Top 8 tay vợt nữ xuất sắc nhất chưa từng giành Grand Slam

Tùng Lâm
06:13 ngày 15-05-2021
So với đơn nam, thường bị một, một vài hay một nhóm nhỏ các tay vợt thống trị, nội dung đơn nữ trước nay vẫn “mở rộng” hơn. Dường như ai cũng có cơ hội một lần đăng quang ở Grand Slam. Nhưng đấy là trên lý thuyết. Còn thực tế, có không ít những ngôi sao lớn phải ngậm ngùi kết thúc sự nghiệp mà chưa một lần giành Grand Slam...
#1
ROSIE CASALS (thi đấu từ 1968 đến 1991)

Ở thời điểm kết thúc sự nghiệp, Casals chỉ cần thêm 6 chiến thắng nữa là có tròn 600 chiến thắng. Bà đã giành được rất nhiều danh hiệu, trong đó có tới 112 danh hiệu đánh đôi (chỉ kém mỗi Martina Navratilova trên danh sách mọi thời đại), 9 trong đó là ở các giải Grand Slam. Tuy nhiên, Casals cực kỳ vô duyên với Grand Slam cho nội dung đơn nữ. Bà từng 2 lần vào chung kết Mỹ mở rộng (1970, 1971), bốn lần vào bán kết Wimbledon, một lần vào bán kết Úc Mở rộng. Nhưng cuối cùng không có được bất kỳ danh hiệu nào.

#2
ELENA DEMENTIEVA (1998-2010)

Dementieva là một thành viên của thế hệ vàng của quần vợt Nga, bên cạnh cựu số 1 thế giới Dinara Safina và cựu vô địch Pháp Mở rộng Anastasia Myskina. Năm 2008, cô đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp khi giành huy chương vàng nội dung đơn nữ ở Olympic 2008, danh hiệu mà ở nhiều nơi, đặc biệt là nước Nga, coi trọng còn hơn cả chức vô địch Grand Slam. Nhưng Dementieva vẫn muốn được một lần đăng quang Grand Slam. Tiếc rằng đó mãi mãi là giấc mơ dang dở, dù cô từng vào tới chung kết cả Pháp Mở rộng lẫn Mỹ Mở rộng trong năm 2004, ngoài ra còn có 3 lần vào bán kết Mỹ Mở rộng, hai lần vào bán kết Wimbledon, một lần vào bán kết Pháp Mở rộng và một lần vào bán kết Úc Mở rộng.

#3
MARY JOE FERNANDEZ (1986-2000)

Năm 1984, Fernandez đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt trẻ tuổi nhất giành chiến thắng ở Mỹ Mở rộng, khi mới bước qua sinh nhật 14 tuổi được 8 ngày. Trong sự nghiệp kéo dài tới 14 năm của mình, Fernandez đã giành được rất nhiều danh hiệu, từng hai lần giành vàng Olympic nội dung đánh đôi, và là đội trưởng của đội tuyển Fed Cup Mỹ. Nhưng dù đã chinh phục được gần như mọi đỉnh cao, Grand Slam vẫn là một cái gì đó quá xa vời. Chủ yếu vì Fernandez chơi cùng thời với Steffi Graf. Trong ba thất bại Fernandez ở chung kết Grand Slam, có tới hai lần là dưới tay Graf. 

#4
ZINA GARRISON (1982-97)

Sự nghiệp lẫy lừng của Garrison bao gồm huy chương đồng đơn nữ và huy chương vàng đôi nữ ở Olympic 1988, hai chức vô địch với đội Fed Cup Mỹ mà cô có thời gian là đội trưởng, và nhiều danh hiệu khác. Nhưng bà không thể chạm tay được vào danh hiệu Grand Slam, dù từng tới rất gần. Ở Wimbledon 1990, Garrison đã đánh bại hai biểu tượng của thời đại đó là Monica Seles và Steffi Graf để tiến vào trận chung kết. Nhưng đến được đó thì bà gần như đã kiệt sức, để rồi thua dễ Navratilova chỉ sau hai sét. Từ đó về sau, thành tích tốt nhất của Garrison ở Grand Slam chỉ là vào tới bán kết.

#5
JELENA JANKOVIC (2000-17)

Jankovic từng vào chung kết US Open 2008

Jankovic đã có một sự nghiệp ấn tượng. Cô giành được tới 644 chiến thắng, và đạt danh hiệu trên tất cả các mặt sân. Tay vợt người Serbia cũng từng vươn lên vị trí số 1 trên BXH. Nhưng chính Jankovic cũng thừa nhận rằng sự nghiệp của cô không trọn vẹn, vì “tôi chưa bao giờ giành được Grand Slam”. Cơ hội tốt nhất của cô là ở Mỹ Mở rộng 2008, nhưng rất tiếc là trong trận chung kết, cô lại đụng phải một Serena Williams quá mạnh. Đó cũng là lần duy nhất Jankovic vào tới chung kết một giải Grand Slam; những lần khác, giới hạn của cô luôn là bán kết.

#6
AGNIESZKA RADWANSKA (2005-18)

Agnieszka Radwanska từng vào đến chung kết Wimbledon 2021

Phong cách thi đấu nhẹ nhàng nhưng sắc sảo của Radwanska giúp cô nhận được nhiều tình cảm từ cả các CĐV lẫn các chuyên gia. Tay vợt người Ba Lan cũng là một hình mẫu về sự ổn định. 594 chiến thắng trong sự nghiệp kéo dài 13 năm đã giúp Radwanska khi giải nghệ có mặt trong nhóm 10 tay vợt nữ kiếm tiền tốt nhất trong lịch sử (gần 27,7 triệu USD). Nhưng Radwanska chưa bao giờ được chạm tay vào Grand Slam. Thành tích tốt nhất của cô vẫn là vào chung kết Wimbledon 2012. Ngoài ra, cô còn có hai lần khác vào bán kết Úc Mở rộng.

#7
DINARA SAFINA (2000-11)

Safina có một ông anh rất nổi tiếng, là Marat Safin. Nhưng cô không hề dựa hơi ông anh, thậm chí sự nghiệp của cô còn rực rỡ hơn. Ngoài huy chương bạc ở Olympic 2008, Safina còn có 21 lần khác giành quyền vào chơi một trận chung kết, và thắng 12 trong số đó. Cô cũng từng vươn lên giữ vị trí số Một trên BXH WTA. Nhưng trong khi ông anh từng 2 lần giành Grand Slam, thì Safina vẫn trắng tay dù có tới 3 lần vào chung kết. Điều đáng tiếc là nếu thất bại trước Serena Williams ở Úc Mở rộng là có thể hiểu được, thì hai thất bại ở Pháp Mở rộng trước Ana Ivanovic và Svetlana Kuznetsova cho thấy hạn chế lớn về tâm lý của Safina.

#8
HELENA SUKOVA (1983-98)

Sukova sinh ra trong một gia đình tennis: mẹ bà từng vào chung kết Wimbledon hồi 1962, bố bà là chủ tịch Liên đoàn tennis Tiệp Khắc (cũ), còn anh trai cũng là một tay vợt có tiếng. Bản thân Sukova sau khi giải nghệ cũng được ghi tên vào Đại sảnh đường Danh vọng của Quần vợt quốc tế. Sukova được biết tới nhiều hơn ở thành tích đánh đôi (hai lần giành huy chương bạc Olympic, từng đứng số 1 trong 44 tuần), nhưng thành tích đánh đơn của bà không hề tệ. Bà từng 4 lần vào chung kết, một lần vào bán kết và 11 lần vào tứ kết Grand Slam. Chỉ tiếc rằng trong tất cả những lần ấy, không có lần nào Sukova là người nâng cúp.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x