Nếu như tiếp tục thắng Borna Coric ở vòng hai và Rafael Nadal không nhận vé đặc cách dự Sofia Mở rộng 2020 diễn ra từ ngày 9/11, Djokovic sẽ vượt mặt Roger Federer và tay vợt Tây Ban Nha để chạm mốc lần thứ sáu kết thúc mùa giải ở ngôi số một thế giới - một kỷ lục hiện đang do Pete Sampras giữ. Chơi với phong độ cao trong giai đoạn 1993-1998 đã giúp huyền thoại người Mỹ vươn lên chạm mốc kỷ lục đó.
Djokovic đã có năm mùa giải kết thúc ở ngôi đầu bảng xếp hạng ATP, vào các năm 2011, 2012, 2014, 2015 và 2018. Cùng đạt thành tích tương tự với tay vợt Serbia là hai thành viên còn lại trong nhóm Big Three và huyền thoại Jimmy Connors.
Vienna Mở rộng 2020 là giải đấu đầu tiên của tay vợt 33 tuổi sau thất bại trước Nadal ở chung kết Roland Garros hơn hai tuần trước. Đây cũng là lần đầu tiên Djokovic trở lại thủ đô nước Áo sau 13 năm vắng bóng. Trận thắng nhọc nhằn trước đồng hương Filip Krajinovic ở trận ra quân đã mang về chiến thắng thứ 38 qua 40 trận ở mùa giải 2020 cho Djokovic.
Tay vợt Serbia đang có lợi thế đối đầu trước Borna Coric với ba trận toàn thắng, và đều ở các giải Masters 1000, lần lượt tại Madrid năm 2016, tại Monte Carlo và Thượng Hải cùng trong năm 2018.
Hôm 26/10, Djokovic bắt đầu bước sang tuần thứ 292 ở vị trí số một thế giới. Chủ nhân 17 Grand Slam đang hướng đến mục tiêu phá vỡ kỷ lục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng ATP lâu nhất mọi thời đại của Federer (310 tuần).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn