
Tay vợt số hai thế giới Jannik Sinner tiếp tục thể hiện phong độ toàn diện tại giải Masters 1000. Hiện anh đang có chuỗi 21 trận thắng liên tiếp ở giải Masters, tính từ Paris Masters tháng 11 năm ngoái đến các danh hiệu tại Indian Wells và Miami tháng trước. Sinner trở thành tay vợt thứ tư trong lịch sử vào chung kết 3 giải Masters đầu mùa, sau Roger Federer (2006), Rafael Nadal (2011) và Novak Djokovic (2015).
Trên sân Rainier III, Sinner tận dụng thành công cả bốn break-point, áp đảo Zverev bằng khả năng giao bóng chính xác và những pha bóng bền uy lực. Dù đối thủ người Đức chơi tốt hơn ở set hai sau khởi đầu khó khăn, tay vợt Italy vẫn khép lại trận đấu sau 82 phút ở cơ hội có match-point đầu tiên.
“Tôi rất hạnh phúc. Tôi đến đây với mục tiêu kiểm chứng bản thân trên mặt sân đất nện. Vào chung kết có ý nghĩa lớn với bản thân tôi”, Sinner nói sau trận. “Mỗi trận đấu, mỗi ngày đều khác nhau, nhưng hôm nay tôi đã chơi rất ổn định. Khi sớm bẻ được giao bóng, cục diện trận đấu sẽ thay đổi đáng kể. Tôi hài lòng với màn trình diễn này”.

Sinner nhập cuộc đầy quyết tâm trong lần thứ ba vào bán kết Monte Carlo. Anh không cho Zverev có cơ hội nào, bằng những pha trả giao bóng sắc bén để nhanh chóng vượt lên dẫn 4-0. Sinner kết thúc set một bằng game thắng trắng. Ở set này, anh thắng 80% điểm giao bóng một (12/15).
Hạt giống số ba Alexander Zverev nỗ lực làm chậm nhịp trận đấu ở set hai khi cố gắng giữ chắc các game giao bóng. Tuy nhiên, Sinner chỉ để mất 2 điểm khi cầm giao bóng trong set này. Ở thời điểm có match-point tại game 10, tay vợt Italy tung cú thuận tay dọc dây quen thuộc, ấn định chiến thắng thuyết phục.
Đối thủ của Sinner trong trận chung kết có thể là Carlos Alcaraz, tạo nên cuộc cạnh tranh trực tiếp cho vị trí số một thế giới, hoặc tay vợt chủ nhà Monaco, Valentin Vacherot.


























