Sanchez Vicario là một trong những tay vợt thành công nhất trong lịch sử quần vợt Tây Ban Nha với tổng cộng 29 danh hiệu WTA.
Trong giai đoạn những năm 1989-1998, cô đoạt 4 danh hiệu Grand Slam, trong đó chức vô địch Roland Garros 1989 đã đưa Sanchez Vicario lúc đó mới 17 tuổi trở thành tay vợt nữ trẻ nhất giành Grand Slam. Cô từng leo lên vị trí số 1 thế giới vào tháng 2/1995.
Ước tính Sanchez Vicario đã kiếm được 60 triệu USD trong sự nghiệp, bao gồm tiền thưởng giải đấu và từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ.
Tuy nhiên sau khi nghỉ hưu vào năm 2002, cô mới vỡ lẽ rằng, tất cả số tiền mình kiếm được bao lâu nay đã gần như mất sạch. Toàn bộ số tiền Sanchez Vicario đã đưa cho bố mẹ mình với niềm tin rằng, họ sẽ đầu tư hiệu quả để sau khi giải nghệ cô có khối tài sản dư dật.
Thậm chí, ông Emilio và bà Marisa còn trốn không đóng thuế thu nhập tiền thưởng của con gái và điều đó đã khiến Sanchez Vicario gặp nhiều rắc rối.
Trước nội dung của cuốn tự truyện, mẹ của Vicario đã tuyên bố, gia đình không hề lợi dụng hay khuất tất số tiền đó. Nhờ có sự đồng hành và giúp đỡ rất nhiều của gia đình, Sanchez Vicario mới có sự nghiệp thành công đến như vậy. Tuy nhiên, bà Marisa không hề đả động đến việc số tiền 60 triệu USD đã đi đâu.
Sau khi ông Emilio qua đời, tên của Sanchez Vicario còn không được nhắc đến trong di chúc. Đến hiện tại, cựu tay vợt số 1 thế giới vẫn nhất quyết không hòa giải với người thân, bởi cô cho rằng, chính họ là nguyên nhân đã đẩy mình lâm vào cảnh nghèo túng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn