Federer đưa Thụy Sỹ lần đầu tiên đăng quang tại Davis Cup
Tay vợt từng giành được 17 danh hiệu Grand Slam, Roger Federer đã hạ gục đối thủ Richard Gasquet 6-4 6-2 6-2 sau 1 giờ 42 phút, qua đó giúp Thụy Sỹ lần đầu tiên vô địch Davis Cup – giải đấu đã có lịch sử 115 năm tồn tại.
Theo lịch thi đấu, đêm Chủ Nhật (24/11) sẽ diễn ra 2 trận đơn nam giữa 2 cặp đấu Jo-Wilfried Tsonga – Roger Federer và Gael Monfils – Stanislas Wawrinka. Nhưng không cần phải chờ đến trận thứ 2, kết quả chung cuộc 3-1 đã xác định Thụy Sỹ trở thành nhà vô địch Davis Cup thứ 14 và đây cũng là danh hiệu đầu tiên của “Tàu tốc hành” Roger Federer tại Davis Cup.
Lẽ ra đối thủ của tay vợt 33 tuổi người Thụy Sỹ, Roger Federer là tay vợt Jo-Wilfried Tsonga hạng 12 thế giới, nhưng do dính chấn thương cánh tay nên phải thay thế bằng Richard Gasquet đang xếp hạng 26 thế giới, và đây chính là tay vợt từng thua trước cặp Roger Federer/Stan Wawrinka ở ngay lượt trận trước, khi đánh cặp với Julien Benneteau.
Kể từ năm 1992 thì đây là lần đầu tiên Thụy Sỹ vào đến chung kết Davis Cup và chiến thắng trước Pháp – đội tuyển từng 9 lần vô địch giải đấu này, đã bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu vốn nhiều nhưng vẫn còn thiếu Davis Cup của Roger Federer. Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc Pháp không vô địch Davis Cup kể từ năm 2001.
Số lượng khán giải đến sân Stade Pierre Mauroy (Lille, Pháp) cũng xác lập nên một lỷ lục mới về số khán giả đến xem một trận chung kết Davis Cup, kể từ năm 2004 tại Seville giữa Tây Ban Nha và Mỹ: 27.448 người, vượt qua cả kỷ lục cũ hôm khai màn vào tối Thứ Sáu (21/11) với 27.432 người.
Nguồn Bongdaplus
- 08:24 HLV Vũ Tiến Thành ôm Bùi Tiến Dũng, khen học trò bắt quá hay trước Thể Công Viettel
- 07:40 Tin nóng BĐVN 5/5: Hé lộ nhiệm vụ đầu tiên của HLV Kim Sang Sik khi tới Việt Nam
- 03:01 Tân HLV Kim Sang Sik nói 'xin chào' với CĐV, tới sân soi giò Hoàng Đức - Tiến Dũng
- 08:01 Vượt xa Messi về số bàn thắng ghi được, Ronaldo phá vỡ mọi giới hạn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn