Nhân vật chính là Hajar Abdelkader, tay vợt 21 tuổi người Ai Cập, chưa có thứ hạng trên bảng xếp hạng WTA. Được đặc cách vào thẳng vòng đấu chính, Abdelkader đã trải qua trận ra mắt khó tin ở cấp độ chuyên nghiệp khi chỉ giành vỏn vẹn… 3 điểm trong suốt trận đấu với tay vợt người Đức Lorena Schaedel.
Theo thống kê kỹ thuật, Abdelkader mắc tới 20 lỗi giao bóng kép trong tổng số 22 lần giao bóng – con số khiến giới chuyên môn không khỏi “đứng hình”. Tỉ lệ giao bóng một thành công của cô chỉ đạt 8,3%, trong khi giao bóng hai cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút với 9,1%. Ba điểm ít ỏi mà tay vợt Ai Cập có được hoàn toàn đến từ sai lầm của đối thủ, chứ không xuất phát từ những pha xử lý chủ động.

Cụ thể, hai điểm đến từ hai lỗi giao bóng kép của Schaedel ở game thứ 4 set 1, trong khi điểm còn lại là cú đánh trái tay ra ngoài của tay vợt người Đức ở game thứ 2 set 2. Ngoài những khoảnh khắc đó, Abdelkader hoàn toàn lép vế và không tạo ra bất kỳ áp lực thực sự nào.
Ở chiều ngược lại, Lorena Schaedel gần như “dạo chơi” trên sân. Tay vợt người Đức đạt tỉ lệ giao bóng một thành công lên tới 92,6%, tung ra 13 cú ace và kết thúc trận đấu chóng vánh sau 37 phút, gần như không cần dùng đến quá nhiều sức lực.
Đáng chú ý, Abdelkader được cho là chỉ mới bắt đầu chơi quần vợt từ năm 14 tuổi và không sở hữu bất kỳ thành tích hay hồ sơ thi đấu chuyên nghiệp đáng kể nào trước đó. Việc cô được trao suất đặc cách tại một giải đấu thuộc hệ thống ITF đã làm dấy lên làn sóng nghi vấn xoay quanh quy trình xét duyệt của ban tổ chức.
Giải W35 Nairobi được tổ chức trên mặt sân đất nện tại Câu lạc bộ Thể thao Parklands (Kenya), với tổng tiền thưởng 30.000 USD. Ở vòng đấu tiếp theo, Lorena Schaedel sẽ đối đầu hạt giống số 7 Ren Yufei, trong khi câu chuyện về “suất đặc cách khó hiểu” của Abdelkader vẫn đang tiếp tục gây tranh luận dữ dội trong cộng đồng quần vợt.
_m.jpg)

























