
Tay vợt số 1 thế giới trở lại Rome trong giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp, sau khi vô địch cả 4 giải Masters 1000 đầu mùa. Tại Foro Italico năm nay, Sinner hướng tới mục tiêu hoàn tất Career Golden Masters - vô địch tất cả 9 giải Masters 1000, thành tích mà hiện chỉ Novak Djokovic làm được ở nội dung đơn nam.
Trong buổi họp báo trước giải, tay vợt 24 tuổi chia sẻ về những hy sinh giúp anh vươn tới đỉnh cao, đặc biệt là quyết định rời gia đình năm 13 tuổi để gia nhập Piatti Tennis Center.
“Đó không phải quyết định dễ dàng vì tôi phải xa gia đình, nhưng tôi biết họ luôn ủng hộ mọi lựa chọn của mình”, Sinner nói. “Khó khăn hơn là việc rời xa bạn bè. Tôi có vài người bạn rất thân và đến giờ chúng tôi vẫn giữ được tình bạn tuyệt vời vì họ biết tôi từ khi còn vô danh”.
Sinner thừa nhận giai đoạn đầu thích nghi rất khó khăn. Trước đó anh gần như chưa từng tập gym và chỉ chơi tennis vài buổi mỗi tuần. “Từ năm 13 tuổi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Nhưng tôi tin điều đó giúp tôi trưởng thành hơn cả về tư cách lẫn chuyên môn”.
Bước ngoặt ấy đã đưa Sinner từ một tài năng trẻ triển vọng trở thành ngôi sao hàng đầu của quần vợt nam. Anh hiện là tay vợt Italia đầu tiên vươn lên số 1 trên bảng xếp hạng ATP, đã giành 28 danh hiệu ATP, trong đó có 4 Grand Slam.

“Tất nhiên bạn luôn mơ được chơi ở những sân khấu lớn nhất, nhưng hành trình đó không hề dễ dàng”, Sinner chia sẻ thêm. “Tôi thấy mình may mắn khi từng sống cùng một gia đình người Croatia và đến giờ tôi vẫn giữ liên lạc với họ. Đó là trải nghiệm tuyệt vời. Tôi sẽ chọn lại con đường ấy, không phải vì thành công trên sân đấu, mà vì nó giúp tôi trưởng thành”.
Sinner sẽ mở màn chiến dịch tại Rome bằng trận gặp Sebastian Ofner, tay vợt người Áo thắng áp đảo Alex Michelsen 6-3, 6-3 ở vòng một sau 1 giờ 15 phút. Trong khi đó, Djokovic cũng xác định được đối thủ ở trận ra quân - Dino Prizmic, sau khi tay vợt Croatia hạ Marton Fucsovics 6-4, 6-3 ở vòng đầu.
Năm ngoái, Sinner vào tới chung kết trước khi thất bại trước Carlos Alcaraz. Ngoài mục tiêu hoàn tất Career Golden Masters, Sinner còn đứng trước cơ hội lập kỷ lục mới về chuỗi trận thắng ở Masters và trở thành tay vợt Italy đầu tiên vô địch Rome Masters kể từ Adriano Panatta năm 1976.



























