7 sự kiện được làng banh nỉ mong chờ trong năm 2023

MINH HUY
11:49 ngày 07-01-2023
Các cuộc chinh phục danh hiệu đầu tiên, những sự tiến bộ, câu chuyện Novak Djokovic có thể quật đổ lứa trẻ để trở lại ngôi số 1 hay không… là những điều được quan tâm hàng đầu của làng banh nỉ thế giới trong năm 2023. Và dưới đây là 7 sự kiện đáng chờ đợi nhất.
7 sự kiện được làng banh nỉ mong chờ trong năm 2023

1. DJOKOVIC LẤY LẠI NGÔI VỊ SỐ 1?

Trong cơn khát kỷ lục, việc đòi lại ngôi vị số 1 thế giới không phải là mục tiêu hàng đầu của Novak Djokovic. Trước hết là bởi anh đã giữ kỷ lục ngồi ở ngôi đầu trong suốt 373 tuần, bỏ xa Roger Federer (310 tuần). Tiếp theo là bởi cuộc đua giành các danh hiệu Grand Slam vượt trên mọi mong muốn của anh: một danh hiệu nữa để san bằng kỷ lục 22 Grand Slam của Rafael Nadal. Vì thế, tay vượt người Serbia sẽ không bỏ qua cơ hội tại giải Úc mở rộng, nơi anh đã có 9 lần đăng quang kể từ năm 2008.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16-29/1 tới đây. Nole hiện xếp hạng 5 thế giới đã không tích lũy được điểm nào kể từ khi anh bị trục xuất khỏi giải Úc mở rộng vì không tuân thủ việc tiêm phòng Covid-19. Giờ đây, anh khát khao được chinh phục danh hiệu này một lần nữa để bổ sung vào bảng vàng thành tích, san bằng kỷ lục của Nadal.

2. SWIATEK CÓ DUY TRÌ ĐƯỢC SỰ THỐNG TRỊ NHƯ NĂM 2022?

Iga Swiatek có thể không đạt được chuỗi 37 trận toàn thắng như năm 2022, nhưng chẳng có lý do gì cô không tiếp tục thống trị quần vợt nữ thế giới. Tất nhiên, tay vợt 21 tuổi người Ba Lan sẽ giành được rất nhiều điểm số trong nửa năm đầu nhờ việc lọt vào bán kết Úc mở rộng, các danh hiệu ở Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Rome và Roland-Garros. Và tất cả những gì Swiatek đã làm được khiến cô gần như không có đối thủ trên đường đua. 

Swiatek kết thúc năm 2022 với số điểm nhiều hơn gấp đôi người về nhì, Ons Jabeur (11.085 điểm so với 5.055). Trong Top 10 các tay vợt nữ hàng đầu thế giới hiện này, chỉ có Maria Sakkari (2-3) và Simona Halep (2-2) là không có thành tích đối đầu thua Swiatek. Khát khao chiến thắng và lối chơi tốc độ trong quá trình chuyển đổi từ tấn công sang phòng ngự khiến Swiatek trở thành “liều thuốc độc” cho mọi đối thủ.

3. ALCARAZ ĐÁNH CHIẾM TOP 3 THẾ GIỚI

Tay vợt số 1 thế giới trẻ nhất lịch sử BXH ATP dường như vẫn không ngừng tiến bộ kể từ thành công của anh tại US Open. Tay vợt 19 tuổi người Tây Ban Nha đã có 17 tuần ngự trị ngôi số 1 thế giới. Carlos Alcaraz vừa có những ngày nghỉ đáng quý để “sạc pin” và đối mặt với những thử thách mới. HLV Juan Carlos Ferrero nhấn mạnh Alcaraz gặp những khó khăn nhất định trong việc thích nghi với ngôi vị số 1. Vì thế, anh cần phải giữ trạng thái bình thường, không bị gồng gánh quá. 

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, Alcaraz sở hữu cú vô lê của Federer, sự bền bỉ của Nadal và lối di chuyển thông minh của Djokovic nên không khó để trụ vững ở Top 3 trong năm 2023.

4. GARCIA CÓ LỌT VÀO TRẬN CHUNG KẾT GRAND SLAM ĐẦU TIÊN?

Caroline Garcia có lối chơi sắc sảo, linh hoạt, chắc chắn và tinh thần thi đấu kiên cường để có thể lọt vào trận chung kết Grand Slam đầu tiên vào năm 2023. Cô gái Lyon này từng bị nghi ngờ về năng lực thực sự, gặp vấn đề ở bàn chân vào mùa xuân năm 2022 và thậm chí đến tháng 5/2022 cô vẫn phải đi khập khiễng. Tuy nhiên, như một phép màu, mọi thứ đã đâu vào đó theo lời khuyên của HLV Bertrand Perret, giúp Garcia thăng tiến chóng mặt. Cô nhảy vọt từ hạng 79 lên thứ 4 thế giới chỉ sau 6 tháng.

5. SAU HAI TRẬN CHUNG KẾT VÀO NĂM 2022, LIỆU JABEUR CÓ GIÀNH GRAND SLAM ĐẦU TIÊN?

Trên trang bìa của tạp chí Vogue Arabia vào cuối tháng 12/2022, Ons Jabeur là người cầm cờ chiến thắng của thế giới Ả Rập. Tay vợt 28 tuổi người Tunisia đã có mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp. Và sau 2 lần thất bại ở chung kết Wimbledon rồi US Open năm 2022, tay vợt số 2 thế giới có tất cả (một thể chất sung mãn hơn xưa rất nhiều, một tinh thần kiên cường và lối chơi toàn diện) để vượt qua ngưỡng của chính mình vào năm 2023, đồng thời ghi dấu ấn trong lịch sử thể thao châu Phi?

6. NADAL SẼ VÔ ĐỊCH ROLAND-GARROS LẦN THỨ 15?

Với phong độ của năm 2022, chắc chắn nhiều người sẽ nghi ngờ khả năng này. Bởi dường như Nadal không còn là chính mình, không có khả năng tìm lại phong độ đỉnh cao. Tại giải Paris Masters cuối năm ngoái, Nadal bị loại ngay từ trận thứ 2 vòng bảng. Anh vẫn còn thời gian chuẩn bị từ nay cho đến khi Roland-Garros diễn ra (28/5-11/6). Tuy vậy, cơ thể của Nadal dường như liên tục đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng giống như năm ngoái, bao gồm cả trước giải đấu sân đất nện mà anh yêu thích nhất và cũng là sở trường của tay vợt người Tây Ban Nha.

7. SẼ CÓ MỘT NHÀ VÔ ĐỊCH GRAND SLAM NAM MỚI?

Vào các năm 2020, 2021 và 2022, lần lượt Dominic Thiem, Daniil Medvedev và Carlos Alcaraz đều giành được Grand Slam đầu tiên. Trong số những tay vợt từng lọt vào trận chung kết, Alexander Zverev và Matteo Berrettini đã dính chấn thương trong khoảng thời gian dài của năm 2022; Stefanos Tsitsipas vừa có một mùa giải đáng thất vọng; chỉ còn Nick Kyrgios (ảnh) vẫn khó lường. Trong khi Casper Ruud thua liền 2 trận chung kết Roland-Garros và Mỹ mở rộng. Liệu ai trong số họ sẽ đăng quang ngôi vô địch một giải Grand Slam trong năm nay?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x