Hai BLV đã kêu gọi cấm các pha chiếu lại (replays) sau khi Daniil Medvedev yêu cầu xem lại một điểm số trong trận tứ kết Shanghai Masters. Cựu vô địch giải đối đầu với hạt giống số 7 Alex de Minaur và sớm có break dẫn trước trong set đầu tiên.
Medvedev đang tạo được lợi thế trong game giao bóng của De Minaur khi dẫn 5-3 nhưng anh lại đánh bóng hỏng ở điểm deuce thứ hai, khiến đối thủ giành điểm. Khi De Minaur bước lên vạch giao bóng để tiếp tục, Medvedev đã yêu cầu xem lại pha giao bóng của tay vợt người Úc.
BLV của Sky Sports, Jonathan Overend, đã tỏ ra không hài lòng. Ông cho rằng việc xem lại không làm thay đổi kết quả của điểm số và cả hệ thống này nên bị bãi bỏ để ngăn chặn các tay vợt sử dụng nó nhằm câu giờ.
"Đây là lúc Medvedev đẩy mọi thứ đi quá xa. Cậu ấy muốn xem lại pha bóng này. Họ có lẽ nên cấm điều đó. Nó chẳng có mục đích gì. Khán giả có lẽ cũng đang xem nó trên màn hình rồi, để tăng thêm sự thích thú của họ", ông nói, trong khi màn hình tại sân cho thấy cú giao bóng của De Minaur đã chạm vạch. "Không cần thiết phải cho người chơi xem điều đó, họ không thể thay đổi điểm số và điều đó chỉ giúp cậu ta có thêm chút thời gian".
Overend không phải là người duy nhất muốn loại bỏ các pha replay này. Trên kênh truyền hình quốc tế, Barry Cowan tuyên bố: "Luật đó cần phải thay đổi, phải thay đổi thôi".
Hệ thống xem lại điểm số (challenge system) đã thay đổi kể từ khi công nghệ điện tử xác định bóng (electronic line calling) được giới thiệu. Trước đây, các trọng tài biên sẽ xác định bóng trong hay ngoài sân, và các tay vợt có thể sử dụng Hawkeye để khiếu nại. Họ sẽ có 3 lượt khiếu nại mỗi set, và nếu họ sai, họ sẽ bị trừ đi một lượt.
Hiện tại, Hawkeye tự động thực hiện tất cả các pha bóng biên, và một giọng nói được ghi âm sẵn sẽ hô "out" đối với những quả bóng rơi ngoài vạch.
Các tay vợt vẫn được phép yêu cầu xem một đoạn chiếu chậm cận cảnh về quyết định của Hawkeye nếu muốn, nhưng điều đó không làm thay đổi kết quả. Trong trường hợp của Medvedev, điểm số vẫn thuộc về De Minaur.