Chưa tính kết quả các trận Anh - Ukraine và Đan Mạch - Czech vừa kết thúc vào đêm qua và rạng sáng nay, sau 10 trận đã đấu ở vòng knock-out của EURO 2020, đã có 6 trận nổ tài thẻ phạt. Trong 4 lần về xỉu thẻ phạt, ta thấy đã có 3 lần thuộc về các trận của Italia và Tây Ban Nha.
Như vậy có thể tạm kết luận lối chơi của Italia và Tây Ban Nha không ưa thẻ phạt. Nhưng cũng cần lưu ý rằng đó là bởi các đối thủ của họ cũng chọn lối chơi fair-play. Khi hai nền bóng đá lớn Italia và Tây Ban Nha gặp nhau, trận đấu khó có thể hữu hảo như vậy. Trong 4 lần đối đầu gần nhất giữa đôi bên ở các giải đấu lớn với kèo châu Á 0:0 hoặc một đội chấp 1/4 trái (tức thực lực đôi bên tương đương nhau), 3 trận đã chấm dứt với những cơn mưa thẻ phạt. Ở vòng 1/8 EURO 2016, cuộc tranh tài giữa Italia và Tây Ban Nha đã có cả thảy 6 chiếc thẻ phạt.
Trở lại với VCK EURO 2020, hầu hết các trận vòng knock-out tới nay đều có tỷ lệ tài/xỉu thẻ phạt dao động từ 3 đến 3 3/4, nghĩa là chỉ cần 4 chiếc thẻ vàng (1 thẻ đỏ trực tiếp tính là 2 thẻ vàng) trong 90 phút là nổ tài thẻ phạt. Đây không phải mốc khó vượt qua.
Trong 4 trận bán kết EURO gần nhất, các trọng tài đã phải sử dụng cả thảy 24 chiếc thẻ vàng, nghĩa là bình quân mỗi trận có đúng 6 thẻ, đây là mốc nổ tài thẻ chắc chắn với mọi trận đấu ở các giải đấu lớn cấp ĐTQG. Bất kể đó là những trận cầu cân sức như Pháp - Đức (2016), Italia - Đức, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha (2012) hay hơi lệch như Bồ Đào Nha - Xứ Wales (2016), các trọng tài vẫn phải mỏi tay rút thẻ.
Các đội tham dự vòng bán kết chỉ còn cách trận chung kết có 90 phút nữa, do vậy đều có tâm lý nôn nóng khi kết quả không được như ý. Vào nửa cuối hiệp 2 nếu có một đội đang dẫn trước đội còn lại là thời điểm dễ có thẻ phạt nhất. Đó là lúc đội thua phải cố gắng dâng cao và dễ có những phản ứng thiếu kiềm chế với đối thủ và trọng tài, đồng thời đội thắng lại hay phạm lỗi hoặc câu giờ để làm giảm hưng phấn đối thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn