Roger Federer: 'Tôi muốn khám phá Thụy Sỹ trên xe đạp'

Lâm Phong
13:27 ngày 10-05-2021
Tận dụng thời gian dưỡng thương, Roger Federer quyết định trở thành một “đại sứ không lương” quảng bá du lịch Thụy Sỹ. Cùng phóng viên Dave Seminara của New York Times tìm hiểu về công việc thú vị này và những hiểu biết của FedEx về du lịch quê nhà.

Dave Seminara: Nhiều tay vợt sẽ chọn sống ở Monte Carlo vì thuế thu nhập ở đó thấp. Tại sao anh lại sống ở Thụy Sỹ và giờ còn là đại sứ du lịch?

Roger Federer: Tôi cảm thấy bản thân nên làm điều gì đó cho quốc gia. Tôi hiểu về du lịch Thụy Sỹ, tôi biết rất nhiều nhà hàng và khách sạn ở đây. Và tôi cũng biết ngành du lịch đang tổn thất nặng nề thời Covid-19. Đây là lúc tôi cần làm gì đó giúp đỡ Tổ quốc.

Trên website của Hiệp hội du lịch, anh đã nói rất nhiều về các cung đường phượt và leo núi. Anh có nói gì thêm không?

Tôi có tìm hiểu và biết rằng, Thụy Sỹ có tới 65.000 km đường bộ để bạn khám phá trên xe đạp. Leo núi và đạp xe là những hoạt động không nên bỏ lỡ khi tới Thụy Sỹ. Một trong những cung đường phượt tuyệt vời mà tôi thích là Gstaad thuộc dãy núi Bernese. Nó không đòi hỏi bạn phải là một phượt thủ chuyên nghiệp. Chỉ là những con dốc bình thường, cảnh rất đẹp và phù hợp với mọi người. 

Một nơi khác là Appenzell, không quá nổi tiếng nhưng rất đẹp. Đây là nơi tôi đã từng khám phá khi còn nhỏ. Vào năm 2016, trong thời gian dưỡng thương, tôi đã dành rất nhiều thời gian để khám phá Graubunden, nơi tôi sống thời điểm hiện tại. 

Một trong những điều mà tôi chắc chắn sẽ làm sau khi giải nghệ là dành thời gian thực hiện những chuyến leo núi bằng xe đạp.

Là đại sứ du lịch, anh có gợi ý gì để tôi bắt đầu khám phá Thụy Sỹ không?

Dân Thụy Sỹ chúng tôi thích tới những điểm ít người biết, cũng giống như người Mỹ các bạn biết nhiều điểm ít khách du lịch để tận hưởng. Tuy nhiên, dù là người bản địa đi chăng nữa thì bạn cũng nên ghé thăm những điểm kinh điển như cầu Chapel, thác Rhine, khu phố cổ Bern.

Du lịch Thụy Sỹ rất đơn giản. Bạn cứ việc thuê phòng ở trung tâm thành phố Zurich hoặc Geneva rồi mất tầm 20-30 phút lái xe là ra tới vùng nông thôn. Đó là vẻ đẹp thật sự của Thụy Sỹ. 

Càng thú vị hơn khi ở Thụy Sỹ có tới 4 ngôn ngữ, điều đó tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Tôi đến từ Basel, tôi nói giọng Basel. Nhưng chỉ cần tôi lái xe tầm 30 phút ra khỏi Basel là nghe được ngôn ngữ của vùng khác. Sự khác biệt về ngôn ngữ cũng tạo ra những lát cắt văn hóa khác. Cá nhân tôi biết một cung đường phượt ở Ticino, nó không nổi tiếng nhưng rất đẹp. Tôi thích đi dạo ở những ngôi làng nhỏ. Cuộc sống ở đó rất thanh bình, con người thân thiện, họ lái những chiếc xe bán tải thay vì những chiếc xe sang trọng.

Roger Federer giới thiệu về cung đường phượt ở thung lũng Engadine

Nếu tôi chỉ có 1-2 tuần ở Thụy Sỹ thì tôi nên bắt đầu từ đâu?

Bay tới Zurich hoặc Geneva và bắt đầu hành trình của bạn từ đó. Những điểm bạn cần phải tới là Lucerne, Interlaken, Jungfrau, Basel, Zurich, Bern. Ngoài ra thì đừng quên ghé thăm 2 viện bảo tàng tuyệt đẹp là bảo tàng nghệ thuật Fondation Beyeler và bảo tàng Tinguely. Nếu bạn mang theo trẻ con thì hãy tới bảo tàng về các phương tiện công cộng ở Lucerne. Cá nhân tôi cũng thường đưa các con tới đây. 

Khi bạn trở về quê nhà, món ăn nào mà bạn phải ăn ngay lập tức? À, nếu tính cả socola thì bạn là kiểu người thích socola sữa hay socola đen?

Coi nào anh bạn, tôi là người Thụy Sỹ mà, chẳng ai ở Thụy Sỹ lại không thích socola cả. Tôi từng thích socola trắng, sau đó chuyển qua socola sữa và bây giờ tôi bắt đầu thích socola đen.

Món mà mỗi lần về Thụy Sỹ tôi đều phải ăn ngay lập tức là Bundner Nusstorte, nó đơn giản chỉ là một loại bánh tart của vùng Graubunden. Kế đó là rosti, một món dạng như khoai tây chiên. Chúng tôi có một món ăn được gọi là Zurcher Geschnetzeltes. Đại loại nó là thịt băm với nước sốt nấm.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện!

 

Ủng hộ 1 triệu franc Thụy Sỹ
Federer rất tích cực chung tay cùng cộng đồng trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Tiêu biểu nhất có thể kể đến lần Federer góp 1 triệu franc Thụy Sỹ (tương đương 1,02 triệu USD) để giúp đỡ các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại Thụy Sỹ vào tháng 3 năm ngoái. Bà xã Mirka của Federer đồng ý cả hai tay khi chồng nêu ra ý tưởng chung tay vì cộng đồng này.

Nghiêm chỉnh tự cách ly
Trong thời gian Thụy Sỹ áp dụng chế độ giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19 vào năm ngoái, Federer tự giác chấp hành rất nghiêm túc. Anh và vợ con chỉ quanh quẩn ở nhà, buồn quá thì leo núi cạnh nhà và không tiếp xúc với ai. Thậm chí, có giai đoạn Federer chấp nhận không gặp cha mẹ suốt 3 tháng liền. Federer bảo trong 25 năm trở lại đây, chưa bao giờ anh ở lì trong nhà lâu như thế.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x