O
Sau chức vô địch Siêu cúp châu Âu bằng chiến thắng không tưởng trước Tottenham, PSG giờ đã có 5 danh hiệu bao gồm cả Ligue 1, Champions League, Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia Pháp. Đến cuối năm nay, thầy trò Enrique sẽ tham gia Cúp Liên lục địa tại một địa điểm chưa được xác định và đứng trước cơ hội hoàn tất cú ăn 6, khép lại một năm dương lịch không thể mỹ mãn hơn.
Trên thực tế, PSG vừa trở thành đội bóng Pháp đầu tiên trong lịch sử giành Siêu cúp châu Âu sau khi đánh bại Tottenham 4-3 (2-2 sau 90 phút thi đấu chính thức). Hơn nữa, PSG là đội bóng Pháp duy nhất tham dự trận đấu này. Họ từng tranh Siêu cúp châu Âu (có thể thức đá 2 lượt trận đi và về cho tới năm 1998) nhưng chịu thất bại thảm hại trước Juventus với tổng tỷ số 2-9 vào năm 1996.
Theo truyền thống, Siêu cúp châu Âu là nơi quy tụ đội vô địch Champions League và đội vô địch cúp C2 châu Âu (European Cup Winners' Cup) hàng năm. Nhưng kể từ khi sân chơi danh giá thứ hai lục địa già (Cúp C2) bị khai tử năm 1999, giải đấu này đã trở thành cuộc đối đầu giữa đội vô địch Champions League và đội vô địch Europa League.
Chắc hẳn không ít giới mộ điệu sẽ thắc mắc vậy còn năm 1993 thì sao? Marseille đã vô địch Champions League 1992/93, tại sao lại nói PSG là đội bóng Pháp tham dự trận tranh Siêu cúp châu Âu? Bởi OM, nhà vô địch sân chơi danh giá nhất châu Âu năm 1993, đã không thể tham dự trận đấu sau vụ scandal dàn xếp tỉ số từng rúng động làng túc cầu Pháp.
Vụ dàn xếp tỷ số (OM đã chi tiền mua chuộc một số cầu thủ của Valenciennes để dàn xếp kết quả trận đấu) xảy ra ngay trước khi Marseille lên đường tham dự trận chung kết cúp C1 với Milan. Ở trận đấu đó, OM giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ hùng mạnh Milan, nhờ bàn thắng duy nhất của Basile Boli.
Vì vụ bê bối đình đám này, Marseille bị tước chức vô địch Ligue 1 1992/93, đồng thời không được giam gia chiến dịch bảo vệ ngôi vương Champions League 1993/94, cũng như không được tham dự Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa 1993. Bi kịch hơn, OM sau đó bị giáng xuống xuống hạng Nhì Pháp ở mùa 1994/95.
Trở lại với PSG, vào ngày 17/12, đội bóng của HLV Enrique sẽ tham dự trận chung kết Cúp Liên lục địa tại một địa điểm chưa được xác định, đối đầu với đội bóng đến từ một châu lục khác đã vượt qua các vòng đấu trước. Pyramids FC (Ai Cập), Auckland City (New Zealand), Al Ahli (Saudi Arabia) và Cruz Azul (Mexico) là những đội cũng đã giành quyền tham dự, sẽ cùng với đội vô địch Copa Libertadores 2025 (chưa xác định).
Trận chung kết Cúp Liên lục địa dự kiến diễn ra vào khoảng thời gian giữa vòng 16 Ligue 1 (các ngày 12, 13, 14/12) và vòng 1/16 Cúp quốc gia Pháp (các ngày 20, 21/12). Và Trophée des Champions (Siêu cúp Pháp) sắp tới có thể được bổ sung vào lịch thi đấu này, tuy nhiên thời gian và thể thức vẫn chưa được ấn định.
Xem ra, một năm bận rộn của thầy trò HLV Luis Enrique vẫn còn kéo dài, với một lịch thi đấu dày đặc. Rất may, Pháp đã khai tử Cúp liên đoàn (từ năm 2019) và giảm số đội tranh tài Ligue 1 từ 20 xuống còn 18 đội, nên PSG cũng giảm tải đáng kể số trận đấu, so với các đội bóng của Anh, Tây Ban Nha hay Italia.