Lối chơi của ĐT Đức không hề ưa phạt góc. Việc Romania chấp 2 trái rưỡi cho thấy khả năng giành 3 điểm của Mannschaft là không phải bàn cãi, thế trận đó càng dễ dẫn tới viễn cảnh ít phạt góc.
Trong 12 trận gần đây của ĐT Đức (tính cả giao hữu) với bóng chấp chấp hơn 3 trái (tức khi Đức gặp đối thủ không quá yếu), tổng phạt góc lần lượt là 8 (4 quả hiệp 1), 6 (2), 6 (4), 7 (2), 9 (5), 8 (3), 5 (2), 6 (5), 7 (2), 9 (2), 6 (3) và 8 (6). Dễ thấy 11 trận về xỉu phạt góc, 8 lần về xỉu góc hiệp 1.
Đây là những con số rất thiếu ấn tượng cho NHM thích đếm phạt góc. Điều kỳ quặc ở chỗ ngay cả khi Đức gặp khó khăn cuối thời HLV Joachim Loew, chẳng hạn các trận thua Bắc Macedonia 1-2, hòa Hungary 2-2, cũng đều chỉ có đúng 7 quả phạt góc. Nay ĐT Đức đang hồi phục dưới thời Hansi Flick, càng khó có nhiều phạt góc.
Các trận của Romania cũng thường chỉ nổ tài góc khi họ là ửa trên. Trong 5 trận gần nhất khi Romania không phải đội cửa trên, 4 trận đã về đồng thời xỉu phạt góc hiệp 1 và cả trận.
Cuộc chạm trán giữa đôi bên lúc 1h45 rạng sáng mai dễ về xỉu góc hiệp 1 và cả trận.
Đức thắng kèo phạt góc
ĐT Đức đang bùng nổ dưới thời tân HLV Hansi Flick. Lối chơi tấn công phóng khoáng và tập trung nhiều vào cánh giúp Đức vượt trội đối thủ về số lần hưởng phạt góc. 3 trận chính thức dưới thời Flick, Đức đều thắng kèo góc. Họ thậm chí không cho đối thủ một quả góc nào. Trong khi đó, Romania đã thua kèo góc 4/4 trận gần nhất không phải cửa trên. Vì vậy, cửa Đức thắng kèo góc trận đấu lúc là cực sáng.