
Tay vợt 21 tuổi vừa trải qua mùa giải sân cỏ thành công nhất sự nghiệp khi trở thành VĐV Philippines đầu tiên trong kỷ nguyên Mở vào vòng bốn đơn nữ Wimbledon. Trước đó, cô giành danh hiệu WTA ở Birmingham, vào bán kết Berlin Open với các chiến thắng trước hai nhà vô địch Grand Slam, Elena Rybakina và Elina Svitolina.
Chuỗi thành tích ấn tượng giúp Eala vươn lên vị trí thứ 28 thế giới, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, đồng thời trở thành niềm hy vọng giành HCV của Philippines tại ASIAD 20 sắp tới.
"ASIAD nằm trong kế hoạch của tôi. Đại diện cho đất nước luôn là niềm vinh dự. Thi đấu ở ASIAD hay SEA Games mang đến cảm giác rất khác so với các giải WTA", Eala chia sẻ với truyền thông.
Lịch thi đấu được đánh giá khá thuận lợi khi ASIAD diễn ra ngay sau Mỹ Mở rộng. Dù China Open khởi tranh từ ngày 30/9 và trùng một phần thời gian với ASIAD 20, Eala cho biết cô vẫn ưu tiên cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia.
Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu năm 2023, Eala, khi đó mới 18 tuổi, đã giành hai HCĐ ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ cùng Francis Casey Alcantara. Dù lập nên cột mốc lịch sử cho quần vợt Philippines, tay vợt trẻ vẫn chưa hài lòng.
"Tôi rất háo hức và có thêm động lực. Tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt kết quả tốt nhất", cô nói.
Sau khi trở về Philippines từ Wimbledon 2026, Eala được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. trao bằng khen tại Phủ Tổng thống ở Manila nhằm ghi nhận những thành tích nổi bật trong năm.
"Tôi luôn mang theo lá cờ Philippines ở bất cứ nơi đâu. Tôi tin quê hương là một phần tạo nên con người mình. Tôi luôn cố gắng đại diện cho đất nước cả trong lẫn ngoài sân đấu vì niềm tự hào và tình yêu chân thành dành cho Philippines", Eala chia sẻ.
Năm 2025, tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan, Alexandra Eala đi vào lịch sử khi trở thành tay vợt nữ Philippines đầu tiên giành HCV đơn nữ sau 26 năm. Trước Eala, người gần nhất mang về tấm HCV cho quần vợt nữ Philippines là Maricris Fernandez tại SEA Games 1999 ở Brunei.






















-ngay-15-7-202.jpg)


