Sinh ra ở Tel Aviv (Israel) và chuyển đến định cư tại Canada trước sinh nhật 1 tuổi, Denis Shapovalov tập chơi tennis từ khi lên 5 tuổi, do mẹ anh là một HLV quần vợt người Nga.
Thần tượng của tay vợt người Canada có biệt danh “Shapo” này là Roger Federer. Yêu thích cả tennis lẫn hockey, Shapovalov nếu không chơi quần vợt thì sẽ gia nhập một CLB khúc côn cầu.
Khi còn thi đấu ở cấp độ trẻ ITF, Shapovalov từng đánh bại Lý Hoàng Nam ở vòng đầu tiên US Open cách đây 2 năm, cho dù lúc đó kém tay vợt số 1 Việt Nam tới 126 bậc. Thứ hạng cao nhất mà anh đạt được là số 2 ITF vào tháng 7/2016.
Shapovalov từng vô địch Wimbledon giải trẻ năm ngoái và US Open nội dung đôi nam trẻ năm 2015 cùng với Felix Auger-Aliassime.
VIDEO: Đôi nét về Denis Shapovalov
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
Tháng 7/2016, Shapovalov nhận suất đặc cách dự giải Washington, giải đấu ATP đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Tại Rogers Cup ở Toronto năm ngoái, tay vợt sinh ngày 15/4/1999 này cũng góp mặt dưới tư cách suất đặc cách.
Lần lượt đánh bại các tay vợt đàn anh như del Potro và mới nhất là Rafael Nadal ở Montreal năm nay, Denis Shapovalov hứa hẹn sẽ là một ngôi sao ATP trong tương lai gần, với phong cách tấn công, thuận tay trái nhưng đánh trái một tay rất hay.
Trước khi chạm trán Nadal, Shapovalov mới chỉ chơi 10 trận chuyên nghiệp, thắng 3, thua 7 và chưa có bất kỳ một danh hiệu ATP nào.
Loại hạt giống số 1 Rafael Nadal trước thềm tứ kết Rogers Cup 2017, Denis Shapovalov đang xếp hạng 143 ATP, đã làm nên thành tích:
- Tay vợt trẻ nhất trong lịch sử lọt vào tứ kết một giải ATP Masters kể từ năm 1990, khi mới 18 tuổi 3 tháng.
- Tay vợt trẻ nhất trong lịch sử giải đấu vào vòng tứ kết, kể từ sau Bjorn Borg (18 tuổi 2 tháng) vào năm 1974.
- Lọt vào top 100 ATP trong tuần tới. Nếu như vượt qua Adrian Mannarino để vào bán kết thì Shapovalov sẽ leo lên vị trí 66 thế giới.
- Tay vợt có thứ hạng thấp nhất đánh bại đối thủ trong top 2 ATP, kể từ sau Kyrgios (144 ATP lúc đó) thắng Nadal (số 1 ATP lúc đó) tại vòng 4 Wimbledon năm 2014.
- Tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết một giải Masters 1000, kể từ sau Ivo Karlovic (239 ATP lúc đó) tại Indian Wells năm 2011.
- Tay vợt có thứ hạng thấp nhất lọt vào tứ kết giải đấu này, kể từ sau Harel Levy (144 ATP lúc đó) vào năm 2000.