HLV Jesse Marsch đang dẫn đầu tỷ lệ cược cho khả năng chiến lược gia tiếp theo bị sa thải ở Premier League. Hiện tỷ lệ cược cho khả năng HLV của Leeds bị sa thải là đặt 2 ăn 7 (7/2). Xếp sau là trường hợp của Frank Lampard (9/2, Everton). 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x