
Sau chức vô địch Australian Open, Alcaraz kéo dài chuỗi chiến thắng lên con số 8 trong năm 2026 bằng màn ra quân thuyết phục tại Doha. Trước Rinderknech, đối thủ cao 1m96 và sở hữu khả năng giao bóng uy lực, tay vợt người Tây Ban Nha vẫn cho thấy sự vượt trội ở những pha bóng cuối sân.
Từ thế bị dẫn 2-2 và 40-0, Alcaraz bẻ game quyết định để vươn lên 4-2 rồi khép lại set một 6-4. Sang set hai, Rinderknech kiên cường bám đuổi và đẩy trận đấu vào loạt tie-break. Tay vợt người Pháp thậm chí có cơ hội cân bằng tỷ số khi dẫn 6-5 và nắm set-point, nhưng Alcaraz bản lĩnh cứu nguy bằng lối đánh tấn công sở trường trước khi kết liễu bằng cú thuận tay sấm sét.
Chiến thắng sau 1 giờ 47 phút giúp Alcaraz nâng thành tích đối đầu với Rinderknech lên 5-0. Ở vòng tiếp theo, anh sẽ chạm trán một tay vợt Pháp khác là Valentin Royer - hạng 60 thế giới. Đây là lần đầu hai người gặp nhau.
Đáng chú ý, Alcaraz trở thành tay vợt thứ ba sinh từ năm 2000 trở lại đây đạt mốc 150 trận thắng trên sân cứng, sau Jannik Sinner (233) và Felix Auger-Aliassime (194). Tỷ lệ thắng của anh trên mặt sân này vượt 78%. Ngoài ra, “Carlitos” còn sở hữu 103 chiến thắng trên sân đất nện và 35 chiến thắng trên sân cỏ.
Trong kỷ nguyên mở, nhiều tay vợt Tây Ban Nha từng chạm cột mốc 150 trận thắng sân cứng như Rafael Nadal, David Ferrer hay Juan Carlos Ferrero. Việc Alcaraz gia nhập nhóm này khi mới 22 tuổi cho thấy tiềm năng của anh còn rất lớn.
Trận đấu diễn ra trong điều kiện độ ẩm cao, khoảng 21 độ C và gió nhẹ, khác hẳn cái nóng và gió mạnh ngày khai màn. Nếu tiếp tục tiến sâu, Alcaraz có thể tái ngộ Sinner ở chung kết, kịch bản đang được người hâm mộ chờ đợi tại Doha.




















-ra-ngy-12-2-2026.jpg)


