
Theo thông báo của ITIA, Aboian đã cố tình dàn xếp 8 trận đấu của chính mình ở cả nội dung đơn lẫn đôi, thuộc hệ thống ITF World Tennis Tour và ATP Challenger Tour, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025.
Các hành vi vi phạm bao gồm: tạo điều kiện cho cá cược, sắp đặt kết quả trận đấu, nhận tiền để không thi đấu hết khả năng và không báo cáo các lời đề nghị tiêu cực.
Lệnh cấm có hiệu lực từ tháng 9/2025 - thời điểm anh bị đình chỉ tạm thời, và sẽ kéo dài đến ngày 18/6/2032, với điều kiện phải hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt. Trong thời gian này, Aboian bị cấm thi đấu, huấn luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện quần vợt nào do các tổ chức thành viên của ITIA như ATP, ITF, WTA, Wimbledon hay USTA quản lý.

Aboian từng đạt thứ hạng cao nhất sự nghiệp là 229 thế giới vào tháng 4/2025. Vụ việc của anh diễn ra trong bối cảnh ITIA gần đây cũng đình chỉ tạm thời 3 tay vợt khác vì cáo buộc tham nhũng, đồng thời xử lý nhiều vụ việc liên quan đến cá cược và doping ở cấp độ chuyên nghiệp.
Aboian chấp nhận án phạt theo thỏa thuận và từ bỏ quyền yêu cầu điều trần độc lập.

























